Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việc Anh trả tự do cho thủ phạm gây nên vụ tai nạn máy bay Lốc-cơ-bi dẫn đến tranh cãi quốc tế
   2009-08-24 17:06:08    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Gần đây, thủ phạm Mê-gra-hi gây nên tai nạn máy bay Lốc-cơ-bi làm chấn động thế giới đã được trả tự do trước thời hạn tại Xcốt-len thuộc Anh và lên giọng khi trở về Li-bi. Việc này đã gây nên tranh cãi lớn tại hai nước Anh và Mỹ, nhất là Mỹ đã bày tỏ hết sức bất bình với Anh về việc này. Nhà phân tích cho rằng, mặc dù việc này đã gây nên một số điều không vui cho quan hệ Anh-Mỹ, song không đến nỗi ảnh hưởng tới quan hệ đặc biệt có từ lâu giữa Mỹ và Anh.

Ngày 20, Anh tuyên bố trả tự do trước thời hạn cho thủ phạm Mê-gra-hi, cựu đặc công Li-bi 57 tuổi gây nên tai nạn máy bay Lốc-cơ-bi năm 1988 và đang bị tù giam tại Anh, với lý do là Mê-gra-hi bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, thời gian còn lại không nhiều nữa. Cùng ngày, Mê-gra-hi đã đáp chuyên cơ trở về Thủ đô Li-bi, sau đó nhà lãnh đạo Ca-đa-phi và nhiều quan chức Chính phủ Li-bi đã đến thăm Mê-gra-hi.

Việc Mê-gra-hi được trả tự do đồng thời được đón tiếp như một "anh hùng " tại quê hương lập tức khiến Mỹ hết sức bất bình. Trong số 270 người bị nạn trong tai nạn máy bay Lốc-cơ-bi, có 189 người Mỹ. Ngay trong ngày Mê-gra-hi được thả, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã nói rằng, việc Xcốt-len trả tự do cho Mê-gra-hi là một sai lầm, Mỹ phản đối quyết định này. Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang Mỹ Rô-bớt Mu-lơ từng tham gia thẩm xét vụ án Lốc-cơ-bi, ông nói việc thả Mê-gra-hi là "sự chế nhạo ̣đối với công chính của tư pháp, đồng thời khiến phần tử khủng bố tại các nơi trên thế giới cảm thấy an ủi ".

Bên cạnh đó, cơ quan truyền thông A-rập cho rằng, giữa chính phủ Anh và Li-bi đã đi đến giao dịch thương mại về việc trả tự do cho Mê-gra-hi, điều này khiến Mỹ càng hoài nghi động cơ trả tự do cho Mê-gra-hi của Anh: liệu "ngoại giao dầu mỏ" đã phát huy tác dụng của chất nhờn hay không? Quyết định trả tự do liệu có phải là nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước hay không? Ngày 23, Chủ tịch Tham Mưu trưởng Liên quân Mỹ Mu-len lên án rằng, việc thả Mê-gra-hi rõ ràng là quyết định xuất phát từ chính trị. Thượng Nghị sĩ độc lập Mỹ Li-bơ-man thì yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập về việc này, Thượng Nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ Ben Ca-đin yêu cầu tìm hiểu việc liệu Anh và Li-bi đã ký hợp đồng dầu mỏ như thế nào, Anh có kiếm chác lợi ích thương mại trả với giá pháp luật chiết trung hay không.

1 2