Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc cố gắng giữ gìn tự do tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng nhân dân các dân tộc
   2009-08-13 16:44:15    cri

Nghe Online

Trung Quốc là một nước nhiều dân tộc thống nhất, quần chúng dân tộc thiểu số Trung Quốc đa số có tín ngưỡng, tôn giáo. Chính phủ Trung Quốc căn cứ theo quy định của Hiến pháp về công dân có tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đã ấn định chính sách cụ thể, tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi hoạt động tôn giáo bình thường của công dân dân tộc thiểu số.

100 triệu, 85 triệu, 3000, mấy con số này xem như không có bất cứ mối liên hệ nào, nhưng đã phác thảo ra đường nét cơ bản công việc tôn giáo của Trung Quốc. Các con số lần lượt là số người tín đồ các loại tôn giáo Trung Quốc hiện có, số lượng nơi hoạt động tôn giáo và số lượng đoàn thể tôn giáo. Là Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuy không tín ngưỡng bất cứ tôn giáo nào, nhưng luôn luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, những con số này tức là sự dẫn chứng rất tốt.

"Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ ngày ra đời vào năm 1921, luôn luôn quán triệt thi hành chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, 60 năm kể từ ngày thành lập nước Trung Hoa mới đến nay cũng là như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc quán triệt thi hành chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo trước sau như một, chân thành, đương nhiên cũng là đúng đắn."

Ông Phùng Kim Nguyên là Nghiên cứu viên Sở Nghiên cứu Tôn giáo thế giới Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nghiên cứu vấn đề tôn giáo Trung Quốc đã gần 30 năm. Ông cho biết, tại Trung Quốc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân đã được "Hiến pháp" bảo vệ, về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của dân tộc thiểu số, Trung Quốc cũng có quy định đặc biệt.

"Đối với bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc thiểu số, "Luật tự trị khu vực dân tộc nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa"quy định, cơ quan tự trị ở địa phương tự trị dân tộc bảo đảm công dân các dân tộc có tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điển hình nhất, ví dụ như bảo vệ và tôn trọng Phật giáo Tây Tạng, ví dụ này rất nhiều."

Tây Tạng là một Khu tự trị dân tộc ở Trung Quốc. Đa số quần chúng dân tộc Tạng theo Phật giáo Tây Tạng, quần chúng theo đạo có thể tiến hành hoạt động quay kinh, hành hương Phật v.v theo ý nguyện của mình. Để bảo vệ văn hoá truyền thống và tín ngưỡng, tôn giáo Tây Tạng, chính phủ Trung Quốc mỗi năm đều cấp phát khoản tiền chuyên môn tu sửa cung Bu-đa-la, chùa Đại Chiêu v.v, còn chỉnh lý xuất bản tác phẩm kinh điển tôn giáo như "Đại Tạng Kinh" bản tiếng Tạng v.v. Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng, Phật sống dòng Gegyu Phật giáo Tây Tạng Shinza Tenzin Choeta mới đây khi thăm Mỹ đã nói với phương tiện thông tin đại chúng, người Tây Tạng có tự do tín ngưỡng, tôn giáo đầy đủ.

"Tây Tạng cả thảy có hơn 1700 chùa chiền, trung bình cứ1600 người có một ngôi chùa, tăng ni, ni cô lên tới hơn 46000 người."

Ngoài Phật giáo Tây Tạng ra, Trung Quốc cũng có nhiều người Mu-xlim theo đạo Hồi, đại khái có khoảng 22 triệu người, trong 56 dân tộc Trung Quốc, có 10 dân tộc theo đạo Hồi. Tại Khu tự trị Uây-ua Tân Cương người Mu-xlim khá tập trung, đã có hơn 24000 đền Hồi, đại khái cứ 400 người Mu-xlim thì có một ngôn đền, số lượng nhiều hơn, mật độ lớn hơn so với nhà thờ ở nhiều nước Hồi giáo.

Hội trưởng Hội đạo Hồi Trung Quốc Trần Quảng Nguyên khi trả lời phỏng vấn của phóng viên nói, là một A Hông (Thầy Tế), ông cảm thấy rất vui mừng đối với sự phát triển sự nghiệp tôn giáo dân tộc Trung Quốc.

"Tôi làm A Hông đã 50 năm rồi, sự từng trải và thể nghiệm 50 năm của tôi, cảm thấy chính sách tôn giáo dân tộc của Trung Quốc là hoàn toàn đúng đắn. Nhất là 30 năm cải cách mở cửa đến nay, thực hiện về các mặt ngày càng tốt. Tu sửa đền Hồi, bồi dưỡng nhân viên tôn giáo, xuất bản kinh điển đạo Hồi, các mặt đều làm rất nổi bật."

Tháng 4 năm nay, chính phủ Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố "Chương trình hành động nhân quyền quốc gia (năm 2009-năm 2010)", chương trình nêu rõ, Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ theo pháp luật hoạt động tôn giáo bình thường, giữ gìn quyền lợi hợp pháp của đoàn thể tôn giáo, nơi hoạt động tôn giáo và công dân theo đạo.