Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội Thể thao Ô-lim-pích đã thúc đẩy Trung Quốc đi lên con đường nước mạnh về thể thao
   2009-08-07 16:30:31    cri

Nghe Online

Nhân dịp kỷ niệm một năm Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, tâm trạng của người Trung Quốc cũng đã từ vui mừng khôn xiết trước việc Đoàn Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương kỳ Ô-lim-pích kỳ này trở lại bình thường, điều mà họ quan tâm hiện nay là Ô-lim-pích Bắc Kinh đã mang lại sự thay đổi như thế nào cho Trung Quốc, đặc biệt là sự thay đổi trong thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể thao của Trung Quốc.

Trung Quốc là nước lớn thể thao, nhưng không phải là nước mạnh thể thao. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phát biểu tại cuộc Mít tinh tổng kết và tuyên dương Đại hội Thể thao Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh diễn ra ngày 29-9 năm ngoái chỉ rõ, sau Ô-lim-pích, "Trung Quốc phải từ nước lớn thể thao cấn bướt lên nước mạnh thể thao". Có học giả Trung Quốc nhận định: "Nước lớn thể thao" chủ yếu biểu hiện về mặt thể thao thi đấu, biểu hiện ở số huy chương; còn "Nước mạnh thể thao" là một khái niệm tổng hợp, bao gồm nội dung về nhiều mặt như tố chất sức khoẻ của toàn dân, sự quản lý thị trường thể thao, sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao, v.v. Trong khi đó sự phát triển của sự nghiệp thể thao quần chúng là một chỉ tiêu quan trọng của "Nước mạnh thể thao".

Xét từ ý nghĩa này Ô-lim-pích Bắc Kinh là một bằng chứng mạnh mẽ Trung Quốc trở thành "Nước lớn thể thao", còn sự thay đổi mà nó mang lại cho Trung Quốc là đã nệm chặt nền tảng cho Trung Quốc đi lên "Nước mạnh thể thao".

Sự thay đổi này là ở kế thừa tinh thần thể thao. Sau Ô-lim-pích Bắc Kinh, tinh thần Ô-lim-pích "quan trọng là ở sự tham gia" đã ăn sâu vào lòng người, ngày càng nhiều người Trung Quốc bắt đầu tham gia tập luyện thể thao. Sự thay đổi này được thể hiện ở đầu tư của Nhà nước cho sự nghiệp thể thao ngày càng nhiều, cơ sở thể thao và điều kiện tập luyện thể thao càng hoàn thiện hơn; sự nay thay đổi này còn được thể hiện ở tâm trạng tự tin và thông thoáng hơn của người Trung Quốc, Ô-lim-pích Bắc Kinh đã sâu sắc hơn nữa sự trao đổi và liên kết giữa Trung Quốc với thế giới...

Hiện nay Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực đưa phong trào thể thao quần chúng hóa, phổ cấp hoá và cơ chế hoá. Được sự phê duyệt của Quốc vụ viện, từ năm 2009, ngày 8 tháng 8 hàng năm được xác định là "Ngày Toàn dân rèn luyện sức khoẻ" của Trung Quốc. Ngày này không những là ngày kỷ niệm tổ chức thành công Ô-lim-pích Bắc Kinh, cũng là ngày phổ biến hoạt động thể dục thể thao quần chúng của Trung Quốc. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Nhà nước Trung Quốc Lưu Bằng phác hoạ lên bức tranh "Toàn dân rèn luyện sức khoẻ". Ông nói "Mong trong ngày 8-8, mỗi người đều tập thể thao một cách vui vẻ, lành mạnh tại nơi sở tại của mình".

Ngày từ cuối thế kỷ 19, ông Trương Bá Linh được tôn vinh là cha đẻ của thể thao Ô-lim-pích Trung Quốc, đã ý thức được sức khoẻ có ý nghĩa và vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của mỗi con người, của xã hội, thậm chí là của cả dân tộc, và đề xuất tư tưởng sâu sắc "Mạnh nước trước tiên phải mạnh giống loài, mạnh giống loài trước tiên phải mạnh thân thể". Nhưng trong thời đại nước nghèo dân yếu, ấm no còn chưa được giải quyết lúc bấy giờ, việc triển khai phong trào thể thao mang quần chúng chỉ là một ước mở hão huyền. Cùng với thực lực kinh tế được nâng cao, Trung Quốc đã có thực lực đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục thể thao toàn dân. Trong "Ngày Toàn dân rèn luyện sức khoẻ" đầu tiên ở Trung Quốc ngày 8 tháng 8, dự kiến sẽ có 40 nghìn người ở Bắc Kinh cùng lúc tập Thái cực quyền, nhằm phá kỷ lục Ghi-nét thế giới; sẽ có 15.000 tham gia cuộc chạh đường trường 10 km ở Thượng Hải; sẽ có 5000 người cùng tập thể dục giữa giờ tại Thiên Tân...hoạt động toàn dân rèn luyện sức khoẻ được tiến hành đồng thời tại các nơi Trung Quốc ắt sẽ khơi dậy sự theo đuổi tốt đẹp về "Tăng cường phong trào thể thao, tăng cường tố chất nhân dân" của Trung Quốc.

Nếu nói Ô-lim-pích Bắc Kinh là một vũ đài, thì năm 2008 là một năm rực rỡ của Trung Quốc tham gia thể thao thi đấu, nếu lấy "Ngày Toàn dân rèn luyện sức khoẻ" làm khởi điểm, thì năm 2009, thể thảo đã trở lại với nghĩa đích thực của nó tại Trung Quốc. "Thể thao cho mọi người, mọi người hưởng thụ thể thao" ắt sẽ thúc đẩy mạnh mẽ Trung Quốc đi lên nước mạnh thể thao, và đây cũng là sự kỷ niệm tốt nhất của Trung Quốc đối với Ô-lim-pích Bắc Kinh.