Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngành công nghiệp kỹ thuật số rất có thể sẽ đưa châu A ra khỏi khủng hoảng
   2009-08-06 15:51:35    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ủy ban Liên minh châu Âu mới đây ra báo cáo chỉ rõ: từ năm 2005 ngành công nghiệp kỹ thuật số của Liên minh châu Âu đã có bước phát triển vượt bậc, Liên minh châu Âu đã trở thành khu vực có tỷ lệ phổ cập in-tơ-nét băng thông rộng cao nhất trên thế giới. Ủy ban Liên minh châu Âu cho biết, thế hệ trẻ ở châu Âu đã nắm thành thạo kỹ thuật số, và đang phát huy vai trò quan trọng hàng đầu trong sáng tạo đổi mới khoa học-công nghệ cũng như phục hồi kinh tế, ngành công nghiệp kỹ thuật số sẽ đi đầu trong việc đưa châu Âu ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Bản báo cáo này cho thấy, đến năm 2008 có khoảng 56% người châu Âu thường xuyên truy cập in-tơ-nét trong cuộc sống thường ngày, Liên minh châu Âu có gần một nửa số gia đình và 80% doanh nghiệp đều kết nối với in-tơ-nét băng thông rộng, số người sử dụng in-tơ-nét ở Liên minh châu Âu tăng một phân ba so với năm 2004. Trong khi đó Liên minh châu Âu xứng đáng là khu vực có mật độ che phủ mạng in-tơ-nét vô tuyến cao nhất trên thế giới, tỷ lệ phổ cấp điện thoại di động đạt tới 119%.

Báo cáo viết: công dân mạng của các nước Liên minh châu Âu phần lớn là lớp trẻ từ 16-24 tuổi, có 73% trong số này thường xuyên sử dụng dịch vụ in-tơ-nét cao cấp nhất để tiến hành hoạt động sáng tạo đổi mới. Có khoảng 66% lớp trẻ dưới 24 tuổi sử dụng in-tơ-nét hàng ngày. Ngoài ra, lớp trẻ càng dễ chấp nhận dịch vụ tải xuống thu phi in-tơ-nét, có 10% trong số này thường xuyên tải xuống các ca khúc và băng hình thu phí từ in-tơ-nét.

Báo cáo đồng thời chỉ rõ: muốn duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật số, Liên minh châu Âu còn phải làm rất nhiều công việc, bởi vì, mặc dù in-tơ-nét hiện đã rất phổ cấp, những vẫn còn một phần ba cư dân Liên minh châu Âu gần như chưa sử dụng in-tơ-nét lần nào, cũng chỉ có 7% người tiêu dùng từng mua sắm qua mạng xuyên quốc gia trong phạm vi Liên minh châu Âu. So với Mỹ và Nhật Bản, Liên minh vẫn kém xa về đầu tư và trình độ nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ủy ban Liên minh châu Âu đề xuất, mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng lên một thị trường thống nhất trên in-tơ-nét trong Liên minh châu Âu, để công dân Liên minh châu Âu được chia sẻ sự tiện lợi của dịch vụ in-tơ-nét xuyên biên giới một cách nhẹ nhàng.

Từ thập niên 90 của thế kỷ trước, Liên minh châu Âu đã bắt đầu ra sức phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật số, năm 2005 đưa ra chiến lược "i2010", xác định ba lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế kỹ thuật số đến năm 2010 của Liên minh châu Âu, trước hết là loại bỏ các trở ngại thị trường trong nội bộ, từ đó tạo ra một mang lưới thông tin châu Âu thống nhất; hai là tăng thêm đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của mọi người và trình độ dịch vụ công cộng. Hiện nay, ngành công nghiệp kỹ thuật số đã chiếm 8% tổng sản phẩm nội địa của Liên minh châu Âu, xấp xỉ 1.000 tỷ ơ-rô, số người làm việc trong ngành này tương đương với 6% lao động của Liên minh châu Âu, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng sức sản xuất vượt quá một phần tư. Có thể nói ngành công nghiệp kỹ thuật số thu được thành tựu như vậy trên mức độ rất lớn là nhờ sự ủng hộ về chính sách và tiền vốn của Liên minh châu Âu.

Cao ủy Liên minh châu Âu đặc trách về truyền thông và thông tin, bà Rê-đinh cho biết, phát triển kinh tế kỹ thuật số của Liên minh châu Âu có tiềm năng rất lớn, nhưng muốn biến ưu thế này thành động lực xúc tiến việc làm và phát triển bền vững, chính phủ các nước Liên minh châu Âu vẫn cần phải xây dựng biện pháp chiến lược liên quan, nhằm loại bỏ những trở ngại trên con đường phát triển của ngành công nghiệp kỹ thuật số. Bà cho rằng, các nước Liên minh châu Âu cần phải nắm bắt thời cơ tốt đẹp hiện nay, bởi vì thế hệ trẻ châu Âu xử dụng thành thạo in-tơ-nét cũng là một cộng đồng tiêu dùng quan trọng, để chào đón thời đại kinh tế kỹ thuật số, các ban ngành hữu quan cần phải bảo đảm tính nhanh tiện và cân bằng trong sử dụng in-tơ-nét.

Để cung cấp sự tham khảo cho Ủy ban Liên minh châu Âu trong việc xây dựng chiến lược lâu dài liên quan trong sang năm, Ủy ban Liên minh châu Âu ngày 4 tháng này đã khởi động hoạt động tư vấn công chúng về phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật số, hoạt động này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9-10 năm nay.