Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyên gia nhận định sự kiện ngày 5-7 có mục đích chính trị quyết liệt
   2009-07-08 15:07:32    cri

Nghe Online

Tối ngày 5, tại thành phố U-rum-xi, Tân Cương đã xảy ra sự kiện tội phạm bạo lực đánh đập, cướp bóc và đốt phá. Sự kiện ngày 5-7 ở U-rum-xi đến nay đã làm hơn một nghìn người thương vong, hơn 200 xe ô-tô bị phá hủy, hai toà nhà bị thiêu hủy... Ông Lý Vĩ, Giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh và Chiến lược thuộc Viện Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc cho rằng, sự kiện này tuy xảy ra ở Trung Quốc, nhưng lại có liên kết chặt chẽ với "Đại hội đại biểu Uây-ua thế giới" do Rê-bi-a lãnh đạo ở nước ngoài. Ông nói:

"Chúng ta đều biết cái gọi là 'Đại hội đại biểu Uây-ua thế giới' do Rê-bi-a lãnh đạo lâu nay luôn tìm kiếm cơ hội để gây ra những vụ việc phá hoại như vậy ở Trung Quốc, quấy nhiễu sự ổn định và phát triển của khu vực Tân Cương để tạo ra không gian tồn tại lớn hơn cho chúng ở nước ngoài. Chúng ta nhận thấy, bất kể trong dịp kỷ niệm 50 Ngày thành lập Khu tự trị Uây-ua Tân Cương, hay trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, cũng như trong thời điểm Trung Quốc sắp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 60 trong năm nay, chúng đều không ngừng sắp đặt, lên kế hoạch, hoặc thông qua mạng In-tơ-nét, hoặc cử người tiến hành kích động. Bởi vậy, chúng ta đều biết vụ ẩu đả tập thể rất bình thường xảy ra ở Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông ngày 26-6 chỉ là một ngòi nổ, hoặc điểm tựa để chúng tiến hành sự kiện có mục đích, có tổ chức và tính chính trị rất mạnh lần này".

Ngày 26-6, một số công nhân người Tân Cương của một Nhà máy đồ chơi ở thành phố Thiều Quan, Quảng Đông đã xảy ra xung đột với các công nhân khác trong nhà máy, có hàng trăm người tham gia vào vụ ẩu đả, làm 120 người bị thương. Sự kiện ngày 26-6 là một vụ việc trị an xã hội điển hình, thế nhưng 'Đại hội đại biểu Uây-ua thế giới" đứng đầu là Rê-bi-a đã cố tình làm rùm beng, công kích thâm độc Đảng và Chính phủ Trung Quốc, trăm phương nghìn kế tiến hành kích động.

Chuyên gia cho biết, hoạt động bạo lực mà "Đại hội đại biểu Uây-ua thế giới" sắp đặt lần này tuyệt đối không phải là một vụ gây rối đánh đập, cướp bóc và đốt phá bình thường, mà nó không khác gì lớn so với cách làm của rất nhiều tổ chức ly khai trên quốc tế, đều là gây ra bạo lực và rối ren để đạt tới mục đích chính trị của mình.

"Mục tiêu trường kỳ của Đại hội đại biểu Uây-ua thế giới là tiến hành cái gọi là thành lập nhà nước, cũng tức là hoạt động ly khai. Song, chúng ta đều biết, chỉ dựa vào mấy mống người hô khẩu hiệu ở nước ngoài là rất khó thực hiện mục tiêu của chúng. Để sống được ở nước ngoài, chúng coi việc tiến hành ly khai là một nghề để mưu sinh. Chúng muốn nhận được sự ủng hộ của thế lực chống Trung Quốc ở nước ngoài thì cần phải vào huà và lợi dụng lẫn nhau. Như vậy, chúng buộc gây ra một số vụ việc ở Trung Quốc để nhận được sự ủng hộ, hoặc ủng hộ về tài chính của thế lực chống Trung Quốc ở nước ngoài".

Sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11-9 ở Mỹ, để tránh đứng về phía đối lập của cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, một số tổ chức ly khai dân tộc Tân Cương năm 2004 đã cơ cấu lại và thành lập "Đại hội đại biểu Uây-ua thế giới". Thực chất "Đại hội đại biểu Uây-ua thế giới" là một sự nguỵ trang núp dưới chiêu bài "dân chủ" và "nhân quyền", hòng tẩy rửa màu sắc khủng bố của chúng để lừa bịp cộng đồng quốc tế. Sự kiện ngày 5-7 tại U-rum-xi đã lật tẩy triệt để bộ mặt giả dối về cái gọi là tranh thủ "dân chủ" và "nhân quyền" của chúng. Phó Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu lịch sử và địa lý biên cương của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc Hứa Kiến Anh cho biết:

"Khi xảy ra sự kiện lần này, trên trang web của chúng, một số người đã có những lời nói đầy tính kích động. Việc này nói lên bọn chúng một mặt bán rao cái gọi là dân chủ, nhân quyền của phương Tây, mặt khác lại tiến hành hoạt động bạo lực, chấp thuận hoặc kích động hoạt động khủng bố".

Ông Lý Vĩ, Giám đốc Viên Nghiên cứu An ninh và Chiến lược của Viện Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc cho biết:

"Đại hội đại biểu Uây-ua thế giới chẳng qua là vì nhận được sự ủng hộ hơn nữa ở nước ngoài, hay nói cách khác là vì tìm kiếm không gian tồn tại, nếu chúng ta nói rõ thực tế này với cộng đồng quốc tế và trong nước, thì chúng sẽ rất khó đạt tới mục đích. Tôi nghĩ rằng số người bị lừa bịp là số ít, cái gọi là 'Đại hội đại biểu Uây-ua thế giới' chỉ dựa vào gây ra những vụ việc tàn nhẫn như vậy là không thể lay chuyển được mối quan hệ hài hoà và tốt đẹp giữa các dân tộc ở Trung Quốc".