Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tổ chức hoạt động quảng bá nhân dịp chỉ còn 300 ngày  nữa là khai mạc Hội chợ Thế giới Thượng Hải
   2009-07-06 16:30:31    cri

Nghe Online

Sau gần 7 năm dầy công chuẩn bị, công tác trù bị Hội chợ Thế giới Thượng Hải năm 2010 đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Ngày 5 tháng 7—nhân dịp chỉ còn 300 ngày nữa là khai mạc Hội chợ Thế giới Thượng Hải, là một trong những hoạt động quảng bá quan trọng của Hội chợ Thế giới Thượng Hải, một triển lãm cỡ lớn mang tên "Tiến tới Hội chợ Thế giới" đang diễn ra tại Bắc Kinh. Bên cạnh đó, hoạt động cỡ lớn người tình nguyện phục vụ Hội chợ Thế giới "Chúng tôi ở bên bạn" cũng đã khai mạc tại Thượng Hải. Nhà tổ chức cam kết, trong 300 ngày tới sẽ thúc đẩy có trật tự công tác xây dựng nhà trưng bày, lập kế hoạch triển lãm, chuẩn bị vận hành v.v, khiến khách quý đến từ các nơi trên thế giới cảm nhận được tình hữu nghị sâu sắc của nhân dân Trung Quốc.

Đến Bảo tàng Thủ đô Bắc Kinh, mọi người có thể thông qua triển lãm cỡ lớn "Tiến tới Hội chợ thế giới", tìm hiểu tình hình trù bị quy hoạch khu đất xây dựng Hội chợ thế giới, phương án tham gia triển lãm của các nước v.v. Triển lãm còn lần đầu tiên trưng bày 59 mô hình sân nhà thiết kế đã xác nhận tham gia triển lãm như nhà triển lãm Trung Quốc, nhà triển lãm Anh v.v. Ông Du Chính Thanh, Bí thư Thành uỷ, Chủ nhiệm Ban điều hành Hội chợ Thế giới Thượng Hải tại hiện trường hoạt động triển lãm nói, Trung Quốc đang tập trung sức mạnh của cả nước, tập trung trí tuệ của cả thế giới, cố gắng tổ chức một kỳ Hội chợ Thế giới thành công, tuyệt vời và khó quên.

"Hội chợ Thế giới từ trước đến nay là ngày hội lớn toàn cầu tập trung văn minh vật chất và văn minh tinh thần của loài người, chúng ta đang tập trung sức mạnh của cả nước, tập trung trí tuệ của cả thế giới, sử dụng các phương tiện  truyền thông, thể hiện sinh động chủ đề "Đô thị để cuộc sống tươi đẹp hơn" của Hội chợ Thế giới Thượng Hải. Cố gắng tổ chức Hội chợ Thế giới lần này thành một ngày hội lớn để các nước trên thế giới thể hiện đầy đủ thành quả văn minh đô thị, giao lưu quan niệm phát triển đô thị, nghiên cứu sự phát triển tác động lẫn nhau giữa thành thị và nông thôn, tìm tòi mô hình sinh sống của loài người trong tương lai."

Địa điểm tổ chức Hội chợ thế giới đặt tại Thượng Hải, có nghĩa là Hội chợ Thế giới có lịch sử 158 năm lần đầu tiên tổ chức tại nước đang phát triển. Tính đến ngày 5, đã có 239 nước và tổ chức quốc tế xác nhận tham dự hội chợ, vượt quá mục tiêu thu hút trên 200 nước và tổ chức quốc tế tham dự mà Trung Quốc đặt ra lúc đầu, điều này sẽ khiến Hội chợ Thế giới Thượng Hải trở thành một kỳ Hội chợ quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Song, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế không ngừng lan rộng, công tác mời  dự Hội chợ và mục tiêu thu hút 70 triệu lượt người đến tham quan của Hội chợ Thế giới Thượng Hải, cũng đứng trước nhiều nhân tố không xác định. Về việc này, ông Từ Uy, người phát ngôn báo chí Cục Triển lãm Hội chợ Thế giới Thượng Hải nói, cuộc khủng hoảng tài chính không ảnh hưởng trực tiếp đến Hội chợ Thế giới Thượng Hải, nhiệt tình đến dự Hội chợ của các nước rất cao.

"Tham gia Hội chợ Thế giới là một hành động quốc gia, liên quan đến việc mở rộng hình ảnh của một quốc gia. Các nước rất nhiệt tình và tích cực tham gia Hội chợ Thế giới Thượng Hải. Mặc dù đứng trước cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng rất nhiều nước đều coi tham gia Hội chợ Thế giới là một việc quan trọng. Đây là một dịp rất tốt để giới thiệu nền văn hoá của đất nước họ với đông đảo nhân dân Trung Quốc."

Ông Từ Uy nói, công tác khai thác thị trường v.v Hội chợ Thế giới Thượng Hải năm ngoái đã cơ bản hoàn thành, nhưng nhà tổ chức sẽ tiếp tục theo dõi tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đối với các nước tham gia Hội chợ và tình hình du khách hải ngoại tham quan Hội chợ Thế giới. Ngoài ra, nhằm vào tình hình mới đây dịch cúm A/H1N1 lây lan trên toàn thế giới, ông nhấn mạnh, Hội chợ Thế giới Thượng Hải sẽ hợp tác với cơ quan phòng dịch y tế, làm tốt phương án dự phòng̣ và công tác chuẩn bị.

Ngày 5, Thượng Hải đã tổ chức họat động người tình nguyện phục vụ Hội chợ Thế giới mang tên "Chúng tôi ở bên bạn". Người tình nguyện tại hiện trường hoạt động đã triển khai hoạt động công ích nhằm vào các nhóm người như người khuyết tật, trẻ em đặc biệt v.v. Tính đến nay, đã có hơn 300 nghìn người ghi tên làm người tình nguyện Hội chợ Thế giới.

Hội chợ Thế giới Thượng Hải sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 năm 2010. Ông Du Chính Thanh, Bí thư Thành uỷ, Chủ nhiệm Ban điều hành Hội chợ Thế giới Thượng Hải nói, thêm 300 ngày nữa, Hội chợ Thế giới Thượng Hải sẽ khai mạc tại Thượng Hải, đến lúc đó mong nhân dân toàn thế giới cảm nhận được tình hữu nghị sâu sắc đến từ Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác với các bên, dốc sức cải thiện môi trường đô thị. Nâng cao toàn diện trình độ phục vụ, đến lúc đó để khách quý đến từ các nơi thật sự cảm nhận được môi trường tươi đẹp hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn và tình hữu nghị sâu sắc hơn."