Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chung sức thúc đẩy sự phát triển của vùng biên giới Trung-Việt
   2009-06-09 16:05:32    cri

Nghe Online

Bước sang tháng 6, tại thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc và thành phố Móng Cái, Việt Nam, hoa tử vi khoe sắc khoe mầu, đua thuyền rồng diễn ra sôi nổi, tiếng trống tiếng chiêng rộn rã, đâu đâu cũng là quang cảnh tràn đầy sức sống, phơi phới vươn lên. Hoạt động Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt năm 2009 với chủ đề "Láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng có lợi " đã lần lượt diễn ra trọng thể tại thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây và thành phố Móng Cái, Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6. Sáng ngày 8, hàng trăm người dân biên giới và quan chức hai nước Trung-Việt tay cầm hoa tươi và bóng bay, sum họp trên cây cầu Bắc Luân biên giới Trung-Việt nối liền cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam với cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc, tận mắt chứng kiến "Hiệp ước Hữu nghị" làm phồn thịnh và phát triển vùng biên giới hai nước Trung-Việt, đó là bản "Tuyên bố Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt" do Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN Cố Tú Liên và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng cùng công bố trước nhân dân biên giới Trung-Việt đã được ký kết trước đó.

Cùng với những tràng vỗ tay sôi nổi và tiếng ca "Việt Nam-Trung hoa" du dương vang vọng trên sông Bắc Luân, "Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt năm 2009" diễn ra trong 4 ngày đã kết thúc tốt đẹp. Sau khi kết thúc hoạt động liên hoan, phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN Cố Tú Liên. Trong bản tin Trung Quốc hôm nay, mời các bạn đón nghe bài phóng sự thu thanh do Sảnh Hoa gửi về. Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN Cố Tú Liên nói:

"Tôi cho rằng, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt" lần này rất tốt, Chính phủ hai nước qua đàm phán trong 8 năm, nay đã hoàn thành công tác phân giới và cắm mốc biên giới trên đất liền, đàm phán giữa Chính phủ hai nước cũng diễn ra rất tốt, hiện nay, chúng ta sẽ thể theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt, nghiên cứu việc làm thế nào để thúc đẩy khu vực biên giới phát triển hòa bình và ổn định càng tốt hơn cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng biên giới, vì vậy hoạt động lần này là hết sức cần thiết."

Theo thoả thuận của Hiệp hữu nghị hai nước Trung-Việt, bắt đầu từ năm nay, hai nước Trung-Việt hàng năm luân lưu tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt. Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt năm 2009 do Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN, Hội Hữu nghị Trung-Việt, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt-Trung phối hợp tổ chức, do thành phố Phòng Thành Cảng thực hiện. Liên hoan lần này xác định chủ đề là "Láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng có lợi", nhằm tiến hành thảo luận và giao lưu rộng khắp xoay quanh đề tài láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân biên giới hai nước. Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN, bà Cố Tú Liên cho biết:

"Nhân dân Việt Nam rất hữu nghị với nhân dân Trung Quốc, mong hai bên đoàn kết để xây dựng tốt vùng biên giới, chính đây cũng là tôn chỉ của 'Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt năm 2009' của Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN."

Trong thời gian diễn ra liên hoan, thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây đã tổ chức đêm liên hoan văn nghệ, diễn đàn hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt, lễ ký Tuyên bố Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Biên giới Trung-Việt, Liên hoan thuyền rồng quốc tế trên biển; thành phố Móng Cái, Việt Nam cũng đã tổ chức hoạt động phong phú đa dạng, trong đó có giao lưu văn hóa thể thao học sinh trung học biên giới Việt-Trung, lễ công bố Tuyên bố Hợp tác Hữu nghị Nhân dân Biên giới Việt-Trung v.v. Bà Cố Tú Liên nói với phóng viên rằng;

"Diễn đàn Nhân dân Biên giới hữu nghị Trung-Việt do thành phố Phòng Thành Cảng tổ chức hết sức thành công, đại diện lãnh đạo của các tỉnh biên giới hai nước sum họp với nhau để thảo luận, nghiên cứu thúc đẩy sự phát triển của vùng biên giới hai nước Trung-Việt, các bài tham luận của đại diện hai bên trình bày tại diễn đàn đều rất hay. Hoạt động đua thuyền rồng quốc tế lần đầu tiên của liên hoan lần này cũng hết sức thành công. Bên cạnh đó, hoạt động lần này lần lượt tổ chức tại vùng biên giới Trung Quốc và vùng biên giới Việt Nam, hình thức tổ chức mới mẻ này cũng rất có ý nghĩa. "

Bà Cố Tú Liên trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi

Trung Quốc-Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, hai nước có phong tục gần giống nhau, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, tình hữu nghị truyền thống có lịch sử lâu đời và cội nguồn sâu xa. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ 'Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai' và tinh thần bốn tốt 'Láng giềng tốt, người bạn tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt' do lãnh đạo tối cao của hai nước Trung-Việt nêu ra, giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ v.v sẽ ngày một sâu sắc, xiết tay chung sức xây dựng tương lai tốt đẹp cùng có lợi và cùng thắng.