Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc giành được thành quả rõ rệt về bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể
   2009-06-02 18:14:49    cri

Nghe Online

Liên hoan Di sản văn hoá phi vật thể quốc tế Thành Đô Trung Quốc lần thứ hai do Bộ Văn hoá Trung Quốc, Chính quyền nhân dân tỉnh Tứ Xuyên và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc cùng tổ chức hiện nay đang diễn ra tại Thành Đô, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên. Di sản văn hoá phi vật thể phong phú của Trung Quốc thể hiện trong hoạt động đã được nhân sĩ trong nước và nước ngoài quan tâm. Quan chức Trung Quốc nói, những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh việc bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, giành được thành quả rõ rệt.

Di sản văn hoá phi vật thể bao gồm các tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt được lưu truyền bằng truyền khẩu, nghệ thuật biểu diễn và nếp sống, lối sống, kỹ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống v.v. Như kịch Tứ Xuyên, tuồng Côn Sơn, một số công nghệ chế tác dân gian v.v đều thuộc di sản văn hoá phi vật thể quý báu của Trung Quốc. Những năm gần đây, với sự cố gắng chung của chính phủ Trung Quốc, cơ quan học thuật, tổ chức đoàn thể xã hội dân gian, quan niệm bảo tồn văn hoá phi vật thể đã đi sâu vào lòng người tại Trung Quốc.

Ông Dương Gia Văn, năm nay 45 tuổi là truyền nhân đời thứ năm kèn xô na dân gian huyện Đan Lăng tỉnh Tứ Xuyên. Ông nói, những năm gần đây do tác động của hình thức nhạc thịnh hành, những người học kèn xô na Đan Lăng đã ngày càng ít đi. Ông cảm thấy mình có trách nhiệm góp phần cho việc kế thừa môn kèn này.

"Như hiện nay nhiều đám cưới ở địa phương đều tổ chức theo đám cưới phương Tây, đám cưới theo kiểu Trung Quốc đã rất ít rồi. Đám cưới theo kiểu phương Tây dùng hình thức dạ hội ca múa, kèn đồng, đã tác động đến biểu diễn kèn xô na. Kèn xô na cần phải kế thừa, nếu không được kế thừa, văn hoá bên ngoài đã tác động lấn át văn hoá truyền thống, sau này có thể không có người thổi kèn xô na nữa. Bởi vậy tôi hiện nay thấy đây đã là một nhiệm vụ, một trách nhiệm."

Ông Văn cho phóng viên biết, vùng Đan Lăng, quê hương của ông hiện nay đã có môn dạy thổi kèn xô na tại trường Trung, Tiểu học, mong thông qua hình thức này có càng nhiều người hiểu biết và yêu thích nghệ thuật này. Ông mong đợi nhà nước ban hành nhiều biện pháp hơn tạo mặt bằng trình diễn cho người kế thừa di sản văn hoá phi vật thể.

Trung Quốc bảo hộ di sản văn hoá phi vật thể đã bắt đầu từ mấy năm trước, đã ban hành một loạt biện pháp khuyến khích, ủng hộ và bảo đảm người kế thừa triển khai hoạt động kế thừa. Bên cạnh đó, Trung Quốc không ngừng hoàn thiện pháp luật hữu quan bảo hộ di sản văn hoá phi vật thể, thúc đẩy giao lưu quốc tế liên quan. Thứ trưởng Bộ Văn hoá Trung Quốc Chu Hoà Bình nói, công tác bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể đã thu được một loạt thành quả.

"Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng cao việc bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, đã thu được một loạt thành quả quan trọng, đã xây dựng nên hệ thống danh mục các cấp và hệ thống người kế thừa tiêu biểu, đã thành lập bốn khu thực nghiệm bảo tồn sinh thái văn hoá cấp quốc gia, tích cực thúc đẩy tiến trình lập pháp, không ngừng hoàn thiện cơ chế công tác bảo tồn. Đồng thời chúng tôi kiên trì tôn trọng lẫn nhau, phát triển hài hoà, tham gia rộng rãi một loạt công tác do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc triển khai nhằm bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể."

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, ông Xinh, Giám đốc điều hành Cơ quan đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc tại Bắc Kinh đã đánh giá cao sự cố gắng to lớn về việc này của chính quyền các cấp và các giới xã hội trung Quốc.

"Theo chúng tôi, Trung Quốc đã nêu tấm gương cho các nước đang phát triển khác về mặt bảo vệ di sản văn hoá 'hữu hình' và di sản văn hoá phi vật thể. Đúng như bạn đã biết, trong tất cả các nước đang phát triển, Trung Quốc có di sản văn hoá 'hữu hình' cỡ thế giới nhiều nhất, có 37 nơi. Trung Quốc hiện nay xem ra cũng đã có sự chuẩn bị đẩy đủ về mặt bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể."

Song, so với các nước phát triển, bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể của Trung Quốc cất bước muộn, công tác bảo tồn còn chưa hoàn thiện. Chuyên gia nghiên cứu bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, Giáo sư Ô Bính An nói, bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể của Trung Quốc cất bước muộn còn gánh nặng đường xa, còn cần chính quyền và xã hội dành sự quan tâm nhiều hơn. Đồng thời, Giáo sư mong quan niệm quá coi trọng giá trị thương mại di sản văn hoá phi vật thể của cá biệt chính quyền địa phương cần được thay đổi.