Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc ra sức tăng cường công tác dự báo, phòng chống và giảm thiểu thiệt hại thiên tai 
   2009-05-11 17:29:09    cri

Nghe Online

Ngày 12-5 là kỷ niệm một năm ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng ở Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, cũng là Ngày phòng chống và giảm thiểu thiên tai đầu tiên của Trung Quốc. Ngày 11, tại Bắc Kinh, ông Trâu Minh, Vụ trưởng Vụ Cứu trợ thiên tai Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết, Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu khoa học và xây dựng cơ chế dự phòng và dự báo thiên tai như động đất, lũ lụt, v.v, đồng thời đã đưa công tác phòng chống và giảm thiểu thiên tai vào Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, coi đó là sự bảo đảm quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tổng thể về phát triển bền vững kinh tế, xã hội.

Trung Quốc là một trong những nước thiên tai nghiêm trọng trên thế giới. Chủng loại thiên tai nhiều, tần suất xảy ra cao, khu vực phân bố rộng, gây thiệt hại trầm trọng. Ngày 12-5 năm ngoái, tỉnh Tứ Xuyên, tây-nam Trung Quốc đã xảy ra trận động đất kinh hoàng 8 độ rích te, phá hoại nghiêm trọng sản xuất và đời sống của người dân địa phương. Sau động đất, Chính phủ Trung Quốc đã lập tức triển khai công tác cứu trợ khắc phục hậu quả, sắp xếp cho nhân dân vùng bị thiên tai và tiến hành tái thiết sau thiên tai. Ngoài ra, còn tăng cường nghiên cứu và đầu tư cho việc dự phòng, dự báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai động đất. Phát biểu tại cuộc họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện ngày 11, ông Trâu Minh, Vụ trưởng Vụ Cứu trợ thiên tai Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết:

"Trung Quốc đang gấp rút thực thi một số dự án có ảnh hưởng quan trọng trong việc nâng cao năng lực phòng chống và giảm thiểu thiên tai tổng hợp và hệ thống ứng đối cứu trợ thiên tai khẩn cấp quốc gia, bao gồm tiến hành điều tra về các khu vực có rủi ro cao xảy ra thiên tai và năng lực giảm thiểu thiên tai trong cả nước, dự án xây dựng hệ thống chỉ huy ứng đối khẩn cấp thiên tai 4 cấp từ Trung ương đến huyện, dự án quan trọng về ứng dụng vệ tinh trong việc giảm nhẹ thiên tai, và năm nay sẽ đẩy mạnh thực thi".

Về giám sát động đất, Trung Quốc hiện đang lợi dụng tài nguyên khoảng không vũ trụ sẵn có của trong và ngoài nước tiến hành giám sát đối với Trái đất, bao gồm triển khai các nghiên cứu liên quan về hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu và vệ tinh nhỏ môi trường giảm nhẹ thiên tai. Ngoài ra, Trung Quốc còn đang trù bị phóng một số vệ tinh giám sát chuyên môn, dùng để giám sát các hiện tượng vật lý địa cầu và vật lý vũ trụ có thể liên quan với động đất. Ông Đỗ Vi, Phó Vụ Trưởng Vụ Phòng chống thiên tai động đất Cục Địa chấn Trung Quốc cho biết:

"Cuối năm 2008, chúng tôi đã khởi động một công trình thăm dò môi trường bối cảnh động đất Trung Quốc, tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu nhân dân tệ, thông qua thực thi công trình này để mở rộng, hoàn thiện và tăng cường hơn nữa năng lực giám sát và nghiên cứu về động đất của Trung Quốc".

1 2