Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc sẽ cùng các nước châu Á xiết tay ứng đối khủng hoảng tài chính
   2009-04-10 16:42:26    cri

Nghe Online

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo chiều ngày 10 đã đáp chuyên cơ rời Bắc Kinh, lên đường tới Thái Lan để dự các hội nghị cấp cao Đông Á. Đây lại là một chuyến thăm quan trọng nữa của lãnh đạo Trung Quốc tiếp sau Hội nghị cấp cao Luân Đông G-20. Trong tình hình cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế tiếp tục lan rộng hiện nay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ cùng với các nhà lãnh đạo các nước Đông Á bàn thảo kế sách ứng đối khủng hoảng tài chính, thúc đẩy cùng phát triển, đồng thời đề xuất một loạt sáng kiến và biện pháp thúc đẩy sự hợp tác Đông Á của Trung Quốc.

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN A-bi-xít Vê-cha-chi-va, Thủ tướng Trung Quốc Ôn gia Bảo sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12, Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần thứ 12, Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 4 và bữa tiệc sáng các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tại Pát-tay-a, Thái Lan từ ngày 10 đến ngày 12. Tại các hội nghị cấp cao Đông Á lần này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ có các bài phát biểu quan trọng, trình bày toàn diện nhận xét và chủ trương của Trung Quốc trong việc tăng cường sự hợp tác thiết thực Đông Á và cùng nhau ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế.

Đề cập chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hồ Chính Dược nhận định, đây sẽ là một chuyến thăm niềm tin và hợp tác.

"Thủ tướng Ôn Gia Bảo tham dự một loạt hội nghị cấp cao Đông Á lần này sẽ là một hoạt động ngoại giao quan trọng với các nước xung quanh của lãnh đạo Trung Quốc, sẽ có ảnh hưởng tích cực và sâu xa trong việc thúc đẩy sự hợp tác Đông Á. Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị thể theo tinh thần tăng cường niềm tin, sâu sắc hợp tác, cùng với các bên tham dự hội nghị tích cực tham gia thảo luận, cùng nhau nỗ lực thúc đẩy hội nghị thu được thành quả tích cực và thiết thực, vực dậy lòng tin phát triển của các nước châu Á, thúc đẩy sự hợp tác thiết thực trong khu vực Đông Á, tích cực bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển, xiết tay nhau khắc phục những thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế".

Các nước châu Á đã từng xiết tay nhau ứng đối thách thức trong cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á 10 năm trước. Lúc đó, Trung Quốc cam kết không phá giá đồng nhân dân tệ đã nhận được sự hoan nghênh và tín nhiệm của các nước châu Á, trong đó có các nước ASEAN. Hiện nay, trong tình hình cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế tiếp tục lan rộng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á có phần chậm lại, các nước phổ biến đối mặt với thách thức gay cấn. Các nước Đông Á tràn đầy sự mong đợi đối với Trung Quốc tại các hội nghị cấp cao Đông Á lần này. Ông Trương Học Cương, Nghiên cứu viên Viện Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc có năng lực mang lại niềm tin cho các nước châu Á đi ra đáy vực:

"Trung Quốc hiện nay có lượng dự trữ ngoại tệ và thị trường kích cầu khổng lồ, trật tự tài chính nhìn chung lành mạnh và có trật tự, nền kinh tế thực tuy bị một số tác động nhưng ảnh hưởng không lớn, năm nay có hy vọng duy trì tỷ lệ tăng trưởng cao 8%, hơn nữa rất có thể sẽ là nước đầu tiên đi ra khỏi bóng đen của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bởi vậy, kể cả các nước Đông Á đều đã hình thành nhận thức chung, tức Trung Quốc hiện là lực lượng quan trọng cho kinh tế-tài chính khu vực và thế giới tiếp tục ổn định, sự tham gia của Trung Quốc đã tiếp thêm niềm tin Trung Quốc lớn mạnh hơn cho sự phục hồi kinh tế của châu Á".

Tại các hội nghị cấp cao Đông Á lần này, Trung Quốc và ASEAN sẽ ký kết "Hiệp định đầu tư" Trung Quốc-ASEAN, đánh dấu cuộc đàm phán về khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN hoàn thành tốt đẹp, khu vực mậu dịch tự do mang lại lợi ích cho 1,9 tỷ người tiêu dùng này sẽ xây dựng hoàn thành thuận lợi theo đúng thời hạn vào năm 2010. Ông Trương Học Cương, Nghiên cứu viên Viện Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc nhận định, việc Trung Quốc và ASEAN ký kết một hiệp định như vậy có ý nghĩa sâu xa.

"Trước tác động của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, việc Trung Quốc và ASEAN ký kết hiệp định này đã tỏ rõ Trung Quốc tuân thủ nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, cùng có lợi và hợp tác cùng thắng mà mình luôn luôn đề xướng, để thúc đẩy sự hợp tác với các nước xung quanh và các nước ASEAN. Trung Quốc sẽ không vì tác động của cuộc khủng hoảng tài chính mà thi hành chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, Trung Quốc còn sẽ thúc đẩy hơn nữa thị trường mở cửa này, thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, ý nghĩa tượng trưng và ý nghĩa hiện thực của việc này là rất lớn".