Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một loạt hội nghị cấp cao Đông Á sẽ trở thành một vũ đài quan trọng nữa cho các bên hợp tác ứng đối khủng hoảng tài chính
   2009-04-09 14:44:02    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Một loạt hội nghị cấp cao Đông Á sẽ diễn ra tại Pát-tay-a, Thái Lan từ ngày 10 đến ngày 12. Các nhà lãnh đạo các nước tham dự hội nghị sẽ chủ yếu tiến hành thương lượng và điều phối về việc tăng cường hợp tác khu vực, đặc biệt là cùng nhau ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, đồng thời sẽ công bố một loạt văn kiện hữu quan. Dư luận phổ biến cho rằng, các hội nghị lần này sẽ là một vũ đài quan trọng nữa cho các bên hợp tác ứng đối khủng hoảng tài chính tiếp sau Hội nghị cấp cao tài chính Luân Đôn Nhóm G-20 vừa qua.

Một loạt hội nghị cấp cao Đông Á sắp diễn ra bao gồm: Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần thứ 12, cũng tức là Hội nghị 10+3; Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 4, cũng tức là Hội nghị 10+6; bữa tiệc sáng giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12, cũng tức là Hội nghị 10+1; Hội nghị cấp cao ASEAN và Liên Hợp quốc lần thứ 3; Hội nghị cấp cao ASEAN và Nhật Bản cũng như Hội nghị cấp cao ASEAN và Hàn Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, ngoài Thủ tướng Ấn-độ Man-mô-han Xinh do vấn đề sức khoẻ đã ủy quyền cho một Bộ trưởng thay mặt đến tham dự hội nghị ra, người đứng đầu chính phủ của 10 nước ASEAN và 5 nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân sẽ tham dự các hội nghị cấp cao lần này. Ngoài ra, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun và người phụ trách của các cơ quan như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á và Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc cũng sẽ tham dự hội nghị.

Chủ đề của một loạt hội nghị cấp cao lần này là "Cùng nhau hành động ứng đối thách thức toàn cầu", các nhà lãnh đạo của các nước sẽ tập trung thảo luận hợp tác ứng đối khủng hoảng tài chính thế giới. Trong đó, Hội nghị 10+3 dự kiến sẽ đưa ra quyết định quan trọng về đẩy mạnh xây dựng Quỹ Dự trữ ngoại tệ khu vực 10+3. Tháng 2-2009, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 10+3 đã công bố "Chương trình hành động ổn định kinh tế-tài chính châu Á", các bên đồng ý sẽ mở rộng quy mô Quỹ Dự trữ ngoại tệ từ 80 tỷ USD lên đến 120 tỷ USD. Ngoài ra còn sẽ đẩy nhanh việc xây dựng thị trường trái phiếu châu Á, nhằm giúp các nước trong khu vực giải quyết vấn đề vốn tín dụng, tăng cường năng lực ứng đối khủng hoảng tài chính. Các hội nghị cấp cao Đông Á còn sẽ ra một loạt tuyên bố, đề xuất các sáng kiến và điều phối hành động nhất trí trong việc ứng đối khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sẽ là một nghị trình quan trọng nữa của hội nghị lần này. Do khủng hoảng tài chính làm cho nhu cầu của các thị trường xuất khẩu chủ yếu trên thế giới như Âu-Mỹ suy giảm, đã gây tác động nghiêm trọng cho nhiều nền kinh tế có đặc điểm nổi bật về xuất khẩu ở khu vực Đông Á. Trong khi đó, sự ngóc đầu và phát triển của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ắt sẽ làm gia tăng mức độ phá hoại của cuộc khủng hoảng. Điều đáng quan tâm là, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Tiết Cản Cần ngày 6 cho biết, tại Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần này, hai bên sẽ ký kết Hiệp định đầu tư, đánh dấu việc hoàn thành cuộc đàm phán về Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, hai bên sẽ xây dựng lên Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN vào năm 2010 theo đúng thời hạn.

Được biết, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại một loạt hội nghị cấp cao Đông Á, trình bày toàn diện quan điểm và chủ trương của Trung Quốc trong việc tăng cường hợp tác Đông Á, cùng nhau ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế. Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn sẽ hội kiến lãnh đạo một số nước. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hồ Chính Dượt ngày 8 cho biết, Trung Quốc sẽ cùng với các bên tham dự hội nghị, cùng nhau nỗ lực thúc đẩy hội nghị thu được thành quả tích cực và thiết thực, vực dậy lòng tin phát triển của các nước châu Á, thúc đẩy sự hợp tác thiết thực trong khu vực Đông Á, tích cực giữ gìn lợi ích của các nước đang phát triển, xiết tay nhau khắc phục những thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế.