Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ A-bi-xít Thái Lan đứng trước thử thách gay cấn của hoạt động biểu tình chống Chính phủ
   2009-04-08 15:01:47    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Hoạt động biểu tình chống Chính phủ của những người ủng hộ Liên minh dân chủ chống độc tài Thái Lan, mới đây xuất hiện dấu hiệu leo thang. Ngày 7, những người biểu tình đã tấn công đoàn xe của Thủ tướng A-bi-xít, đồng thời tổ chức mít tinh chống Chính phủ rầm rộ ngày 8 với sự tham gia của 300 nghìn người theo sự tuyên truyền của họ. Những hoạt động này đã khiến Chính phủ A-bi-xít đứng trước thử thách gay cấn, đồng thời cũng đã trùm bóng đen cho hàng loạt hội nghị ASEAN sắp triệu tập tại Thái Lan trong tuần này.

Ngày 7, hội nghị Nội các Thái Lan đã tổ chức tại một khách sạn ở Pát-tay-a, thắng cảnh nghỉ mát ven biển. Khoảng 300 người biểu tình của Liên minh Dân chủ chống độc tài Thái Lan đã phong tỏa lối ra vào khách sạn. Sau 1 tiếng đồng hồ bị phong tỏa, đoàn xe của Thủ tướng A-bi-xít đã rời khỏi khách sạn này. Những người biểu tình chống chính phủ đã ném chai nước nhựa vào xe con chở ông A-bi-xít. Cho dù ông A-bi-xít dưới sự hộ tống của nhân viên an ninh đã đổi xe và an toàn rời khỏi, song lái xe của ông và một số cảnh sát đã bị người biểu tình đánh đập.

Do Thái Lan hiện nay là nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN, nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các nước ASEAN và các nước đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân sẽ tham dự hàng loạt hội nghị ASEAN sắp diễn ra tại Pát-tay-a Thái Lan từ ngày 10 đến ngày 12. Hành động phong tỏa khách sạn tại Pát-tay-a và tấn công đoàn xe Thủ tướng của những người biểu tình chống chính phủ lần này không thể không khiến người ta lo ngại hoạt động biểu tình chống chính phủ liệu có gây ảnh hưởng bất lợi cho hàng loạt hội nghị ASEAN hay không.

Hoạt động biểu tình chống chính phủ bùng nổ tại Thái Lan gần đây bắt nguồn từ sự bấp bênh chính trị ở Thái Lan tháng 12 năm ngoái. Lúc đó, Chính phủ mới của Thái Lan đứng đầu là Thủ tướng A-bi-xít lên nắm quyền, Liên minh Dân chủ chống độc tài ủng hộ cựu Thủ tướng Thặc-xỉn hết sức bất bình trước việc này. Sau đó, Liên minh Dân chủ chống độc tài thường xuyên tổ chức mít tinh chống chính phủ tại các nơi Thái Lan, kể từ ngày 26 tháng 3 luôn tổ chức mít tinh chống chính phủ quy mô ngoài Phủ Thủ tướng ở Băng-cốc. Hiện nay, cựu Thủ tướng Thái Lan Thặc-xỉn lưu vong ở nước ngoài cũng thường xuyên phát biểu qua truyền hình, kêu gọi những người ủng hộ tham gia mít tinh chống chính phủ tại Băng-cốc, lật đổ chính phủ hiện hành đứng đầu là đảng Dân chủ, nhằm thực hiện "nền dân chủ chân chính". Ông Thặc-xỉn còn nói, Chủ tịch Viện Cơ mật Tin-su-la-nôn chính là người chỉ huy đứng đằng sau của cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Vì vậy, Liên minh Dân chủ chống độc tài đã tuyên bố phát động hoạt động biểu tình quy mô với sự tham gia của khoảng 300 nghìn người, buộc ông Tin-su-la-nôn và A-bi-xít từ chức.

Hiện nay, những người ủng hộ Liên minh Dân chủ chống độc tài đến từ một số tỉnh thuộc miền bắc và miền đông-bắc Thái Lan đã lần lượt đáp ô-tô kéo về Băng-cốc để tham gia hoạt động biểu tình chống chính phủ. Nhà chức cảnh sát Thái Lan dự tính, số người tham gia mít tinh sẽ lên tới 100 nghìn người. Tư lệnh cảnh sát thành phố Băng-cốc Vô-ra-pông chiều ngày 7 cho biết, nhà chức trách cảnh sát đã đặt trong tình trạng báo động cao, ngày 8 cử hơn 2000 cảnh sát phong tỏa 3 trục đường chính tới Phủ Thủ tướng và Bộ Ngoại giao, trọng điểm bảo vệ an toàn cho Phủ Thủ tướng và nơi ở tại Băng-cốc của ông Tin-su-la-nôn.

Mới đây, ông A-bi-xít đã phát biểu trên Đài Truyền hình Quốc gia Thái Lan, kêu gọi người dân hãy có sự phán đoán tỉnh táo đối với hoạt động biểu tình chống Chính phủ. Ông cho biết, Chính phủ sẽ nỗ lực áp dụng biện pháp ôn hòa, tránh gây phương hại tới người dân, song, bên cạnh đó Chính phủ cần phải gìn giữ sự ổn định của nhà nước, tránh làm cho tình hình xấu đi. Mặc dù ông A-bi-xít bày tỏ niềm tin đối với Chính phủ Thái Lan có thể xử lý ổn thỏa hoạt động biểu tình chống Chính phủ, song ngày 8 hoạt động biểu tình chống Chính phủ vẫn còn rất nhiều nhân tố không xác định. Liệu hoạt động biểu tình chống Chính phủ có xuất hiện rối ren thậm chí xảy ra xung đột đổ máu hay không, một loạt hội nghị ASEAN liệu có thể diễn ra thuận lợi hay không, tất cả những điều đó vẫn là ẩn số.