Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc sẽ cùng với các bên thúc đẩy Hội nghị Cấp cao Luân-đôn đạt được thành quả tích cực và thực tế
   2009-04-01 16:18:40    CRIonline

Nghe Online

Sáng ngày 1 tháng 4, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đáp chuyên cơ rời Bắc Kinh đến Anh để tham dự Hội nghị Cấp cao Tài chính Nhà Lãnh đạo Nhóm 20 nước sắp diễn ra tại Luân-đôn. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã trước đó, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ, Trung Quốc sẽ với thái độ giàu tinh thần trách nhiệm, cùng với các bên hữu quan tham dự hội nghị, cố gắng đưa hội nghị lần này đạt được thành quả tích cực và thực tế.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, đứng trước tình hình kinh tế quốc tế phức tạp và luôn luôn thay đổi, nhiệm vụ bức xúc nhất hiện nay gồm có: Một là nhanh chóng ổn định thị trường tài chính quốc tế, thiết thực phát huy vai trò thúc đẩy của tài chính tiền tệ đối với nền kinh tế , khôi phục lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp; hai là phải áp dụng biện pháp kích thích kinh tế phù hợp với tình hình mỗi nước, tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô giữa các nước, cùng thực hiện mục tiêu đảm bảo phát triển, việc làm và dân sinh; ba là phải cố gắng kiềm chế chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong thương mại và đầu tư, giảm thiểu sự phương hại của khủng hoảng đối với các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển trên thế giới; bốn là phải làm theo nguyên tắc toàn diện, cân bằng và tiệm tiến, thúc đẩy hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế tiến hành cải cách cần thiết, tránh tái diễn khủng hoảng như vậy.

Ngày 15 tháng 11 năm 2008, nhà lãnh đạo nhóm 20 nước đã sum họp tại Oa-sinh-tơn tổ chức Hội nghị cấp cao tài chính lần đầu tiên. Tại hội nghị đó, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu nhan đề "Chung sức hợp tác, cùng vượt qua thời kỳ khó khăn", trình bày lập trường và chủ trương của Chính phủ Trung Quốc, đó là cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, lập lại sự ổn định của thị trường tài chính tiền tệ, thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng.

"Trung Quốc sẽ với thái độ đầy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục cùng với cộng đồng quốc tế, tăng cường hợp tác, cố gắng gìn giữ sự ổn định của thị trường tài chính quốc tế."

Nhờ sự cố gắng chung của các bên, nhà lãnh đạo nhóm 20 nước tham dự Hội nghị cấp cao Oa-sinh-tơn đã đạt được nhất trí về các vấn đề cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ và ủng hộ kinh tế tăng trưởng, đồng thời kêu gọi cải cách hệ thống tài chính tiền tệ, đề phòng tái xảy ra khủng hoảng như vậy. Hội nghị cấp cao đã trở thành bước đi đầu tiên của chúng ta trong việc giải quyết khủng hoảng và cải cách hệ thống tài chính tiền tệ.

Đứng trước khủng hoảng tài chính ngày một lan rộng và nghiêm trọng hiện nay, mọi người gửi gắm rất nhiều hy vọng vào Hội nghị Cấp cao Luân-đôn. Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hà Á Phi mới đây bày tỏ:

"Trung Quốc sẽ với thái độ mang tính xây dựng và đầy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham dự Hội nghị cấp cao, cố gắng thúc đẩy các bên đạt được thành quả tích cực và thực tế về các vấn đề quan trọng của cộng đồng quốc tế."

Sau khi bùng nổ khủng hoảng tài chính lần này, nhiều nước đã đưa ra chương trình kích thích kinh tế quy mô, Chính phủ Trung Quốc cũng đã kịp thời công bố chương trình trọn gói nhằm mở rộng kích cầu, điều chỉnh kết cấu và cải thiện dân sinh, trong đó kể cả chương trình kích thích kinh tế trị giá 4000 tỷ nhân dân tệ; quy hoạch điều chỉnh và chấn hưng 10 ngành sản xuất lớn trong đó có ô-tô và gang thép, biện pháp nhằm nâng cao với mức lớn trình độ đảm bảo an sinh xã hội, tăng thêm cương vị việc làm tại thành thị và nông thôn v.v. Hiện nay, những biện pháp đó đã thu được thành quả bước đầu và xuất hiện dấu hiệu tích cực.

Trong báo cáo công tác chính phủ năm 2009 vừa được thông qua tại kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc khóa 11 bế mạc cách đây không lâu, Trung Quốc đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP ở 8%, việc này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Vì vậy, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo thẳng thắn nói rằng, tuy thực hiện mục tiêu này sẽ gặp khó khăn, song đây là cam kết và trách nhiệm của Chính phủ Trung Quốc, đồng thời cũng thể hiện niềm tin và hy vọng của Trung Quốc.

"Trung Quốc đã có sự chuẩn bị ứng đối khó khăn một cách lâu dài, đồng thời đã dự trữ đủ 'đạn dược', sẵn sàng có thể đưa ra chính sách kích thích kinh tế mới."

Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bày tỏ, Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì quốc sách cơ bản là mở cửa đối ngoại, luôn luôn bất di bất dịch thực thi chiến lược mở cửa cùng có lợi và cùng thắng; Trung Quốc có niềm tin, có điều kiện và có năng lực tiếp tục duy trì kinh tế trong nước phát triển bình ổn khá nhanh; nguyện tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của thế giới; Là một thành viên đầy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc luôn luôn tích cực tham gia hợp tác quốc tế trong việc ứng đối với khủng hoảng tài chính quốc tế, tiếp tục tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô với cộng đồng quốc tế, thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế, tích cực duy trì sự ổn định của thể chế mậu dịch đa phương, góp phần xứng đáng nhằm thúc đẩy việc chấn hưng sự tăng trưởng của kinh tế thế giới.