Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngành công nghiệp Trung Quốc có dấu hiệu tích cực nhưng vẫn ở trong thời kỳ khó khăn nhất
   2009-03-24 14:20:35    cri
  

"Thứ nhất, tình hình kinh tế quốc tế vẫn sa sút. Dự đoán về phát triển kinh tế năm nay trên trường quốc tế ngày càng thấp. Đây là một gánh nặng đối với kinh tế Trung Quốc. Thứ hai, một tín hiệu không tốt đó là gang thép, sản lượng quả thực đã tăng nhưng giá lại rớt. Nguyên nhân căn bản là do mâu thuẫn sâu xa trong ngành công nghiệp Trung Quốc, đó là cung lớn hơn cầu. Thứ ba, khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa được giải quyết tốt. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không phục hồi thì ngành công nghiệp và kinh tế Trung Quốc rất khó duy trì sự phát triển bình ổn và khá nhanh, càng không thể nói phát triển vừa tốt lại vừa nhanh".

Bộ trưởng Lý Nghị Trung nhấn mạnh rằng, hiện nay, để ứng đối những tác động tiếp theo của cuộc khủng hoảng tài chính, nhiệm vụ bức xúc hiện nay của Trung Quốc là phải thực hiện các chính sách kinh tế và quy hoạch điều chỉnh, chấn hưng ngành nghề đã được ban hành.

"Xét từ tình hình hiện nay, nhiệm vụ hàng đầu là thực hiện tốt các chính sách đã ban hành, có chính sách đang được thực hiện đến nơi đến chốn. Nhưng việc đưa đồ điện gia dụng, máy móc nông nghiệp, ô-tô và xe máy xuống nông thôn vẫn chưa được thực hiện hoàn toàn. Còn một số chính sách khác vẫn đang trong xây dựng, có chính sách còn phải xây dựng bản hướng dẫn chi tiết. Bởi vậy, nhiệm vụ bức xúc hiện nay là phải quan tâm những chính sách sẵn có đã được thực hiện hay chưa, đây là vấn đề thực tế nhất".  

Bộ trưởng Lý Nghị Trung còn đặc biệt nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trung Quốc có tới 99% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp này đóng góp 60% cho GDP và thu hút gần 80% lao động của cả nước. Bộ trưởng Lý Nghị Trung cho biết, các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị tác động nghiêm trọng nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính lần này. Tính đến cuối năm ngoái, có gần 8% doanh nghiệp vừa và nhỏ ngừng sản xuất và đóng cửa, tình hình cắt giảm nhân viên cũng đang gia tăng.

Vì vậy, ngân sách Trung ương đã cấp một tỷ nhân dân tệ tài trợ cho 330 cơ quan bảo lãnh vay tín dụng, sẽ bảo lãnh vay tín dụng 250 tỷ nhân dân tệ cho 40 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, ngân sách Trung ương còn tăng Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 3,9 tỷ nhân dân tệ lên tới 9,6 tỷ, nhằm giải quyết vấn đề huy động vốn khó của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông cho biết, ngoài các biện pháp nói trên ra, Trung Quốc còn mở rộng kênh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các doanh nghiệp này vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính.


1 2