Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quốc hội Trung Quốc nêu bật tính công khai và minh bạch trong quyết sách
   2009-03-13 16:59:12    cri

Nghe Online

Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đã bế mạc tại Bắc Kinh vào ngày 13. Trong tình hình khủng hoảng tài chính quốc tế vẫn tiếp tục gây tác động đối với Trung Quốc, cho dù thời gian diễn ra kỳ họp thường niên năm nay có phần rút ngắn hơn, song tinh thần chú trọng thực tế cũng như tính công khai và minh bạch trong việc xem xét và quyết sách đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.

"Thời báo Châu Âu" Pháp số ra ngày 10 đăng bình luận viết, báo cáo dự toán ngân sách Chính phủ là một trong những nghị trình quan trọng nhất của hai kỳ họp Trung Quốc hàng năm. Những người kỹ tính sẽ phát hiện, báo cáo dự toán ngân sách tài chính năm nay có điều thay đổi rất đáng mừng: Đó là thời lượng báo cáo dài hơn trước, mà còn kèm theo biểu đồ thuyết minh một cách rõ ràng; về mặt nội dung, bản báo cáo đã trình bày rất rõ hàm ý "lấy từ dân,trả lại cho dân", tích cực đáp lại những quan tâm quan trọng của xã hội đối với các khoản chi trọng điểm về nông nghiệp, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng như giải đáp những thắc mắc do biến động bất thường, rủi ro tài chính v.v dẫn đến sự lo lắng cho người dân.

Những năm gần đây, song song với nền chính trị dân chủ Trung Quốc đẩy mạnh một cách có trật tự và phát triển lành mạnh, kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc năm nay đã dần dần vén lên tấm màn bí ẩn, trở nên ngày càng mở cửa và minh bạch. Ngay từ kỳ họp Quốc hội năm ngoái đã lập nên nhiều "đệ nhất" về sự mở cửa và minh bạch: Lần đầu tiên miễn phí cung cấp cho giới báo chí tín hiệu phát thanh, truyền hình và tranh ảnh, lần đầu tiên áp dụng biện pháp đăng ký ghi tên và liên hệ việc phỏng vấn qua mạng In-tơ-nét trong suốt cả quá trình diễn ra hội nghị, lần đầu tiên công bố tên các đại biểu qua mạng In-tơ-nét trong thời gian sớm nhất v.v.

Các đại biểu Quốc hội bước ra Đại lễ đường Nhân dân

Trên cơ sở năm ngoái, kỳ họp năm nay lại tăng thêm tính minh bạch hơn nữa, vì thế có bình luận cho rằng, tính minh mạch đã đạt tới mức "chưa từng có". Kỳ họp năm nay lần đầu tiên tổ chức đại biểu Quốc hội triển khai hoạt động giao lưu trên mạng, xây dựng mặt bằng trao đổi giữa cư dân mạng và đại biểu Quốc hội; số lượng phóng viên phỏng vấn kỳ họp Quốc hội và Chính Hiệp năm nay lên tới hơn 800 người, trong đó nhà báo của một số cơ quan truyền thông chủ chốt phương Tây có quy mô đông hơn so với mọi năm trước đây; khi trả lời câu hỏi nhạy cảm của phóng viên, quan chức chính quyền một số địa phương trong đại biểu Quốc hội đã áp dụng thái độ mở cửa và thẳng thắn hơn bao giờ hết. Tất cả những điều đó đều khiến người ta thật sự cảm nhận tới tiến bộ của nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc.

Song song với kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc trở nên minh bạch, người dân bình thường cũng có thể tham gia hội nghị một cách gián tiếp. Mọi người có thể tìm hiểu hội nghị qua cây bút và ca-mê-ra trong tay phóng viên; có thể đề xuất kiến nghị và ý kiến với Quốc hội qua mạng In-tơ-nét. Quá đó vừa có thể khiến Đại biểu Quốc hội gắn bó nhiều hơn với người dân, nâng cao năng lực tham gia thảo luận và quản lý công việc đất nước, lại có thể phản ánh nguyện vọng của người dân tốt hơn, để cho người dân bình thường thể hội cảm giác của người làm chủ.

Việc mở cửa và tính minh bạch của kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc năm nay tất sẽ thúc đẩy khoa học hóa và dân chủ hóa công tác Chính phủ. Hiện nay, việc phát triển kinh tế Trung Quốc đang đứng trước rất nhiều khó khăn, Chính phủ Trung ương đã lần lượt đưa ra hàng loạt biện pháp ứng đối khủng hoảng và duy trì kinh tế tăng trưởng bình ổn khá nhanh. Việc công khai các nghị trình của kỳ họp Quốc hội năm nay sẽ có lợi cho công khai tất cả các chi tiết, ý kiến và đề án về ứng đối với khủng hoảng trước công chúng cũng như tiếp thu ý kiến, kiến nghị và giám sát của công chúng, có lợi cho tránh xuất hiện rủi ro về quyết sách và giảm thiểu sự tổn thất bởi đầu tư mù quáng gây nên.

Ngoài ra, một kỳ họp Quốc hội công khai minh bạch có thể giúp các nước trên thế giới tìm hiểu thêm việc quyết sách của Trung Quốc. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nước trên thế giới luôn luôn quan tâm theo dõi từng lời nói và từng việc làm của Trung Quốc, mong đợi Trung Quốc đóng góp tích cực cho ứng đối khủng hoảng tài chính toàn cầu. Về ý nghĩa này mà nói, tính công khai và minh bạch của kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc cũng đã dành một cửa sổ có lợi cho thế giới tìm hiểu Trung Quốc.