Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc coi trọng việc bảo đảm và cải thiện dân sinh trong tình hình khủng hoảng tài chính quốc tế
   2009-03-10 17:05:44    cri

Nghe Online

Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra ở Bắc Kinh đã được mọi người kỳ vọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế tiếp tục lan rộng, phát triển kinh tế của Trung Quốc đứng trước thách thức mới. Ông Thái Phỏng, đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Kinh tế dân số và lao động thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc phân tích rằng: việc giải quyết ổn thoả các vấn đề bảo đảm xã hội như y tế chăm sóc sức khoẻ, dưỡng lão, nhà ở, giáo dục mà người dân Trung Quốc thiết tha yêu cầu đã trở thành nhân tố then chốt cho Trung Quốc thực hiện mở rộng kích cầu trong nước, thúc đẩy kinh tế phát triển bình ổn khá nhanh. Ông nói:

"Việc người dân Trung Quốc hiện nay đều gửi tiền tiết kiệm chứ không dám chi tiêu, một nguyên nhân quan trọng là do họ lo lắng phòng xa, sợ khi về già, ốm đau, thất nghiệp, ăn học của con cái sẽ không đào đâu ra tiền. Nếu chúng ta tăng thêm chi tiêu của Chính phủ, đưa càng nhiều người vào trong hệ thống bảo đảm xã hội, như vậy, kích cầu tiêu dùng mới có thể khởi động".

Qua Báo cáo công tác Chính phủ trình bày trước Quốc hội ngày 5 của Thủ tướng Ôn Gia Bảo rất dễ nhận thấy, mặc dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trượt dốc, thế nhưng, ngân sách dùng cho các dự án bảo đảm xã hội và dân sinh không hề giảm thiểu chút nào, mà ngược lại còn tăng mạnh so với trước đây. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, càng lúc khó khăn thì càng phải quan tâm dân sinh, năm nay phải tập trung sức mạnh làm tốt số việc thiết thực mà phát triển kinh tế-xã hội cần gấp và liên quan với lợi ích thiết thân của nhân dân.

Đối với Trung Quốc có 1 tỷ 300 triệu dân mà nói, muốn giải quyết tốt những vấn đề này không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy, Chính phủ Trung Quốc mong có thể tập trung làm tốt một số việc, một trong những việc đó là cải cách thể chế y tế chăm sóc sức khoẻ, giải quyết vấn đề khám chữa bệnh khó và đắt của quần chúng nhân dân.

Nhiều năm qua, Trung Quốc luôn luôn tìm tòi định hướng cải cách thể chế y tế chăm sóc sức khoẻ. Thập niên 80 của thế kỷ trước, cải cách y tế của Trung Quốc từng một dạo lấy thị trường làm chủ đạo, dẫn đến tỷ trọng đầu tư của Nhà nước giảm, làm tăng gánh nặng cho nhân dân. Để xoay chuyển cục diện này, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết, trong ba năm tới Trung Quốc sẽ đầu tư 850 tỷ nhân dân tệ, thúc đẩy cải cách thể chế y tế chăm sóc sức khoẻ, nỗ lực cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ an toàn, hữu hiệu, thuận tiện và giá rẻ cho quần chúng nhân dân.

1 2