Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lập pháp bảo vệ dân sinh-Nhìn lại những trọng điểm lập pháp của Quốc hội Trung Quốc trong năm 2008
   2009-03-09 16:29:45    cri

Nghe Online

Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc năm 2008 đã xem xét và thông qua 9 bộ luật, phần lớn đều là những bộ luật quan trọng liên quan tới an sinh xã hội. Tại Kỳ họp thường niên của Quốc hội đang diễn ra ở Bắc Kinh, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc khi tổng kết công tác lập pháp của Quốc hội trong năm 2008 đã một lần nữa nhấn mạnh điều này.

"Kiên trì lấy con người làm gốc, thúc đẩy giải quyết các vấn đề dân sinh là trọng điểm công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong công tác, chúng tôi đã chú ý kết hợp lập pháp với việc giám sát, chú ý xây dựng và hoàn thiện pháp luật, chú ý tăng cường kiểm tra và giám sát công tác hành pháp trong khi tăng cường lập pháp, để cho công tác của Quốc hội càng gần gũi với dân sinh, càng thiết thực hiệu quả".

Trung Quốc đã đề ra đến năm 2020 hình thành hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Theo yêu cầu của mục tiêu này, Quốc hội Trung Quốc trong một năm qua đã đẩy nhanh việc xây dựng và thực thi các bộ luật về an sinh xã hội. Ông Mạc Kỷ Hồng, chuyên gia luật học Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã đánh giá cao việc này.

"Việc lập pháp quan tâm đến dân sinh trong năm ngoái là rất thiết thực, thông qua lập pháp đã tăng cường hơn nữa trách nhiệm của chính phủ và xã hội, lập pháp càng phù hợp với đòi hỏi của dân sinh. Ví dụ như: "Luật Bảo đảm cho người khuyết tật", "Luật Phòng, chống giảm nhẹ thiên tai" sửa đổi và "Luật An toàn thực phẩm" đều là những biện pháp quan trọng liên quan tới an sinh xã hội của cơ quan lập pháp Trung Quốc trong năm ngoái".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc tháng 4 năm ngoái đã thông qua "Luật Bảo đảm cho người khuyết tật" sửa đổi. Bộ luật này đã tăng cường việc bảo đảm các quyền lợi của người khuyết tật cũng như trách nhiệm của chính phủ về các mặt phục hồi sức khoẻ, giáo dục, lao động việc làm, bảo đảm xã hội, xây dựng môi trường không có chướng ngại, v.v.

Giáo dục, việc làm và bảo đảm xã hội là vấn đề dân sinh mà người dân Trung Quốc phổ biến quan tâm. Những đòi hỏi này của người dân càng thêm nổi bật trong tình hình khủng hoảng tài chính lan rộng toàn cầu. Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc trong khi đẩy nhanh xây dựng, sửa đổi các luật pháp liên quan, còn tăng cường kiểm tra việc thực hiện "Luật Hợp đồng lao động" ban hành năm 2008. "Luật Hợp đồng lao động" là một bộ luật liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thân của muôn vàn người lao động. Từ khi Bộ luật này có hiệu lực đến nay, ý thức hợp đồng lao động của toàn xã hội đã được nâng cao phổ biến, tỷ lệ ký hợp đồng lao động tăng lên rõ rệt, công tác bảo đảm quyền lợi cho công nhân viên doanh nghiệp, đặc biệt là lao động nông dân làm thuê đã được tăng cường.

1 2