Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bàn về vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông dân trở về quê
   2009-03-08 17:50:22    CRIonline

Nghe Online

Anh Từ Vĩnh Hoa, một lao động nông dân ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Bẩy năm trước, anh rời quê đến làm việc trong một doanh nghiệp ở thành phố Quảng Châu. Cuối năm ngoái, doanh nghiệp của anh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và cuối cùng phải đóng cửa dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế. Anh Hoa không còn cách nào khác đành phải rời khởi thành phố đã sinh sống và làm việc 7 năm trở về quê ở nông thôn.

Trong thực tế, Trung Quốc có hơn 20 triệu lao động nông dân đối mặt với khó khăn như anh Từ Vĩnh Hoa. Điều bức xúc hơn là, do chịu tác động của khủng hoảng tài chính, số doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng lao động sau Tết Nguyên đán ở Trung Quốc đã giảm 20% so với năm trước, thời gian tuyển dụng lao động cũng phổ biến lùi lại. Tại kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc năm nay, giải quyết việc làm cho lao động nông dân trở về quê đã trở thành một đề tài thảo luận sôi nổi của các đại biểu Quốc hội. Ông Thái Phỏng, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Viện Dân số và Kinh tế lao động Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, nếu vấn đề này không được giải quyết thì sẽ gây tác động tiêu cực không nhỏ cho kinh tế-xã hội Trung Quốc. Ông nói:

"Trong nhiều năm qua, tăng trưởng thu nhập của nông dân Trung Quốc có một bộ phận rất lớn là đến từ thu làm thuê ở tỉnh ngoài. Nếu bị mất việc thì hiển nhiên tốc độ tăng trưởng thu nhập của nông dân Trung Quốc sẽ chậm lại. Ngoài ra, có tới 60% lao động nông dân là trong độ tuổi tưới 30, tính lưu động của họ khá mạnh, nếu chúng ta không giải quyết tốt việc này sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội".

Chính phủ Trung Quốc cũng đã chú ý đến việc này và áp dụng một loạt biện pháp giải quyết. Văn kiện số một của Trung ương năm nay đã lần đầu tiên tiến hành điều chỉnh và bố trí đối với việc mở rộng việc làm cho lao động nông thôn. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 5 đọc Báo cáo Công tác chính phủ cũng đã tỏ rõ lập trường về giải quyết việc làm cho lao động nông dân trở về quê. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"Cần phải mở rộng kênh việc làm và ổn định cương vị việc làm hiện có cho lao động nông dân. Phải phát huy vai trò tạo việc làm cho nông dân thông qua đầu tư của Nhà nước và xây dựng các dự án quan trọng. Khuyến khích và ủng hộ những doanh nghiệp gặp khó khăn tiến hành thương lượng với công nhân viên về mức lương, áp dụng các biện pháp như sử dụng lao động một cách linh hoạt, làm theo giờ, đào tạo kỹ năng, v.v, tận khả năng không cắt giảm lao động. Tăng cường tổ chức cho lao động đi làm việc ở nơi khác một cách có tổ chức, hướng dẫn lao động nông dân lưu chuyển một cách có trật tự. Tổ chức cho những lao động nông dân trở về quê tham gia các dự án xây dựng cơ sở công cộng ở nông thôn".

Đại biểu Quốc hội Thái Phỏng cho biết, bước tới, các bộ ngành của Chính phủ và các địa phương cần phải nghiêm chỉnh thực hiện những biện pháp này, giải quyết khó khăn cho những lao động nông dân trở về quê.

Hiện nay, chính quyền các địa phương Trung Quốc đang kết hợp đặc điểm phát triển của địa phương tích cực giúp giải quyết việc làm cho lao động nông dân trở về quê ngay tại quê hương của họ. Tại tỉnh Tứ Xuyên tây-nam Trung Quốc, do năm ngoái xảy ra thiên tai động đất đặc biệt nghiêm trọng, bởi vậy hiện nay đang gấp rút tiến hành tái thiết. Tỉnh Tứ Xuyên đã thu hút rất nhiều lao động nông dân trở về quê, tạo việc làm cho họ thông qua các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tái thiết sau thiên tai. Một số tỉnh còn giúp đỡ về mặt tài chính cho lao động nông dân trở về quê, khuyến khích họ lập nghiệp. Rất nhiều lao động nông dân trở về quê đã tìm lại được việc làm hài lòng dưới sự ủng hộ của những biện pháp nói trên. Tuy nhiên, xét về lâu dài, Trung Quốc vẫn cần phải bức xúc giải quyết mô hình chuyển dịch lao động nông thôn có đặc điểm tố chất thấp, di chuyển xa xôi. Bằng không, những vấn đề nói trên vẫn sẽ diễn ra một khi kinh tế bị tác động.

Giáo sư Đại học Kinh tế-Tài chính Tây-Nam, Đại biểu Quốc hội Dị Mẫn Lợi đã xem xét từ cấp độ sâu hơn nêu kiến nghị phát trển các thành thị vừa và nhỏ, để cho lao động nông dân trở về quê có thể tìm được việc làm ngay tại các thành thị vừa và nhỏ ở gần nhà. Giáo sư Dị Mẫn Lợi cho biết:

"Trước hết phải xem xét từ khoản đầu tư 4 nghìn tỷ nhân dân tệ của Trung ương, tiến hành đầu tư cho các dự án công cộng của các thành thị vừa và nhỏ của những tỉnh có nhiều lao động nông dân trở về quê. Bởi vì, các thành thị vừa và nhỏ rất cần đầu tư về các mặt xử lý rác thải, nước thải cũng như bảo vệ môi trường, hơn nữa việc này có thể tạo ra việc làm. Thông qua giải quyết việc làm bằng cách này để cho lao động nông dân trở về quê có nguồn thu nhập ổn định, lôi kéo kích cầu, góp phần cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô của Trung Quốc".

Trong thời gian diễn ra hai kỳ họp của Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc, tại chợ lao động ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, phóng viên đã một lẫn nữa gặp và phỏng vấn anh Từ Vĩnh Hoa, một lao động nông dân trở về quê. Sau khi được biết các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp rất quan tâm, và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cho chỉ thị về giải quyết việc làm của lao động nông dân trở về quê, anh Từ Vĩnh Hoa không giấu nổi niềm vui mừng và xúc động.