Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kỳ họp thứ hai Chính Hiệp Trung Quốc khóa 11 khai mạc tại Bắc Kinh
   2009-03-03 16:56:14    cri

 

 

Chính Hiệp nhân dân vì nhân dân, vậy tại kỳ họp lần này của Chính Hiệp Trung Quốc, các ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc lại mang theo những vấn đề gì được quần chúng nhân dân quan tâm? Các ủy viên lần lượt cho biết:

"Chính phủ Trung Quốc đầu tư 4000 tỷ đồng cho mở rộng kích cầu, tôi cho rằng Chính Hiệp chúng tôi cần phải tiến hành giám sát dân chủ, phải tiến hành điều tra, cần phải tiến hành đánh giá sau khi thực hiện chương trình này."

"Nhìn chung, các doanh nghiệp dân doanh tương đối khó khăn, tôi cho rằng Chính Hiệp cần phải dành cho họ sự quan tâm nhiều hơn."

"Trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, cần phải tăng cường giáo dục đạo đức công cho những doanh nghiệp hữu quan."

Lắng nghe ý kiến, thực hiện trong hành động. Đứng trước những vấn đề đó, Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm đã lấy những vấn đề nói trên làm trọng tâm công tác của Chính Hiệp toàn quốc năm 2009, đồng thời đã đưa vào báo cáo công tác, lấy duy trì kinh tế tăng trưởng bình ổn khá nhanh làm nhiệm vụ hàng đầu, lấy giữ gìn hài hòa và ổn định xã hội làm trọng trách. Chủ tịch nói:

"Cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của khủng hoảng tài chính quốc tế, bám sát hiệu quả thực tế các chính sách và biện pháp của Nhà nước trong việc thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, tiến hành nhiều nghiên cứu mang tầm nhìn xa và tính dự báo, kịp thời phản ánh tình hình, đề xuất đối sách và kiến nghị. Luôn luôn coi trọng và quan tâm tới dân sinh, tích cực tham chính và đề xuất kiến nghị xoay quanh các điểm nóng và điểm khó như: Công ăn việc làm, an sinh xã hội, y tế, vệ sinh, giáo dục, văn hóa, sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm v.v, giải quyết tốt các vấn đề liên quan tới lợi ích thiết thân của quần chúng nhân dân."


1 2 3