Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sâu sắc quan hệ hợp tác Trung Quốc A-rập Xê-út, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước
   2009-02-12 15:34:15    CRIonline

Nghe Online

Ngày 11 là ngày thứ hai trong chuyến thăm chính thức A-rập Xê-út của Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thăm các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu Trung Quốc với A-rập Xê-út.

Sáng 11 giờ địa phương, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và các thành viên cùng đi đã ngồi xe đến trụ sở dự án dây chuyền sản xuất của Công ty Xi-măng Ri-át cách thành phố Ri-át 75 ki-lô-mét về phía Tây, dự án này là do Công ty Hữu hạn Công trình Quốc tế Trung Tài Trung Quốc gọi tắt là Công ty Quốc tế Trung Tài nhận thầu xây dựng. Tại phòng điều khiển trung ương, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tìm hiểu tỉ mỉ tình hình công tác của dây chuyền sản xuất này.

Xi-măng và các vật liệu xây dựng khác cần thiết cho các nước Trung Đông phần lớn đều phải nhập khẩu, các nước của khu vực trong đó kể cả A-rập Xê-út đều hết sức coi trọng nâng cao năng lực tự sản xuất. Công ty Quốc tế Trung Tài đạt trình độ tiên tiến thế giới về kỹ thuật có quyền sở hữu trí tuệ đã ký với A-rập Xê-út 7 hợp đồng về dự án dây chuyền sản xuất Xi-măng, trong đó 5 dây chuyền sản xuất đã đi vào sản xuất. Sản lượng của toàn bộ các dây chuyền sản xuất sau khi đưa vào hoạt động sẽ chiếm gần 40% tổng sản lượng xi-măng của A-rập Xê-út. Ông Siddiquie, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Xi-măng Ri-át tháp tùng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đi thăm dự án bày tỏ hết sức hài lòng trước sự hợp tác với Công ty Quốc tế Trung Tài, hết lời ca ngợi tinh thần cần cù xiêng năng và trách nhiệm cao của công nhân viên chức Trung Quốc.

"Sự hợp tác giữa chúng tôi với Công ty Quốc tế Trung Tài Trung Quốc hết sức tốt đẹp. Chúng tôi đã hợp tác trong bốn năm, đó là sự hợp tác mẫu mực. Chúng tôi cùng làm việc bên nhau như là một đồng đội, đó là nguyên nhân quan trọng đưa chúng tôi đi đến thành công."

Những năm gần đây, lĩnh vực hợp tác giữa hai nước Trung Quốc-A-rập Xê-út không những đề cập tới thương mại, năng lượng, nhận thầu công trình, đầu tư lẫn nhau, mà lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng trở thành trọng tâm hợp tác của song phương. Ngày 11, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn đến thăm chương trình nghiên cứu hệ gien Táo Dừa Trung Quốc-A-rập Xê-út, một dự án đầu tiên được triển khai sau khi ký kết Hiệp nghị khung về hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Trung Quốc và A-rập Xê-út.

Táo Dừa là loại cây kinh tế quan trọng nhất ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, sản lượng Táo Dừa của A-rập Xê-út chiếm 15 % sản lượng Táo Dừa của thế giới. Chương trình nghiên cứu hệ gien Táo Dừa hai nước Trung Quốc-A-rập Xê-út được phối hợp triển khai giữa Sở Nghiên cứu gien Bắc Kinh Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và A-rập Xê-út là dự án nghiên cứu lĩnh vực khoa học sự sống quy mô nhất do Chính phủ A-rập Xê-út tài trợ, đây cũng là quyết sách chiến lược của A-rập Xê-út nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học sự sống và khoa học công nghệ sinh học trong nước. Chương trình nghiên cứu này chủ yếu là thông qua phân tích hệ gien của Táo Dừa, thực hiện phòng chống sâu bệnh, cải thiện chất lượng và nâng cao sản lượng của cây Táo Dừa. Kể từ năm ngoái đến nay, 11 nhân viên công tác của Trung Quốc đã làm việc nửa năm tại trung tâm khoa học công nghệ, hai bên Trung Quốc và A-rập Xê-út dự định hoàn thành chương trình nghiên cứu trong vòng ba năm, đến lúc đó hai bên sẽ công bố trước toàn cầu bản đồ giải mã hệ gien Táo Dừa.

Ông Vu Quân, Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu gien Bắc Kinh Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, người phụ trách Trung Quốc của dự án này đã báo cáo với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào quy hoạch hợp tác trong thời gian tới của song phương.

"Hai bên chúng tôi sẽ thành lập Sở Nghiên cứu chung, chủ yếu nhằm nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học sự sống của A-rập Xê-út. A-rập Xê-út chưa có Trung tâm tin học sinh học Quốc gia, Trung Quốc cũng chưa có. Nhưng Trung Quốc đã tích lũy được rất nhiều tin học sinh học, cho nên chúng tôi cần có một trung tâm nghiên cứu như vậy để biến những thông tin đó thành tri thức, để cho xã hội sử dụng đầy đủ. Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều dự án nghiên cứu mới."

Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã khẳng định những nỗ lực của các nhà khoa học Trung Quốc. Về sự hợp tác khoa học giữa hai nước Trung Quốc-A-rập Xê-út, Chủ tịch nói:

"Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ A-rập Xê-út đều hết sức coi trọng phát triển sự nghiệp khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng hết sức coi trọng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ giữa hai nước, tôi chân thành mong nhà khoa học của hai nước Trung Quốc-A-rập Xê-út thu được thành công tốt đẹp trong dự án hợp tác nghiên cứu hệ gien Táo Dừa, sẵn sàng thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vưc̣ khoa học kỹ thuật hai nước Trung Quốc-A-rập Xê-út."