Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngoại giao quân sự ngày càng sôi động, độ minh bạch của Quân đội Trung Quốc không ngừng được tăng cường
   2008-12-29 16:34:53    cri

Nghe Online

Cải cách mở cửa 30 năm qua, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc không ngừng đẩ mạnh giao lưu và hợp tác đối ngoại về quân sự. Tính đến nay, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ quân sự với hơn 150 quốc gia, triển khai các cuộc thương lượng về an ninh phòng thủ hàng năm với hàng chục nước, mỗi năm tiếp đón và cử các đoàn quân sự đi thăm các nước lên tới hàng trăm đoàn. Quân đội Trung Quốc đang trở nên ngày càng minh bạch.

Ngày 11-12-2008, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xéc-điu-cốp đến thăm tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Buổi tiếp này là một hình ảnh thủ nhỏ của lãnh đạo tối cao Trung Quốc tham gia ngoại giao quân sự. Ba mươi năm qua, ban lãnh đạo cấp cao của Quân đội Trung Quốc trực tiếp tham gia các hoạt động giao lưu quân sự đối ngoại ngày càng dồn dập. Những năm qua, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc hầu như năm này đều cử các đoàn đại biểu đi thăm nước ngoài, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng của nhiều nước cũng thường xuyên đến thăm Trung Quốc. Bên cạnh việc này là các chiến sĩ bình thường của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng bắt đầu giao lưu trực tiếp với binh sĩ quân đội nước ngoài. Diễn tập quân sự là một kênh quan trọng để thực hiện sự giao lưu này, cũng trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong ngoại giao quân sự.

Tháng 10-2002, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử tiến hành cuộc tập trận chung với quân đội nước ngoài. Trong hơn 6 năm kể từ đó đến nay, Trung Quốc đã tổ chức 16 cuộc tập trận chung với 11 quốc gia. Những cuộc tập trận chung này có cuộc là diễn ra ở Trung Quốc, có cuộc là diễn ra ở nước ngoài hoặc trên vùng biển công. Tháng 12 năm nay, cuộc tập trận chung chống khủng bố giữa Trung Quốc và Ấn-độ mang tên "Xiết tay-2008" đã diễn ra thành công tại Ben-ga-um, Ấn-độ. Tư lệnh Quân khu miền nam Ấn-độ, Trung tướng Tam-bu-rai cho biết:

"Cuộc tập trận chung này đã thể hiện lên trình độ chuyên môn và xây dựng lên sự tin cậy lẫn nhau về khả năng ứng đối đe dọa khủng bố giữa lực lượng tham gia diễn tập hai nước. Hai nước đều dốc sức chống khủng bố, cuộc tập trận chung lần này cũng đã tỏ rõ quyết tâm của hai nước triển khai hợp tác chống khủng bố trong lĩnh vực quân sự".

Ngoài ra, quân đội Trung Quốc còn nhiều lần mời các bạn đồng nghiệp nước ngoài đến tham quan các cuộc diễn tập quân sự diễn ra ở trong nước. Tháng 9-2008, Quân đội Trung Quốc tổ chức cuộc diễn tập quân sự mang tên "Chiến sĩ-2008" ở Khu tự trị Nội Mông, đã mời đoàn quân sự và quan sát viên của 36 nước đến tham quan tại hiện trường. Đây là cuộc tập trận mà Quân đội Trung Quốc mời nước ngoài đến tham quan đông nhất, số người nhiều nhất và cấp độ cao nhất từ trước đến nay. Quan sát viên quân sự Băng-la-đét Ha-xan cho biết:

"Việc Trung Quốc mời quân đội nước ngoài đến tham quan diễn tập là một thông điệp tích cực, sự hợp tác trong lĩnh vực quân sự có thể tạo ra một bầu không khí tốt đẹp cho giao lưu tư tưởng quân sự lẫn nhau, tăng cường hợp tác về năng lực huấn luyện quân sự, cũng có thể tăng cường tình hữu nghị giữa các nước".

Tham gia hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc là một bộ phận cấu thành quan trọng nữa trong ngoại giao quân sự của Trung Quốc.

Theo thống kê, tính đến nay Trung Quốc đã cử hơn 8 nghìn cán bộ và chiến sĩ tham gia hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, là nước cử nhiều lực lượng giữ gìn hoà bình nhất trong số các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Đội cứu hộ quốc tế Trung Quốc mà thành phần chủ yếu là quân đội Trung Quốc đã tiến hành cứu trợ nhân đạo tại 14 nước. Ngày 4-9-2008, tại Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du đã công bố thông tin về Trung Quốc trình báo cáo chi phí quân sự năm 2007 lên Liên Hợp Quốc.

Về sự quan tâm của một số nước đối với sự phát triển quân sự của Trung Quốc, năm 2007 Trung Quốc đã tham gia cơ chế mình bạch về chi phí quân sự của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là lần thứ hai Trung Quốc trình bản báo cáo về chí phí quân sự. Từ năm 1995 đến nay, Trung Quốc đã lần lượt công bố 6 cuốn Sách Trắng về quốc phòng, giới thiệu với bên ngoài về tình hình phát triển quốc phòng và xây dựng quân đội của Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc còn nhiều lần công bố Sách Trắng về kiềm soát quân bị và phòng ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân, Sách Trắng về chính sách hàng không vũ trụ, đã trình bày kịp thời tình hình mới nhất về các mặt xây dựng quân đội, phát triển trang thiết bị vũ khí...của quân đội Trung Quốc.