Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc mít tinh chào mừng Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây thành lập tròn 50 năm
   2008-12-11 16:31:12    cri

Nghe Online

Lễ mít tinh chào mừng Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc thành lập tròn 50 năm sáng 11 đã diễn ra tại Thủ phủ Nam Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã dẫn Đoàn đại biểu Trung ương tham dự mít tinh. Khi phát biểu tại buổi mít tinh, đồng chí Chu Vĩnh Khang nói, những bước tiến to lớn mà Quảng Tây đạt được trong 50 năm kể từ khi thành lập Khu Tự trị Dân tộc đến nay là không thể tách rời với chế độ tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc, cần phải xúc tiến hơn nữa khối đoàn kết dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế và xã hội, xây dựng Quảng Tây càng thêm tươi đẹp. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị buổi mít tinh này qua bài phóng sự thu thanh do phóng viên từ Nam Ninh gửi về.

"Buổi mít tinh chào mừng Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây thành lập tròn 50 năm bắt đầu."

Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây nằm ở miền Nam Trung Quốc, ngoài dân tộc Hán ra, nơi đây còn cư trú 11 dân tộc thiểu số như: Dân tộc Choang, dân tộc Dao, dân tộc Mèo v.v, dân số của các dân tộc thiểu số kể trên chiếm 38,4% tổng dân số toàn khu tự trị Quảng Tây, là đơn vị hành chính cấp tỉnh với dân số dân tộc thiểu số đông nhất Trung Quốc. Theo chế độ tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc, Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây đã được thành lập vào ngày 11 tháng 12 năm 1958 trên cơ sở khu hành chính tỉnh Quảng Tây.

Trong 50 năm kể từ ngày thành lập đến nay, nhân dân các dân tộc Quảng Tây cư xử hài hòa, thân như một nhà, cùng phấn đấu cho sự phát triển kinh tế xã hội của Quảng Tây. Năm 2007, GDP bình quân đầu người của Quảng Tây đạt hơn 12 nghìn đồng nhân dân tệ, tăng gấp hơn 5 lần so với năm 1958. Khi phát biểu trong buổi mít tinh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Chu Vĩnh Khang nói:

"50 năm qua, nhất là kể từ khi cải cách mở cửa và phát triển khu vực miền Tây đến nay, tổng lượng kinh tế của Quảng Tây đã không ngừng mở rộng, sức mạnh tổng hợp được tăng cường rõ rệt. Tiến trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, hiện đại hóa nông nghiệp không ngừng tăng nhanh, khả năng phát triển bền vững được nâng cao rõ rệt, thu nhập của quần chúng nhân dân các dân tộc không ngừng tăng lên, Quảng Tây đã thực hiện sự vượt bậc từ nghèo khó tột độ đến mức cơ bản khá giả."

Hiện nay, Quảng Tây đang tận dụng ưu thế địa lý độc đáo là đầu cầu để đưa Trung Quốc đi tới các nước Đông Nam Á, không ngừng tăng cường mở cửa đối ngoại. Quảng Tây đã tổ chức thành công 5 Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, đồng thời được mùa cả về thương mại hàng hóa và hợp tác đầu tư. Năm 2006, khu kinh tế vịnh Bắc Bộ Quảng Tây gồm các khu vực hành chính trực thuộc 4 thành phố Nam Ninh, Bắc Hải, Khâm Châu và Cảng Phòng Thành đã chính thức thành lập, việc mở cửa và phát triển Khu kinh tế vịnh Bắc Bộ đã chính thức đưa vào chiến lược phát triển Quốc gia, một tương lai phát triển tốt đẹp đang hiện lên trước mắt nhân dân các dân tộc Quảng Tây. Đồng chí Chu Vĩnh Khang nói:

"Phải phát huy đầy đủ ưu thế địa lý, tài nguyên và ngành nghề của Quảng Tây, thực thi toàn diện quy hoạch phát triển Khu kinh tế vịnh Bắc Bộ, nhanh chóng xây dựng khu vực vịnh Bắc Bộ thành một cực mới của kinh tế ven biển Trung Quốc, trở thành cơ sở mới lôi kéo việc phát triển khu vực miền Tây và hợp tác kinh tế mang tính khu vực quốc tế quan trọng; phải tiến thêm một bước mở cửa đối nội và đối ngoại, dốc sức tăng cường hợp tác với vùng châu thổ sông Châu Giang, ra sức xây dựng đường biển Tây Nam đi tới các nước, tích cực tham gia xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, tích cực tham gia hợp tác kinh tế vịnh Bắc Bộ cũng như Tiểu vùng sông Mê-công mở rộng, khiến Quảng Tây trở thành con đường quốc tế, nhịp cầu giao lưu và mặt bằng hợp tác nối liền nhiều khu vực."

Hôm nay, nhân dân các dân tộc Quảng Tây hân hoan chào mừng ngày sinh nhật 50 năm của Khu Tự trị, đồng thời tới tấp bày tỏ niềm vui của mình. Anh Lam Đấu, thanh niên dân tộc Choang cư trú tại thành phố Nam Ninh nói:

"Hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Quảng Tây chúng tôi, tôi rất vui mừng. Bởi vì Quảng Tây chúng tôi đã có những biến đổi to lớn, đặc biệt là Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và Liên hoan dân ca Quốc tế trong những năm qua đã mang lại tiếng vang trên thế giới cho Quảng Tây. Ngay cả người Nam Ninh đi làm việc ở các tỉnh thành khác, nửa năm trở về một lần cũng đều cảm thấy những nét đổi thay của quê hương mình. "