Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đánh giá cao chuyến thăm các nước Mỹ La-tinh và Châu Âu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào
   2008-11-27 17:22:19    CRIonline

Nghe Online

Ngày 26, trên đường tháp tùng Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trở về Bắc Kinh sau chuyến thăm Mỹ La-tinh và Châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã giới thiệu với phóng viên những thành quả của chuyến thăm này.

Sau khi tham dự Hội nghị cấp cao về thị trường tài chính và kinh tế thế giới nhà lãnh đạo nhóm 20 nước diễn ra tại Oa-sinh-tơn, từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tham dự Hội nghị không chính thức nhà lãnh đạo APEC lần thứ 16 diễn ra tại Li-ma, Thủ đô Pê-ru, đồng thời thăm chính thức các nước Cô-xtra-ri-ca, Cu-ba, Pê-ru và Hy Lạp. Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tham dự hơn 70 hoạt động, tiếp xúc rộng rãi với nhà lãnh đạo các nước và nhân sĩ các giới, cùng các nước ký hơn 30 hiệp nghị hợp tác.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, trong thời gian tham dự Hội nghị cấp cao nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trình bày chủ trương của Trung Quốc về việc ứng đối với rủi ro tài chính tiền tệ, cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế, nhận được sự đánh giá cao và hoan nghênh của nhà lãnh đạo tham dự hội nghị, thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc tế trong việc ứng đối với khủng hoảng tài chính. Dư luận quốc tế đánh giá cao những chính sách và biện pháp nhằm mở rộng kích cầu, thúc đẩy kinh tế phát triển cũng như sự đóng góp tích cực nhằm ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế của Chính phủ Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xuất chủ trương 5 điểm về các vấn đề mang tính toàn cầu đang được các bên quan tâm rộng rãi hiện nay. Đó là đi đến nhận thức chung, thúc đẩy thể chế thương mại đa phương phát triển lành mạnh; gánh vác trách nhiệm cùng ứng đối biến đổi khí hậu; giao lưu hợp tác, xiết tay cứu trợ khắc phục hậu qủa thiên tai; định hướng quy phạm, tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; phối hợp hành động, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng thế giới. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn đề xuất kiến nghị về hướng phát triển của APEC, đề nghị cần phải kiên trì tính chất của Diễn đàn APEC và phương thức hợp tác không ràng buộc, tiếp tục thúc đẩy cân bằng sự hợp tác kinh tế kỹ thuật và tự do hóa thương mại đầu tư, đặc biệt là tăng cường đầu tư về mặt hợp tác kinh tế và công nghệ, tăng cường xây dựng năng lực cho các thành viên đang phát triển. Vì vậy, Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, những sáng kiến và chủ trương của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ rộng rãi của các bên, thúc đẩy sự hợp tác chú trọng thực tế của APEC phát triển lên phía trước một cách vững chắc.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc với các nước Mỹ La-tinh và Hy Lạp. Trong thời gian ở thăm Pê-ru, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phát biểu bài diễn văn tại Quốc hội với nhan đề: "Cùng kiến tạo quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Mỹ La-tinh trong thời kỳ mới", bài diễn văn này hướng tới cả khu vực Mỹ La-tinh, trình bày một cách hệ thống lập trường và chủ trương của Trung Quốc về việc phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Mỹ La-tinh. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đưa ra sáng kiến cụ thể về phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ La-tinh: Đó là tiếp tục xiết chặt quan hệ chính trị, sâu sắc hợp tác kinh tế thương mại cùng có lợi, tăng cường phối hợp trong công việc quốc tế, coi trọng tham khảo lẫn nhau và cùng tiến lên trong các lĩnh vực xã hội, làm phong phú nội dung đối thoại và giao lưu về nhân văn. Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, bài diễn văn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã vẽ nên bức tranh cho quy hoạch phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ La-tinh, nhận được sự coi trọng cao và hoan nghênh nồng nhiệt của các nước Mỹ La-tinh. Trong những ngày ở thăm Hy Lạp, Trung Quốc và Hy Lạp đã đạt được nhận thức chung về đưa quan hệ song phương không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn lần lượt hội kiến nhà lãnh đạo của các nước, trong đó có Tổng thống Mỹ Bu-sơ, Tổng thống Nga Méc-vê-đép, Thủ tướng Nhật Bản Ta-rô A-sô, Tổng thống Cô-lôm-bi-a U-ri-bê v.v. Hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung về phát triển quan hệ song phương cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực. Các buổi hội kiến đã tăng cường trao đổi, phối hợp và hợp tác giữa Trung Quốc với các nước hữu quan.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thu được thành công tốt đẹp, thực hiện mục đích sâu sắc tình hữu nghị, tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau, mở rộng hợp tác và cùng mưu cầu phát triển.