Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác ứng đối hữu hiệu với cuộc khủng hoảng tài chính
   2008-11-16 15:26:17    CRIonline

Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo Nhóm 20 nước về thị trường tài chính và kinh tế thế giới ngày 15 diễn ra tại Oa-sinh-tơn, Thủ đô Hoa Kỳ. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới dự và có bài phát biểu tới tiêu đề "Dốc sức hợp tác, cùng nhau vượt qua thời hạn". Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phân tích nguyên nhân xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính và trình bày lập trường của Trung Quốc trong các vấn đề nóng hổi được cộng đồng quốc tế quan tâm như làm thế nào để ứng đối với cuộc khủng hoảng tài chính, cải cách hệ thống tài chính quốc tế, v.v.

Cuộc khủng hoảng tài chính do khủng hoảng thị trường tín dụng thứ cấp ở Mỹ gây lên đang lan rộng ra toàn cầu. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong bài phát biểu chỉ rõ, cuộc khủng hoảng xảy ra vừa có nguyên nhân chính sách kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế không thích hợp, cũng có nguyên nhân về sự khiếm khuyết trong giám sát và quản lý tài chính. Nhiệm vụ bức xúc hiện nay của cộng đồng quốc tế là tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết, sớm khôi phục lòng tin của thị trường, ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng. Các nền kinh tế phát triển chủ yếu cần phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ xứng đáng, thực thi chính sách kinh tế vĩ mô có lợi cho sự ổn định và phát triển kinh tế-tài chính của nước mình nói riêng và thế giới nói chung, tích cực ổn định thị trường tài chính của bản thân và quốc tế, giữ gìn lợi ích của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các nước cần phải tăng cường điều phối về chính sách kinh tế vĩ mô.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, duy trì tăng trưởng kinh tế là nền tảng quan trọng để ứng đối với cuộc khủng hoảng tài chính. Các nước cần phải điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tránh làm cho kinh tế toàn cầu suy thoái thông qua các biện pháp tài chính, tiền tệ cần thiết. Ngoài ra, các bên cần phải cùng nhau áp dụng biện pháp ổn định thị trường năng lượng và lương thực quốc tế, ngăn chặn hành vi đầu cơ, tạo điều kiện tốt đẹp cho phát triển kinh tế thế giới. Cộng đồng quốc tế đặc biệt phải phòng ngừa chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và đầu tư dưới mọi hình thức, nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán Đô-ha sớm thu được tiến tiển tích cực.

Về cải cách hệ thống tài chính quốc tế được các bên quan tâm cao, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh rằng: công bằng, công minh, bao dung và có trật tự là hướng phát triển mới của trật tự tài chính quốc tế, bên cạnh đó việc cải cách hệ thống tài chính quốc tế cần phải tuân thủ 4 nguyên tắc là tính toàn diện, tính đồng đều, tính tiệm tiến và tính hiệu quả thiết thực. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xuất 4 biện pháp cải cách trọng điểm.

Trước tiên phải tăng cường hợp tác quốc tế về giám sát và quản lý tài chính, hoàn thiện hệ thống giám sát và quản lý quốc tế, xây dựng các nguyên tắc hành vi của các cơ quan đánh giá, tăng cường giám sát sự lưu động của dòng vốn toàn cầu, tăng cường giám sát và quản lý đối với các cơ quan tài chính và tổ chức trung gian các loại, tăng cường độ minh bạch của thị trường tài chính cũng như các sản phẩm tài chính; hai là, thúc đẩy cải cách Quĩ Tiền tệ quốc tế, cải cách cơ chế sản sinh ban lãnh đạo hoạch định chính sách của Quĩ Tiền tệ quốc tế, nâng cao tính đại diện và quyền phát ngôn trong Quĩ Tiền tệ quốc tế của các nước đang phát triển, nhanh chóng xây dựng lên hệ thống cảnh báo sớm che phủ toàn cầu, đặc biệt là các trung tâm tài chính quốc tế chủ yếu, cải thiện cơ cấu quản lý nội bộ của Quĩ Tiền tệ quốc tế, xây dựng lên cơ chế cứu trợ ứng đối khủng hoảng một cách kịp thời và hiệu quả cao; ba là, khuyến khích hợp tác tài chính khu vực, phát huy đầy đủ vài trò của cơ chế cứu trợ tài chính khu vực; bốn là, thúc đẩy vững chắc đa nguyên hoá hệ thống tiền tệ quốc tế.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế nhất là các nước phát triển cần phải áp dụng biện pháp thiết thực giúp các nước đang phát triển nhất là các nước châu Phi khắc phục khó khăn. Quĩ Tiền tệ quốc tế cần phải áp dụng các biện pháp như nới lỏng điều kiện cho vay tín dụng, v.v để cứu trợ kịp thời các nước đang phát triển bị tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Ngoài ra, các nước phát triển cần phải tiếp tục thực hiện cam kết viện trợ cho các nước đang phát triển, giảm và xoá nợ cho các nước chậm phát triển, đồng thời áp dụng biện pháp giảm miễn thuế quan để giúp những nước này tăng cường khả năng phát triển của bản thân.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, Trung Quốc nguyện tiếp tục thể theo thái độ có tinh thần trách nhiệm tham gia vào sự hợp tác quốc tế trong việc giữ gìn ổn định tài chính quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế thế giới, ủng hộ Quĩ Tiền tệ quốc tế tăng cường năng lực huy động vốn căn cứ theo sự biến đổi của thị trường tài chính quốc tế, tăng cường ủng hộ các nước đang phát triển bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính lần này, nguyện tích cực tham gia vào chương trình thương mại và huy động vốn của Công ty Tài chính quốc tế Ngân hàng Thế giới.