Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và phát triển thế giới
   2008-10-23 16:58:50    cri

 

 

Về hợp tác phát triển kinh tế hai nước Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói:

"Quan hệ kinh tế thương mại hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã được phát triển nhanh chóng, năm 2007, kim ngạch mậu dịch song phương đã đạt 16 tỷ đô-la Mỹ, vượt quá mục tiêu là 15 tỷ đô-la Mỹ vốn định thực hiện vào năm 2010 theo thỏa thuận trước đây của nhà lãnh đạo hai nước, tăng 52% so với năm 2006, riêng 9 tháng đầu năm 2008, kim ngạch mậu dịch hai chiều đã đạt 16 tỷ đô-la Mỹ. Trung Quốc là bạn hàng mậu dịch lớn nhất của Việt Nam, hơn 600 doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư mở doanh nghiệp tại Việt Nam, số vốn đầu tư lên tới 3 tỷ đô-la Mỹ."

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, Thủ tướng hết sức vui mừng trông thấy, những năm gần đây, các cuộc đi thăm cấp cao giữa hai nước Việt-Trung diễn ra dồn dập, quan hệ hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Việt Nam coi trọng cao và hết sức trân trọng tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt-Trung, sẵn sàng cùng với Trung Quốc duy trì các cuộc đi thăm giữa nhà lãnh đạo cấp cao, tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác. Thủ tướng nói:

"Việt Nam luôn luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược hợp tác toàn diện giữa Việt-Trung. Trung Quốc là một nước quan trọng nhất trong việc Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, Việt Nam hết sức vui mừng được chứng kiến những thành tựu rực rỡ mà hai nước Việt-Trung đã giành được, nhất là tháng 5 năm nay Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã sang thăm Trung Quốc, đạt được nhất trí với Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Việt Nam cho rằng, đó là cột mốc quan trọng trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước. Việt Nam nguyện cùng với Trung Quốc tiếp tục duy trì các cuộc đi thăm cấp cao, tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác."


1 2