Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà du hành vũ trụ "Thần Châu-7" tiến bước đầu tiên trên vũ trụ trong lịch sử của người Trung Quốc
   2008-09-27 19:31:11    cri

Nghe Online

 

Chiều 27, nhà du hành vũ trụ Trung Quốc Trác Chí Cương đã bước ra khoang quỹ đạo của tàu vũ trụ "Thần Châu-7" có người lái, tiến bước đầu tiên trên vũ trụ trong lịch sử của người Trung Quốc, hoàn thành tốt đẹp hoạt động ở ngoài khoang tàu vũ trụ lần đầu tiên của nhà du hành vũ trụ Trung Quốc.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27, qua kiểm tra y học xác định tình hình sức khỏe của nhà du hành vũ trụ hết sức bình thường, nhân viên chỉ huy trên mặt đất đã phát ra khẩu lệnh về bước ra khoang tàu cho nhà du hành vũ trụ "Thần Châu-7".

16 giờ 39 phút, hai nhà du hành vũ trụ "Thần Châu-7" là Trác Chí Cương và Lưu Bá Minh trong bộ quần áo vũ trụ đã mở cửa khoang quỹ đạo, bắt đầu triển khai hoạt động lần đầu tiên trên khoảng không vũ trụ của nhà du hành vũ trụ Trung Quốc.

Sau đó, nhà du hành Trác Chí Cương báo cáo về mặt đất cho biết:

" 'Thần Châu-7' đã bước ra khỏi khoang tàu, sức khỏe tốt, xin gửi lời thăm hỏi tới nhân dân cả nước và nhân dân toàn thế giới."

16 giờ 45 phút, anh Trác Chí Cương mặc quần áo vũ trụ mang tên "Phi Thiên" do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo rời khỏi khoang quỹ đạo, tiến bước đầu tiên trên vũ trụ trong lịch sử của người Trung Quốc.

Nhà du hành Trác Chí Cương giơ cao lá Quốc kỳ Trung Quốc trong tay, sau đó bắt đầu đi bộ trên vũ trụ. Trong khoang quỹ đạo, nhà du hành Lưu Bá Minh mặc quần áo vũ trụ "Hải Ưng" để hỗ trợ nhà du hành Trác Chí Cương bước ra khoang tàu. Còn nhà du hành Cảnh Hải Bằng thì trực trong khoang trở về mặt đất.

Nhà du hành Trác Chí Cương cả thảy tiến hành hoạt động ở bên ngoài khoang trong khoảng 20 phút, thu hồi mẫu thử nghiệm đặt bên ngoài khoang tàu, trong đó anh còn đối thoại qua điện thoại với Trung tâm Điều khiển du hành vũ trụ Bắc Kinh.

"Các đơn vị chú ý, tôi là Bắc Kinh, "Thần Châu-7" đã về tới khoang trở về."

16 giờ 58 phút, Trung tâm Điều khiển du hành vũ trụ Bắc Kinh tuyên bố, nhà du hành vũ trụ Trung Quốc Trác Chí Cương đã hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài khoang tàu, từ khoảng không vũ trụ trở về khoang quỹ đạo tàu "Thần Châu-7" có người lái. Điều này đánh dấu anh Trác Chí Cương đã hoàn thành tốt đẹp hoạt động trên khoảng không vũ trụ lần đầu tiên của nhà du hành vũ trụ Trung Quốc.

1 2