Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái "Thần Châu-7"
   2008-09-26 16:12:27    cri

Nghe Online

Tối 25 tháng 9 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu tuyền Cam Túc ở miền Tây Bắc, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái "Thần Châu-7" để thực hiện nhiệm vụ du hành vũ trụ có người lái lần thứ ba. Một trong ba nhà du hành vũ trụ Trung Quốc trên tàu "Thần Châu-7" sẽ lần đầu tiên bước ra khoang tàu triển khai hoạt động.

"Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, châm lửa..."

Khoảng 9 giờ tối 25 giờ Bắc Kinh, tại bãi phóng tàu vũ trụ có người lái của Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền miền Tây Bắc Trung Quốc, sau khi tổng chỉ huy ra lệnh bấm nút điện châm lửa, thì quả tên lửa cao gần 60 mét đã phun ra ngọn lửa sáng hừng hực, và đẩy tàu "Thần Châu-7" rời khỏi mặt đất lao vào vũ trụ.

20 phút sau kể từ khi phóng tàu vũ trụ, ông Thường Vạn Toàn, Tổng Chỉ huy Công trình du hành vũ trụ có người lái Trung Quốc tuyên bố tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền cho biết, tàu vũ trụ có người lái "Thần Châu-7" đã phóng thành công lên vũ trụ và tiến vào quỹ đạo dự định một cách chính xác.

Đây là lần thứ ba Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái kể từ năm 2003 đến nay và thu hút sự quan tâm rộng khắp của các giới Trung Quốc. Cùng ngày, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đặc biệt đến Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền Cam Túc để cổ vũ các nhà du hành vũ trụ. Sau khi phóng thành công tàu "Thần Châu-7", Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phát biểu chúc mừng thành công to lớn này tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

"Việc phóng thành công tàu vũ trụ 'Thần Châu-7' đánh dấu nhiệm vụ du hành vũ trụ có người lái lần này đã thu được thành công ngay từ đầu. Trong hoạt động du hành vũ trụ lần này, nhà du hành vũ trụ Trung Quốc sẽ lần đầu tiên bước ra khoang tàu triển khai hoạt động, sẽ gặp khó khăn nhiều hơn về nhiệm vụ và kỹ thuật, cho nên yêu cầu rất cao về an toàn, trạng thái thay đổi khá nhiều, đòi hỏi tiêu chuẩn càng cao hơn cho việc tổ chức thực thi nhiệm vụ. Sau khi tàu "Thần Châu-7" phóng thành công lên vũ trụ và bay vào quỹ đạo chính xác, mong các đồng chí chớ buông lỏng, tiếp tục cố gắng, tập trung tinh thần và sức lực vào mọi công việc tiếp theo để giành thắng lợi toàn diện cho nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ "Thần Châu-7".

Tàu vũ trụ có người lái "Thần Châu-7" là do tên lửa đẩy "Trường Chinh-2F" phóng lên vũ trụ. Trưởng kỹ sư thiết kế hệ thống tên lửa đẩy Trung Quốc Kinh Mộc Xuân nói, qua cải tiến và nâng cấp kỹ thuật trong hai năm, tính an toàn của tên lửa đẩy đã được nâng cao hơn nữa.

1 2