Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và đưa ra biện pháp mới về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ
   2008-09-22 16:59:30    cri

Là một nước đang phát triển đông dân nhất thế giới, Trung Quốc đã thu được thành tích khiến mọi người chú ý trong việc xóa đói giảm nghèo. Theo số liệu của tổ chức quốc tế hữu quan, Trung Quốc là nước đầu tiên thực hiện về trước thời hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đó là giảm thiểu một nửa tỷ lệ dân số nghèo khó. Trong 17 năm qua, dân số nghèo khó đã được giảm thiểu tại Trung Quốc chiếm trên 70% dân số nghèo khó giảm thiểu trên toàn cầu. Ngoài ra, sản lượng lương thực của Trung Quốc đã đạt tới 501 tỷ 500 triệu ki-lô-gam. Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp quy Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Hoàng Diên Tín nói:

"Những thành tựu mà Trung Quốc đạt được về xóa đói giảm nghèo đã tăng nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo của toàn cầu. Kể từ năm ngoái đến nay, việc cung ứng lương thực trên toàn cầu bắt đầu trở nên căng thẳng, giá lương thực tăng với mức lớn, Trung Quốc đã duy trì sự ổn định cơ bản về cung cầu và giá cả lương thực."

Nhưng, thu nhập bình quân đầu người hiện nay của người dân Trung Quốc vừa mới vượt quá 1000 đô-la Mỹ, vẫn ở mức tương đối thấp, song là một nước lớn có tinh thần trách nhiệm, Trung Quốc vẫn mang hết khả năng mình tích cực giúp đỡ các nước đang phát triển khác. Kể từ thập niên 50 thế kỷ 20 đến nay, Trung Quốc đã dành viện trợ các loại cho hơn 120 nước theo khuôn khổ của hợp tác Nam Nam, đồng thời vô điều kiện miễn giảm 376 khoản nợ cho 49 nước nghèo khó nợ nần chồng chất và chậm phát triển nhất. Bà Cao Nguyên Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Viện trợ Bộ Thương mại Trung Quốc nói:

"Bước sang thế kỷ mới, trong khi đẩy mạnh nhịp bước phát triển của nước mình, Trung Quốc cũng không ngừng mở rộng quy mô và phạm vi viện trợ. Viện trợ đối ngoại của Trung Quốc đã tôn trọng đầy đủ yêu cầu và ý muốn của các nước nhận viện trợ, chú trọng giúp đỡ những nước nhận viện trợ nâng cao khả năng tự chủ phát triển. Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã quyết định dành chế độ không phần trăm thuế quan cho 42 nước chậm phát triển nhất thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, hiện nay đã thực hiện chế độ này tại 39 nước. "

Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới khá gay cấn, liệu có ảnh hưởng tới thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đúng thời hạn hay không, sự nhận xét của cộng đồng quốc tế không hoàn toàn giống nhau. Nhưng Trung Quốc dứt khoát cho rằng, tình hình kinh tế hiện nay sẽ không ảnh hưởng tới Trung Quốc thực hiện cam kết và mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tin cho biết, tại hội nghị Liên Hợp Quốc lần này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ đưa ra những biện pháp mới của Trung Quốc trong việc thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, được biết, phần lớn nội dung trong đó đều đề cập tới viện trợ đối ngoại.


1 2