Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trường Đoàn Thể thao các nước ASEAN đánh giá cao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh
   2008-09-16 16:15:11    cri

Nghe Online

Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh sẽ khép lại ngày 17. Là láng giềng gần gũi của Trung Quốc, các nước Đông-Nam Á đều đã cử đoàn tham dự Đại hội Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh lần này. Trưởng đoàn thể thao các nước trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi đã đồng loạt ca ngợi các công tác tổ chức, sân nhà thi đấu, giao thông, dịch vụ đô thị, v.v của Pa-ra-lim-pích lần này đều rất xuất sắc.

Trưởng Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Việt Nam Vũ Thế Phiệt đánh giá rất cao các công tác của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, ca ngợi những công tác này không những "khoa học" mà còn rất chuyên nghiệp. Ông nói, hôm khai mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh có gần 100 nghìn khán giả có mặt tại hiện trường, trong khi đó giao thông của ngày hôm đó không hề bị ảnh hưởng gì, việc này chứng tỏ công tác tổ chức rất "khoa học". Về mặt chuyên môn, Trung Quốc cũng làm rất tốt.

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào sẽ tổ chức Đại hội Thể thao Đông-Nam Á vào tháng 12-2009, Trưởng Đoàn Thể thao Lào Bô-đi-xỏn cho biết, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào sẽ tổ chức Đại hội Thể thao Đông-Nam Á vào tháng 12-2009, Trưởng Đoàn Thể thao Lào Bô-đi-xỏn cho biết, những điều tai nghe mắt thấy tại Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh rất bổ ích cho Lào trong việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông-Nam Á vào sang năm, giao thông không chướng ngại của Bắc Kinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Ông nói:

"Trong tất cả những cơ sở không chướng ngại mà tôi được chứng kiến, tôi cho rằng đường dành riêng cho người khuyết tật của Bắc Kinh là tốt nhất. Trên các xe chuyên dụng dành cho người khuyết tật đều có lắp đặt sàn nâng chạy điện và đường dốc có thể di động với tỷ lệ rất thích hợp. Ngoài ra, trong các ga tàu điện ngầm còn có máy nâng chạy điện phục vụ cho người khuyết tật lên xuống cầu thang, quả là tiên tiến vô cùng".

Ông Y Vê-xna là Tổng Thư ký Ủy ban Ô-lim-pích người khuyết tật Cam-pu-chia, cũng là Trưởng Đoàn Thể thao Cam-pu-chia tham gia Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh lần này. Ông vui mừng nói với phóng viên rằng:

"Lần đầu tiên đến Trung Quốc tôi đã thực hiện được ước mơ đến thăm Trường Thành. Các cơ sở không chướng ngại của Trường Thành rất hoàn thiện, không những thiết bị bảo đảm cho những người khuyết chi, mà còn có thiết bị bảo đảm toàn diện cho mọi người thuộc các loại khuyết tật như hệ thống thần kinh, thị giác, thính giác, v.v. Hiện nay, ngay cả người khuyết tật cũng có thể leo lên đến đỉnh Trường Thành. Những thiết bị không chướng ngại này đã khiến tôi thực hiện ước mơ leo lên Trường Thành".

Các vận động viên Ma-lai-xi-a cực kỳ hài lòng đối với các cơ sở thiết bị phục vụ đời sống trong Làng Pa-ra-lim-pích. Trưởng Đoàn Thể thao Ma-lai-xi-a Hoang Keng Xuan cho biết:

"Các cơ sở ở đây có thể nói là tốt nhất trên thế giới. Trung Quốc đã cung cấp mọi tiện nghi cần thiết cho người khuyết tật. Tôi chân thành cảm ơn Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh, họ quả thực đã chuẩn bị rất chu đáo cho Pa-ra-lim-pích, hoàn toàn có cùng tiêu chuẩn với Ô-lim-pích".

Trưởng Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Mi-an-ma Tai Na-inh cho rằng, Bắc Kinh đã nỗ lực lâu dài và giàu thành quả cho việc tổ chức tốt Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích, nhiều công trình kiến trúc cho Ô-lim-pích như Sân vận động Tổ chim, Trung tâm bơi lội quốc gia Khối nước, Làng Vận động viên, v.v không những đã bảo đảm cho hai kỳ Ô-lim-pích đều thành công tốt đẹp mà còn làm cho Bắc Kinh có bộ mặt đô thị hoàn toàn mới. Ông nói:

"Bắc Kinh để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi là việc phủ xanh rất tốt, đâu đâu cũng là những hàng cây xanh ngắt, hoa tươi đua sắc. Được sống trong môi trường như vậy khiến mọi người vô cùng vui vẻ vẻ, thoải mái".

Các trưởng đoàn của các nước cho rằng, Pa-ra-lim-pích và Ô-lim-pích Bắc Kinh đều đã thu được thành công to lớn, hai kỳ Ô-lim-pích trình độ cao như vậy đã để lại rất nhiều di sản quý báu cho thành phố Bắc Kinh, cũng làm cho thế giới ghi nhận một Trung Quốc đang không ngừng phát triển.