|
Được biết, cả thảy có hơn 6 nghìn phóng viên và những người làm công tác báo chí Trung Quốc và nước ngoài tham gia đưa tin về Pa-ra-lim-pích, lập mức cao nhất trong các kỳ Pa-ra-lim-pích. Họ có đánh giá thế nào đối với công tác tổ chức Pa-ra-lim-pích?
Bà Ê-li-na Xi-phu-na Si-vê-ca, chủ quản Ban Thể thao Công ty truyền thanh Kê-ni-a khi trả lời phóng viên Đài chúng tôi, đã khẳng định đầy đủ về mặt này.
"Trong thời gian chúng tôi làm việc tại phòng văn tự hoặc đợi bắt đầu tổ chức các môn thi đấu, sáng và chiều mỗi ngày đều có cung ứng trà và điểm tâm miễn phí, điều này khiến phóng viên các nước làm việc hiệu suất cao và vui vẻ."
Ông Hen-đơ-rích Bác-khúc phóng viên Đài Truyền hình kênh một Đức cũng nói, ông đến nay chưa gặp bất cứ vấn đề gì không giải quyết được.
"Chúng tôi cho đến nay, chưa gặp phải bất cứ khó khăn nào, nếu chúng tôi có vấn đề hoặc nhu cầu gì, họ đều sẽ giúp chúng tôi. Kiểm tra an ninh tuy rất nghiêm, nhưng không phức tạp, điều này khiến chúng tôi đi bất cứ nơi nào cũng rất tiện, cảm thấy rất nhẹ nhàng, điều này rất khá. Họ đều rất thân thiện, ví dụ như hôm nay, người quay phim của chúng tôi quên mang áo trấn thủ quay phim, rất nhanh đã giải thích rõ ràng."
Trong quá trình phỏng vấn, còn có nhiều vận động viên và phóng viên cảm thấy bầu không khí trên sân thi đấu rất nồng nhiệt, giơ ngón tay cái lên với khán giả. Huấn luyện viên đội bơi lội Đức Bu-run nói:
"Họ làm rất tốt, họ rất trung lập, rất tán thưởng thành tích và biểu hiện của vận động viên, điều này rất hiếm có, rất tốt. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là, khi sân đấu cất tiếng quốc ca Trung Quốc, họ đều hát to theo tiếng nhạc, khiến tôi rất rung động."
Sự nhiệt tình của khán giả Pa-ra-lim-pích không kém gì so với thời gian Ô-lim-pích, điều này có thể thấy qua các chuyến xe buýt dành riêng cho Thế vận hội chật ních người hàng ngày. Mọi người không vì Pa-ra-lim-pích thiếu các ngôi sao mà giảm sự hứng thú, ngược lại tràn đầy sự kính trọng đối với tinh thần phấn đấu ngoan cường của vận động viên. 1 2 |