|
Ông Vũ Pháp Minh nói, trong hơn 80 triệu người khuyết tật Trung Quốc số người có năng lực làm việc và năng lực lao động thực tế chỉ có hơn 43 triệu người, bởi vậy hiện nay đã giải quyết được vấn đề việc làm cho một nửa số người. Những người tạm thời còn chưa giải quyết cũng đã được đưa vào hệ thống an sinh xã hội thành thị và nông thôn.
Để nâng cao hơn nữa trình độ bảo đảm người khuyết tật, cơ quan dân chính Trung Quốc đã triển khai rất nhiều sự nghiệp phúc lợi người khuyết tật và sự nghiệp cứu trợ xã hội người khuyết tật. Ví dụ, thông qua một số cơ cấu xây dựng tại thành thị và nông thôn, thi hành tập trung phụng dưỡng đối với người cao tuổi, người khuyết tật và người vị thành niên không có người nuôi pháp định, không có năng lực lao động, không có nguồn sinh hoạt. Phó vụ trưởng Vụ Xúc tiến sự nghiệp phúc lợi xã hội và từ thiện Bộ Dân chính quốc gia Trung Quốc Trương Thế Phong nói, trong những người tập trung phụng dưỡng này có một phần tương đối là người khuyết tật, nhất là Viện phúc lợi trẻ em tuyệt đại đa số là trẻ mồ côi khuyết tật. Ông nói:
"Những năm gần đây Bộ Dân chính rất coi trọng xây dựng cơ cấu phúc lợi xã hội ở thành thị và nông thôn. Trong mấy năm tới, các thành phố cấp địa khu trong cả nước đều phải xây dựng một cơ cấu phúc lợi trẻ em, tại các huyện thị phải xây dựng một trung tâm phúc lợi xã hội trong đó có phụng dưỡng người khuyết tật."
Ngoài ra, Bộ Dân chính Trung Quốc còn tăng cường xây dựng chức năng phục hồi y tế trong cơ cấu phúc lợi và công tácn phúc lợi. Trong bốn năm, cả thảy đã đầu tư 800 triệu Nhân dân tệ tiền công ích xổ số phúc lợi, tiến hành điều trị phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi cho hơn 40 nghìn trẻ mồi côi khuyết tật.
Về mặt giáo dục, năm nay Trung Quốc cũng sẽ đầu tư 600 triệu Nhân dân tệ xây dựng 190 trường giáo dục đặc biệt dành cho người khuyết tật. Ông Tôn Tiên Đức nói, theo đà trình độ văn minh của Trung Quốc nâng cao thêm một bước, quan niệm sẽ được cải thiện thêm một bước, sự giúp đỡ đối với người khuyết tật cũng sẽ nhiều hơn trước. 1 2 |