Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan chức Đoàn Thể thao các nước và khu vực ca ngợi Lễ khai mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh
   2008-09-08 16:33:40    cri

Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Vũ Thế Phiệt nói, Lễ khai mac̣ Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện sự yêu đời và tinh thần phấn đấu vươn lên của người khuyết tật. Trưởng Đoàn Vũ Thế Phiệt nói, nghệ thuật ánh sáng và lễ thắp sáng ngọn đuốc chính tại hiện trường Lễ khai mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông, đó là bức tranh loài người cư xử hòa bình.

"Trong phần thắp sáng ngọn đuốc chính tại Lễ khai mạc, người rước đuốc đã thể hiện tinh thần quật cường phấn đấu vươn lên của người khuyết tật, nói lên Pa-ra-lim-pích là ngày hội thể thao để cho người khuyết tật vượt lên chính mình và chiến thắng khó khăn."

Chủ tịch Hiệp hội Phong trào người khuyết tật Pháp Gerard Masson cho rằng, nghệ thuật xây dựng Lễ khai mạc đã thể hiện đầy đủ tình thương yêu của con người. Ông nói:

"Đây là buổi Lễ khai mạc đẹp đẽ chứa chan tình cảm, điều khiến chúng ta hết sức vui mừng là, Lễ khai mạc đã thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với người khuyết tật. Nếu bạn hỏi chương trình nào được mình yêu thích nhất thì tôi thật khó mà trả lời, bởi vì sự dàn dựng tổng thể đều rất xuất sắc. Tôi cho rằng, cảnh bốn mùa đổi thay có thể khiến khán giả cảm nhận sức hấp dẫn của khoa học công nghệ cao cũng như nghệ thuật của Trung Quốc, hết sức tuyệt vời. Chúng ta đã thưởng thức những điều mà mình mong đợi."

Trưởng Đoàn Thể thao Ma-cao Antonio Fernandes nói, các chương trình của Lễ khai mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh thật là hoàn mỹ, sự dàn dựng chương trình cũng luôn nêu bật tính con người. Ông nói:

"Tôi từng 6 lần tham dự Lễ khai mạc Pa-ra-lim-pích. nhưng tại Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh tôi được lần đầu tiên chứng kiến, Ban tổ chức đã dành riêng chỗ ngồi cho các vận động viên để đỡ mệt cho họ. Ngoài ra, còn dành riêng chỗ ngồi cho quan chức của mỗi Đoàn Thể thao. Nhờ đó, toàn bộ vận động viên và quan chức đều có thể thưởng thức chương trình văn nghệ suốt từ đầu chí cuối, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử."


1 2