|

Được biết, hiện nay, nhiều tuyến tàu điện ngầm thành phố Bắc Kinh đã trang bị thang máy tại cửa ra vào, để tiện cho người khuyết tật chân tay đáp tàu điện ngầm. Để đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật ngồi xe đẩy, thành phố Bắc Kinh còn đã thành lập đội xe tắc xi không có chướng ngại.
Hiện nay, thành phố Bắc kinh đã xây dựng 150 khu nhà tình thương người khuyết tật, tại đây, nhu cầu của người khuyết tật về mặt phục hồi chực năng, tập huấn về việc làm, tham gia hoạt động văn hoá, thể thao cũng như bảo vệ quyền lợi bản thân đều được đáp ứng khá tốt. Bà Loan nêu ví dụ nói:
"Người mù đến khu nhà tình thương, có thể học kỹ năng. Có người mù còn mở trang web, bán hàng trên mạng, còn có thể đánh bóng bàn. Người khuyết tật có chướng ngại về tâm lý, khu nhà tình thương cũng có bác sĩ tâm lý giúp phục hồi tâm lý, để họ đối xử đúng đắn với những khó khăn và trắc trở gặp phải."
Trần Hiểu Tinh là mẹ của một người con thiểu năng trí tuệ. Bà Tinh nói, con bà ngày nào cũng đến khu nhà tình thương ở cộng đồng để tập luyện phục hồi chức năng, đã thu được hiệu quả rất tốt.
"Dạy chúng tính sổ sách, dạy chúng giặt quần áo, nấu cơm, để chúng biết làm những việc mình phải làm. Nhất là dạy chúng biết làm một số việc đơn giản, ngoài ra, sau khi đi làm chúng hàng tháng cũng có một ít tiền, những cái đó đều là những điều trước đây không dám nghĩ đến."
Bà Loan nói, hiện nay, 150 khu nhà tình thương này của thành phố Bắc kinh đang trong giai đoạn thí điểm, việc xây dựng khu nhà tình thương còn cần phải tích cực tìm tòi. Sau này số lượng khu nhà tình thương sẽ không ngừng tăng lên, trình độ phục vụ cũng sẽ không ngừng nâng cao. 1 2 |