Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang ca ngợi Ô-lim-pích Bắc Kinh thu được thành công to lớn
   2008-08-24 17:22:11    cri

Nghe Online

Trải qua các trận thi đấu sôi nổi trong 16 ngày, Ô-lim-pích Bắc Kinh kết thúc tốt đẹp vào ngày 24 tháng 8. Với sự chuẩn bị chu đáo trong 7 năm qua, Bắc Kinh đã hiến dâng cho thế giới một ngày hội thể thao quốc tế đặc sắc. Bắc Kinh đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho tất cả mọi người. Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang từng tham gia bốn kỳ Ô-lim-pích nói, Ô-lim-pích Bắc Kinh là một Ô-lim-pích để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho ông. Qua mười mấy ngày sống ở Bắc Kinh, ông tận mắt chứng kiến Ô-lim-pích Bắc Kinh đã thu được thành công to lớn về mọi mặt.

Khi trả lời câu hỏi của Mẫn Linh về sự đánh giá đối với công tác tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh, Trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang đã mở đầu bằng câu nói vui vẻ: "Ô-lim-pích Bắc Kinh đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho tôi, chỉ tiếc là thời gian phát sóng chương trình tiếng Việt Nam của Đài CRI có hạn, không thể dành nhiều thời lượng cho tôi". Thực ra, trước ngày khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, Ông Hoàng Vĩnh Giang đã nói với phóng viên rằng, ông tin tưởng Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ thu được thành công to lớn, nhận xét của ông đã được chứng minh trong mười mấy ngày qua.

"Trung Quốc lần này tổ chức một kỳ Ô-lim-pích kết sức hoành tráng. Những lần tôi nghiên cứu qua lịch sử cũng như những lần chúng tôi có dịp chính thức tham dự thì tôi thấy đây là một kỳ Ô-lim-pích để lại ấn tượng cực kỳ lớn, cực kỳ sôi động đối với những người tham gia."

Trưởng Đoàn Hoàng Vĩnh Giang cho rằng, Trung Quốc có thực lực kinh tế hùng hậu, rất nhiều lĩnh vực đều ở vị trí hàng đầu, điều này đã được thể hiện trong việc xây dựng sân nhà thi đấu Ô-lim-pích, tất cả những người đã từng chứng kiến Sân Vận động Quốc gia "Tổ chim" và Trung tâm Bơi lội Quốc gia "Khối nước" đều có ấn tượng sâu sắc không thể nào quên. Ông còn cho rằng, những ứng dụng khoa học-công nghệ cao trong Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã mang lại kinh ngạc cho nhân dân toàn thế giới, đây là điều các nước khác khó mà vượt qua trong thời gian dài.

Để tổ chức tốt Ô-lim-pích Bắc Kinh, Trung Quốc đã bỏ ra những nỗ lực rất lớn, Trưởng Đoàn Hoàng Vĩnh Giang đã đánh giá cao sự nỗ lực này. Ông nói, trước khi khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, Trung Quốc đã đối mặt với những thiên tai cũng như những tạp âm phản đối Ô-lim-pích, song Trung Quốc đã vượt qua những khó khăn đó, hiến dâng một Ô-lim-pích hết sức thành công cho toàn thế giới. Ngoài ra, những nỗ lực và tiến bộ về các mặt trị lý ô nhiễm, giải quyết vấn đề giao thông...của Trung Quốc đều nhận được sự công nhận của thế giới.

"Chúng tôi đến thấy không có ô nhiễm, giao thông cũng rất tốt, chúng tôi không thể ngờ được những xe mà chúng tôi đi có thể đi thành một đường riêng, phóng với một tốc độ 50-60 cây số, tôi cho rằng đây là sự hy sinh của người dân Bắc Kinh dành cho thắng lợi của Ô-lim-pích Bắc Kinh."

Trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang cho rằng, việc tổ chức thành công Ô-lim-pích sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng v.v của nước chủ nhà, ngoài đẩy mạnh việc phổ cập Phong trào thể thao Ô-lim-pích ra, điều quan trọng hơn là nâng cao tố chất của nhân dân, các kỳ Ô-lim-pích thu được thành công đều là như vậy, điều này sẽ tiếp tục thể hiện ở Bắc Kinh sau Ô-lim-pích. Trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang còn cho rằng, điều quan trọng hơn là Ô-lim-pích Bắc Kinh đã giúp nhân dân toàn thế giới tận mắt chứng kiến tốc độ phát triển của Trung Quốc cũng như cảm nhận sự hài hòa của Trung Quốc. Hình ảnh trên trường quốc tế của Trung Quốc sẽ được nâng cao rất nhiều sau Ô-lim-pích Bắc Kinh.

"Hình ảnh quốc tế sẽ được nhân dân thế giới, nhất là những người đến tham dự Ô-lim-pích nhìn bằng con mắt hoàn toàn khác so với những gì mà người ta nghe thấy trước khi đến."