Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tỷ lệ phủ xanh của thành phố Trung Quốc đạt 36%
   2008-08-23 16:42:08    cri

Nghe Online

Ngày 22 tại, Bắc Kinh, Vụ trưởng Vụ Trồng rừng Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc Ngụy Điện Sinh cho biết, hiện nay tỷ lệ phủ xanh của thành phố Trung Quốc đã lên tới 36%, trong đó tỷ lệ phủ xanh của khu vực trung tâm thành phố Bắc Kinh lên tới 43%, đứng đầu các thành phố Trung Quốc. Ông còn cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp tăng cường xây dựng sinh thái, ứng đối vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong buổi họp báo diễn ra tại Trung tâm Báo chí Quốc tế Ô-lim-pích Bắc Kinh, Vụ trưởng Vụ Trồng rừng Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc Ngụy Điện Sinh nói, Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng việc cải thiện môi trường sinh thái thành thị và nông thôn. Hiện nay, tình hình phủ xanh của các thành phố Trung Quốc đã thu được thành quả rõ rệt.

"Sau nhiều năm cố gắng, hiện nay, tỷ lệ phủ xanh của các thành phố Trung Quốc đã lên tới 36%, diện tích thảm xanh công cộng bình quân đầu người tăng lên tới 8,6 mét vuông. Ngoài ra, các nơi còn đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đồi trọc, nhờ đó không những phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân, mà còn cải thiện hữu hiệu sinh thái của nông thôn và môi trường sống của nông dân. Hiện nay, tỷ lệ phủ xanh của miền núi và nông thôn Trung Quốc đều đạt hơn 30%."

Được biết, 7 năm trước, Ủy ban xin đăng cai Ô-lim-pích Bắc Kinh đã đưa ra nhiều cam kết với thế giới về phủ xanh, đồng thời đã khởi động nhiều dự án trồng rừng. Tính đến cuối năm 2007, tỷ lệ phủ xanh của thành phố Bắc Kinh đã lên tới hơn 40%, đứng đầu các thành phố trong cả nước. Các dự án xây dựng sinh thái như công viên rừng Ô-lim-pích v.v nói lên Trung Quốc đã chuyển quan niệm phủ xanh từ theo đuổi hiệu quả cảnh quan một cách phiến diện sang đáp ứng "chức năng sinh thái bằng thảm xanh lớn".

Ông Nguỵ Điện Sinh nói, ngoài phủ xanh thành phố ra, Trung Quốc còn áp dụng hàng loạt biện pháp xây dựng sinh thái để ứng đối với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.

" Các biện pháp đó bao gồm: Tăng thêm xây dựng thảm thực vật rừng, không ngừng đẩy mạnh trồng rừng và khôi phục thảm thực vật rừng, tiếp tục kiên trì và thực hiện tốt chính sách toàn dân trồng cây nghĩa vụ; phát triển năng lượng sinh học mới, xây dựng cơ sở rừng năng lượng v.v, hiện nay Trung Quốc đã xây dựng cơ sở thí điểm rừng năng lượng tại 10 tỉnh, mỗi năm trồng 66 nghìn ha rừng, dự án này đã triển khai được hai năm."

Được biết, Turng Quốc là nước có tài nguyên rừng tăng trưởng nhanh nhất hiện nay, mức tăng diện tích trồng rừng bình quân mỗi năm chiếm một nửa mức tăng diện tích trồng rừng của thế giới. Tài nguyên rừng Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng đã loại bỏ sự ảnh hưởng đối với khí hậu do các khu vực chặt phá rừng gây nên. Từ năm 1980 đến năm 2005, rừng ở Trung Quốc đã hấp thu và cố định 5,1 tỷ tấn khí CO2, góp phần làm dịu vấn đề biến đổi khí hậu.

Ông Ngụy Điện Sinh cho biết, Trung Quốc tích cực tham gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế về xây dựng sinh thái, cùng cố gắng làm dịu hiện tượng khí hậu toàn cầu ấm lên. Hiện nay, Trung Quốc đang phối hợp với Mỹ và Ô-Xtrây-li-a xây dựng mạng lưới khôi phục và quản lý bền vững rừng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông còn nói, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ khôi phục thảm rừng bằng nhiều hình thức, phấn đấu tăng tỷ lệ phủ xanh.

"Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ khôi phục thảm rừng bằng nhiều hình thức, nâng cao chất lượng rừng, quy hoạch tổng thể việc phủ xanh thành thị và nông thôn, phấn đấu đưa tỷ lệ thảm rừng lên tới 20% vào năm 2010, đồng thời phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nâng tỷ lệ rừng lên tới hơn 26%, đóng góp to lớn cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng non xanh nước biếc, xây dựng môi trường cư trú sinh thái tốt đẹp cũng như ứng đối với biến đổi khí hậu toàn cầu."