Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sân đua Ô-lim-pích Bắc Kinh giúp thế giới tìm hiểu và chia sẻ nền văn hóa U-su Trung Quốc
   2008-08-23 16:40:44    cri

Nghe Online

"Giải U-su Bắc Kinh 2008" do Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh và Liên Đoàn U-su quốc tế tổ chức, do Liên đoàn U-su Trung Quốc thực hiện đang diễn ra tại Bắc Kinh. Hơn 100 vận động viên đến từ 43 nước và vùng lãnh giới thiệu với thế giới sức hấp dẫn của U-su Trung Quốc qua sân đua Ô-lim-pích Bắc Kinh.

"Giải U-su Bắc Kinh 2008" bắt đầu diễn ra tại Cung Thể thao Trung tâm Thể thao Ô-lim-pích Quốc gia ngày 21, giải lần này sẽ sản sinh 10 huy chương vàng nội dung biểu diễn và 5 huy chương vàng nội dung đối kháng và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 8.

Phong trào U-su tuy bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng hiện nay đã nhận được sự yêu thích của đông đảo các nước trên thế giới. Ngoài vận động viên Trung Quốc ra, võ sĩ của 42 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham gia tranh tài tại giải lần này, vận động viên Ba-lan An-đơ-zét Tốp-xe-xki là một trong số đó.

"Trên thực tế lần đầu tiên là do mẹ khuyến khích tôi đi tập luyện. Cách nhà tôi không xa có một trường dạy U-su, lúc đó là trường dạy Thái Cực Quyền, hồi đó tôi còn chưa biết u-su là gì, Thái Cực Quyền là gì, rất nhiều bạn bè và người nhà của tôi đều đi cùng với tôi. Song, sau buổi tập đầu tiên, tôi đã bắt đầu yêu thích môn u-su. Tôi không biết vì sao mà mình yêu thích u-su như vậy. "

Giới thiệu tình hình phát triển môn U-su tại Nga, vận động viên Nga U-đê-lốp vừa tham gia nội dung Trường Quyền nam nói:

"Đối với người Nga và nước Nga mà nói, U-su là môn thể thao mới bắt đầu thịnh hành, lịch sử phát triển u-su ở Nga chưa lâu, mới chỉ 15 năm, nhưng đã có sự phát triển với trình độ khá cao. Bởi vì mọi người có cảm giác u-su rất huyền bí, có thể mang lại sức mạnh thần kỳ, cho nên ngày càng nhiều thanh niên Nga bắt đầu tập luyện u-su ."

Mặc dù những năm gần đây phong trào U-su ngày càng thu hút nhiều nước và những người hâm mộ, trong đó có rất nhiều người lên tiếng kêu gọi đưa môn U-su vào các môn thi đấu của Ô-lim-pích, song, nếu so với các môn thể thao khác, thì số người tham gia u-su vẫn tương đối ít. Vì vậy, "Giải U-su Bắc Kinh 2008" lần này chưa phải là môn thi chính thức của Ô-lim-pích Bắc Kinh, thành tích và huy chương không tính vào bảng tổng sắp huy chương Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Mặc dù như vậy, khi các vận động viên môn u-su bước lên trường đua lớn của Ô-lim-pích, ai ai cũng lấy làm hết sức kiêu hãnh. Đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ và Chủ tịch Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh Lưu Kỳ ngày 22 đã đến Cung Thể thao Trung tâm Thể thao Ô-lim-pích Quốc gia xem thi đấu u-su, hơn nữa, Chủ tịch Rốt-giơ còn đích thân trao giải cho các tuyển thủ ba ngôi đầu giải toàn năng múa Kiếm múa Thương nữ, điều này khiến các vận động viên tham gia Giải U-su hết sức vui mừng. Nữ vận động viên Hàn Tĩnh đến từ Ma Cao Trung Quốc hy vọng qua biểu diễn và thi đấu của mình sẽ giúp mọi người trong đó có Chủ tịch Rốt-giơ cảm nhận sâu sắc hơn sự hấp dẫn của U-su. Chị nói:

"Tôi là một vận động viên lớn tuổi nhất tại Giải U-su lần này, đây cũng là lần thi đấu cuối cùng trong cuộc đời u-su của tôi, tôi sẽ thể hiện đầy đủ trình độ của mình, không những khiến người dân Trung Quốc hiểu biết về U-su Trung Quốc, mà còn giúp vận động viên, huấn luyện viên và quan chức đến từ các nước trên thế giới, trong đó có Chủ tịch Rốt-giơ cảm nhận được sự phong phú và sâu sắc của nền văn hóa U-su Trung Quốc, đồng thời mong thông qua các buổi biểu diễn tuyệt vời đẹp mắt của chúng tôi, để mọi người cùng chia sẻ những nét ưu tú của U-su Trung Quốc."