Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan chức Cục Bản quyền Nhà nước Trung Quốc cho biết công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ thu được thành công
   2008-08-17 13:07:19    cri

Nghe Online

Ngày 16, tại Bắc Kinh, Quan chức Cục Bản quyền Nhà nước Trung Quốc cho biết, mặc dù công tác bảo hộ trí tuệ Ô-lim-pích Bắc Kinh vẫn chưa kết thúc nhưng theo sự phản ánh và hiệu quả hiện nay cho thấy, công tác này có triển vọng thu được thành công.

Tại cuộc họp báo ngày 16 diễn ra ở Trung tâm Báo chí Quốc tế Bắc Kinh năm 2008, ông Diêm Hiểu Hồmg, Tổng cục phó Tổng cục Báo chi-Xuất bản Nhà nước, Phó cục trưởng Cục Bản quyền Nhà nước Trung Quốc cho biết, trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh, Cục Bản quyền Nhà nước đã phối hợp với các bộ ngành tăng cường giám sát hiện tượng truyền phát trái phép các cuộc thi đấu Ô-lim-pích trên in-tơ-nét, hiện đã thu được hiệu quả rất tốt. Số liệu giám sát cho thấy, số trang web truyền phát trái phép các cuộc thi đấu Ô-lim-pích của Trung Quốc ít hơn rất nhiều so với các nước phát triển. Ông nói:

"Chúng tôi nắm được một chùm số liệu, trong khoảng 3 ngày sau lễ khai mạc, theo giám sát của Ban Tổ chức Ô-lim-pích và Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, toàn cầu đã phát sinh hơn 1600 trường hợp truyền phát trái phép, trong đó các nước phát triển chiếm tới 85%; ở Trung Quốc có hơn 100 vụ, và chúng tôi đã xử lý ngay trong vòng 2 giờ đồng hồ. Nhanh nhất chỉ hơn 20 phút là xử lý xong".

Ông Diêm Hiểu Hồng cho biết, công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ Ô-lim-pích Bắc Kinh sở dĩ thu được thành tích tốt, một mặt là do sự coi trọng của Chính phủ, của người có bản quyền cũng như người sử dụng bản quyền, mặt khác là do công tác này nhận được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân Trung Quốc.

Được biết, những năm qua Trung Quốc không ngừng tăng cường bảo hộ bản quyền và nâng cao ý thức bản quyền của xã hội, lần lượt ban hành một loạt pháp luật và pháp qui như "Luật Quyền tác giả", "Điều lệ Bảo hộ phầm mềm vi tính", v.v, đồng thời tham gia vào các công ước quốc tế như "Công ước thế giới về bản quyền" và "Công ước Bơn", đã xây dựng lên một hệ thống luật pháp về bản quyền phù hợp với tình hình Trung Quốc lại kết nối với nguyên tắc quốc tế.

1 2