Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nền văn hóa Trung Quốc thể hiện trong Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh để lại ấn tượng khó quên cho khán giả
   2008-08-16 16:20:35    cri

Nghe Online

Tuy Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã diễn ra cách đây 8 ngày, song những kinh ngạc và làm rung động lòng người do Lễ Khai mạc mang lại cho mọi người mãi cho đến nay vẫn chưa kết thúc, nguyên tố văn hóa Trung Quốc quán xuyến trong buổi Lễ khai mạc đã khắc sâu trong lòng khán giả.

Tối ngày 8 tháng 8, Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã mở màn trong những chùm pháo hoa rực rỡ. Song song với bóng Nhật Quĩ, chiếc đồng hồ thời cổ tính tốc độ vận hành của mặt trời chiếu rọi "Tổ chim", sự bố trận rầm rộ của những chiếc Phẫu, loại trống thời cổ được thể hiện bằng 2008 nhạc công, trước tiên đã gây chấn động hết sức lớn mạnh đối với khán giả trên toàn cầu với khí thế hết sức hoành tráng. Lễ khai mạc nêu bật các nguyên tố văn hóa truyền thống đặc sắc Trung Quốc trong đó kể cả Nhật Quĩ và những chiếc Phẫu đã bắt đầu chuyến thăm văn hóa Trung Quốc dành cho khán giả trên toàn cầu. Trong những chương trình sau đó, nền văn hóa Trung Quốc đã được thể hiện hết sức đầy đủ.

"Năm châu bốn biển là anh em..."

Các bạn đang nghe là tiếng ngâm thơ thời cổ Trung Quốc do các diễn viên đóng vai đệ tử của Khổng Tử tay cầm thẻ tre thể hiện trên sân khấu khổng lồ của Lễ khai mạc. Tổng đạo diễn của Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh Trương Nghệ Mưu nói, bạn bè quốc tế đến Trung Quốc là mong muốn cảm nhận những nét đặc sắc của Trung Quốc, cho nên nền văn hóa Trung Quốc được xác định là nội dung chủ yếu thể hiện trong Lễ khai mạc.

"Chúng tôi nên thể hiện nền văn hóa truyền thống và cổ kính của Trung Quốc, bởi vì mọi người đều biết Trung Quốc có nền văn minh sán lạn, chính đây là trọng tâm thể hiện của chúng tôi".

Là tải thể của nền văn hóa Trung Quốc, cuốn tránh khổng lồ dần dần hiện lên trước mắt mọi người. Dưới ánh đèn điện luôn biến đổi và di động, thợ vẽ tả ý trong bộ quần áo màu đen đã vẽ nên những vét đen trên tấm lụa vẽ khổng lồ bằng hình thức múa. Sau điệu múa đẹp mắt thể hiện bằng động tác chuyển mình của diễn viên múa, bức tranh tả cảnh Non, Sông Nhật, Nguyệt hiện lên trước mắt khán giả. Giới thiệu về sự sáng tạo nghệ thuật độc đáo này, ông Trương Nghệ Mưu nói:

"Ngay từ khi bắt đầu chương trình biểu diễn, diễn viên thời cổ đã vẽ nên cảnh Non, Sông, Nhật, Nguyệt, các em thiếu niên đương đại thì nhuộm lên màu xanh, xanh da trời và khuôn mặt tươi cười, bên cạnh đó có hơn 10 nghìn dấu chân, cầu vồng rực rỡ kết hợp với đất đai, tạo thành một tác phẩm gọn gàng, sáng sủa và trực quan, đây là nghệ thuật động tác lớn nhất thế giới, chưa hề xuất hiện trong 28 Đại hội thể thao Ô-lim-pích trước đây. Hình thức trực quan này đã khiến chủ đề 'Cùng một thế giới, chung một ước mơ' được thể hiện một cách đơn giả nhất và dễ hiểu nhất".

Điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, ngoài động tác thể hiện ra, cuốn tranh còn bao gồm rất nhiều cảnh như chữ viết, sơn thủy, văn vật, đồ gốm sứ v.v. Tiếp theo, cuốn tranh còn thể hiện công nghệ ấn loát và quá trình diễn biến của chữ Hán, trong khi đó, trống chiêng sử dụng trong nghệ thuật Kinh Kịch, Nhị kéo du dương, con đường tơ lụa, di sản văn hóa phi vật thể thế giới Côn Khúc, nền văn minh Trung Quốc thời cổ trong đó kể cả bốn phát minh lớn v.v đều được vận dụng khéo léo trong thời lượng chỉ chếm mấy mươi phút đồng hồ, giúp khán giả cảm nhận tới nền văn hóa lịch sử lâu đời của Trung Quốc.

Sau khi xem Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, Tổng Giám Đốc Công ty Truyền thanh Kê-ni-a Waweru nói, đây là buổi trình diễn tuyệt vời kết hợp văn hóa cổ điển Trung Quốc với khoa học công nghệ cao hiện đại, để lại ấn tượng sâu sắc trong cả cuộc đời của ông.

"Buổi trình diễn chẳng khác gì một kỳ tích, là sự sáng tạo thiên tai. Qua những chương trình biểu diễn tuyệt vời hấp dẫn, chúng ta đã thưởng thức trang sức trang phục đẹp mắt và âm nhạc êm tai, Trung Quốc đã thể hiện trước toàn thế giới nền văn hóa của dân tộc Trung Hoa phong phú và sâu sắc."

Chủ nhiệm Trung tâm sáng tạo nghệ thuật Trường Đại học Cô-lôm-bi-a Mỹ Gregory Mosher là chuyên gia về lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, sau khi xem Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh ông đánh giá rằng, nền văn hóa Trung Quốc độc đáo đã tô đậm lịch sử cho Lễ khai mạc.

"Sự tuyệt vời của Nguyên tố Trung Quốc khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, từ thể hiện tiếng trống ngay từ lúc mở màn cho đến phần con đường tơ lụa, rồi 5 vòng tròn Ô-lim-pích từ từ kéo lên, tất cả những hình ảnh đó đã khắc sâu trong trí nhớ tôi, qua đó khán giả có thể cảm nhận tới bề dày lịch sử và truyền thống với lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc. "

Ông Gregory nói, Lễ khai mạc Ô-lim-pích đậm đà đặc sắc văn hóa Trung Quốc nhất định có thể đưa cụm từ "Trung Quốc" đi vào muôn vàn gia đình trên toàn thế giới.