Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh kiến tạo mặt bằng giới thiệu nền văn hóa dân tộc Trung Hoa trong thời gian Ô-lim-pích
   2008-08-15 16:10:57    cri

Nghe Online

Trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, hàng triệu du khách trong và ngoài nước đã dồn về Bắc Kinh để chia sẻ niềm vui của Ô-lim-pích. Để tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài nước trong khi xem các cuộc thi đấu, còn có thể cảm nhận truyền thống và văn hóa đặc sắc của Trung Quốc, nhà Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh còn tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa Ô-lim-pích, khiến Ô-lim-pích trở thành mặt bằng tốt nhất thể hiện nền văn hóa của dân tộc Trung Hoa.

Khi phát biểu trong buổi họp báo diễn ra ngày 14 tại Trung tâm Báo chí Quốc tế , Phó Giám đốc Sở Văn vật thành phố Bắc Kinh bà Vu Bình nói, trước và sau Ô-lim-pích, Bắc Kinh tổng cộng tổ chức hơn 100 cuộc triển lãm liên quan về Ô-lim-pích.

Bà Vu Bình nói, ngoài giới thiệu nội hàm của tinh thần Ô-lim-pích ra, các cuộc triển lãm chủ yếu là giới thiệu về nền văn hóa của Trung Quốc.

"Cần phải nói rằng, các cuộc triển lãm đó đã tập hợp ưu thế của Bắc Kinh và sức mạnh của cả nước để tập trung thể hiện truyền thống ưu tú và nền văn hóa sán lạn của dân tộc Trung Hoa. Các cuộc triển lãm đó cũng đều đã đưa vào nội dung hoạt động văn hóa của thành phố tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh, nhận được sự đánh giá cao nhất trí của khán giả trong và ngoài nước."

Tin cho biết, để đảm bảo chất lượng triển lãm, các ngành hữu quan của thành phố Bắc Kinh đã tiến hành chấn chỉnh và quy phạm đối với môi trường và những biển hướng dẫn về nhà triển lãm, đồng thời mở lớp đào tạo cho cán bộ công nhân viên trong hơn 2 năm với sự tham gia của 12 nghìn 900 người, nội dung đào tạo bao gồm kiến thức Ô-lim-pích, kỹ năng phục vụ, ngoại ngữ, dấu hiệu tay phục vụ người khiếm thính v.v. Một số nhà trưng bày trọng điểm còn lắp đặt thêm thiết bị hướng dẫn tham quan đa ngôn ngữ, sổ tay hướng dẫn tham quan v.v.

Đối với một số nhà triển lãm xây dựng trên cơ sở kiến trúc cổ, ngành hữu quan còn triển khai toàn diện việc cải tạo nâng cấp các cơ sở thành cơ sở không chướng ngại, kể cả xây dựng đường thoai thoải, ghế ngồi, ghế đẩy, thành vịn tay v.v.

Ngoài tổ chức triển lãm về Ô-lim-pích ra, Bắc Kinh còn phổ biến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa về Ô-lim-pích trên quảng trường lộ thiên. 26 quảng trường văn hóa Ô-lim-pích rải rác tại các quận, huyện Bắc Kinh đã trở thành sân chơi quan trọng thu hút người dân Bắc Kinh tham gia hoạt động Ô-lim-pích và chia sẻ niềm vui Ô-lim-pích.

Phát biểu trong buổi họp báo diễn ra ngày 14, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thành phố Bắc Kinh bà Vương Châu nói, sau khi mở màn cho hoạt động quảng trường từ trung tuần tháng 7 đến nay, hoạt động văn hóa này đã sắp xếp những nội dung phong phú và hình thức đa dạng để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

"Trong hoạt động quảng trường văn hóa Ô-lim-pích vừa có chương trình văn nghệ do các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp các nước cùng các tỉnh thành khác của Trung Quốc trình diễn, lại có chương trình như điệu đồng quê, múa Ương Ca, hợp xướng v.v do các đoàn nghệ thuật nghiệp dư khu chung cư, thôn làng trình diễn, trong khi đó còn có rất nhiều quần chúng nô nức tham gia để góp vui cho chương trình. Nội dung trên các quảng trường văn hóa Ô-lim-pích bao gồm xem chương trình truyền hình qua màn hình rộng, biểu diễn văn nghệ, giới thiệu văn hóa, trao đổi đồ lưu niệm Ô-lim-pích, dịch vụ người tình nguyện v.v ".

Theo thống kê, trong gần một tháng qua, quảng trường văn hóa Ô-lim-pích đã tiếp đón gần 1,5 triệu lượt du khách, tổ chức khoảng 280 buổi biểu diễn. Riêng ngày khai mạc Ô-lim-pích vào ngày 8 tháng 8, trên 130 nghìn người đã xem lễ khai mạc Ô-lim-pích tại các quảng trường văn hóa Ô-lim-pích. Trong thời gian tới, hoạt động quảng trường văn hóa Ô-lim-pích sẽ càng đặc sắc và phong phú hơn. Cùng với các cuộc thi đấu Ô-lim-pích lần lượt diễn ra, những quảng trường văn hóa sẽ tổ chức hoạt động chúc mừng, để mọi người cảm nhận bầu không khí vui mừng sau những trận thi đấu căng thẳng.

Bà Vương Châu nói, trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, các quảng trường văn hóa nói trên còn tổ chức những buổi biểu diễn lớn, trong đó bao gồm các loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc như kinh kịch, nhạc dân tộc, múa rối v.v, ngoài ra những đoàn nghệ thuật quốc tế còn biểu diễn các chương trình như múa La-tinh, Opera, nhạc giao hưởng.

"Một đặc điểm của các chương trình biểu diễn trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích lần này là nội dung phong phú, hình thức đa dạng, các chương trình như tuồng kịch, xiếc, giao hưởng, Opera, kịch nói v.v đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu thưởng thức của các tầng lớp nhân dân."

Được biết, ngoài thành phố Bắc Kinh đăng cai Ô-lim-pích ra, các thành phố phối hợp tổ chức như Hồng Công, Thượng Hải, Thiên Tân v.v cũng tổ chức hoạt động văn hóa Ô-lim-pích một cách phong phú, những hoạt động này sẽ kéo dài tới tháng 9.