Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh đã thể hiện quan niệm "Thế vận hội khoa học- công nghệ"
   2008-08-12 16:31:49    cri

Nghe Online

Tối ngày 8, Lễ khai mạc Thế vận hội lần thứ 29 đã thu hút ánh mắt của toàn thế giới, 4 tỉ khán giả toàn cầu thông qua truyền hình và in-tơ-nét đón xem các màn trình diễn hoành tráng, rực rỡ của lễ khai mạc. Nhiều ứng dụng công nghệ mới tại lễ khai mạc đã tạo lên nhiều quảng cảnh hoành tráng, rực rỡ trong con mắt khán giả toàn cầu, cũng đã thể hiện quan niệm "Ô-lim-pích khoa học-công nghệ" mà Ô-lim-pích Bắc Kính luôn tuân theo.

Chủ nhiệm Trung tâm Vận hành lễ khai mạc, bế mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh Vương Ninh nói, Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh tổng cộng đã sử dụng mấy chục công nghệ cao, lập mức cao nhất trong các kỳ Thế vận hội từ trước đến nay. Ông nói:

"Công nghệ sử dụng, sự vận hành thiết bị kỹ thuật trình diễn tại lễ khai mạc lần này là rất phức tạp. Lượng thiết bị trình diễn phải dùng là lớn nhất so với các kỳ Thế vận hội trước đây."

Được biết, tổng lượng thiết bị sử dụng trong lễ khai mạc Thế vận hội lần này hơn 2 nghìn tấn, bao gồm màn hình cỡ lớn mặt đất LED, sân khấu di động mặt đất, thiết bị nâng và hạ sân khấu mặt đất v.v. Ngoài ra, nhân viên làm việc còn dựng màn hình lớn và thiết bị chiếu hình theo kết cấu đặc biệt của Sân vận động quốc gia "Tổ Chim".

Trong những thiết bị này, sự vận dụng tốt đẹp LED là một điểm nhấn của chương trình lễ khai mạc. Trong biểu diễn thời gian đếm ngược trước lễ khai mạc, 2008 diễn viên thông qua thiết bị LED, với hình thức nghệ thuật Gõ Phẫu(trống) thời cổ Trung Quốc đã thực hiện biến đổi kỹ thuật số, cảnh tượng hoành tráng khiến khán giả hết sức phấn chấn. Ngoài ra, màn hình mặt đất cỡ lớn công nghệ LED đã phát huy vai trò to lớn trong biểu diễn tại lễ khai mạc. Màn hình LED dài 147 mét, rộng 22 mét này thông qua sự biến đổi của hiệu quả ánh sáng hiện ra các loại đồ án, đưa khán giả vào thế giới ảo mộng.

Không những vậy, biểu diễn pháo hoa và phái bông đêm hôm đó cũng vì ứng dụng công nghệ mới mà trở nên hết sức rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Trong biểu diễn pháo hoa tại lễ khai mạc, pháo hoa có hình dạng 29 "dấu chân" tượng trưng cho lịch sử 29 kỳ Thế vận hội, dọc theo đường trục giữa Bắc Kinh từ Vĩnh Định Môn cách đó 15 km, với tốc độ mỗi bước đi 2 giây "đi tới" Sân vận động quốc gia. Khi "dấu chân" thứ 29 xuất hiện trên bầu trời hiện trường, trong Sân vận động quốc gia ánh sáng nhấp nháy, năm vòng tròn Ô-lim-pích từ mặt đất bay lên, khán giả hoan hô vang dội, bầu không khí nồng nhiệt tại hiện trường đã lên tới đỉnh cao.

Tổng kỹ sư thiết kế nghệ thuật hiệu quả đặc biệt thị giác lễ khai mạc, bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh Thái Quốc Cường nói, sở dĩ những khâu này phối hợp không sai sót chút nào, chính là vì đã áp dụng hệ thống khống chế kỹ thuật số mới. Ông nói:

"Những thứ đó đều do một hệ thống khống chế khoa học rất nghiêm ngặt. Hệ thống này khống chế pháo hoa, âm nhạc, ánh sáng, toàn bộ đều cùng khởi động trong một thời gian, đây là việc sử dụng thành công của một hệ thống khống chế rất tiên tiến."

Lễ khai mạc tổng cộng có hơn 20 nghìn diễn viên tham gia, sử dụng gần 10 nghìn đạo cụ. Làm thế nào điều động chính xác nhiều diễn viên như vậy trong thời gian ngắn, khiến các ban ngành phối hợp ăn ý, trên thực tế cũng là một vấn đề kỹ thuật. Bởi vậy, ban vận hành lễ khai mạc, bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh đã cung cấp hơn 14 nghìn bộ thiết bị thông tin tiên tiến cho diễn viên. Chủ nhiệm Trung tâm Vận hành lễ khai mạc, bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh Vương Ninh nói:

"Sử dụng thiết bị thông tin cũng đã lập mức cao nhất của chúng tôi, lần này chúng tôi cả thảy đã dùng hơn 14 nghìn tai nghe cho tất cả diễn viên, kể cả người hướng dẫn. Quy mô và tần suất sử dụng thiết bị đều là ít thấy trong biểu diễn văn nghệ cỡ lớn từ trước đến nay."

Hiện nay, tập thể lễ khai mạc, bế mạc thế vận hội Bắc Kinh đã bắt tay vào công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc Thế vận hội, ngày 24 tháng 8 họ sẽ dùng công nghệ cao mang lại những bất ngờ mới nào cho mọi người, chúng ta hãy chờ xem.