Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết nói mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cao hơn các mối quan hệ khác
   2008-08-11 14:52:33    cri

Nghe Online

Trong thời gian tham dự Lễ khai mạc Ô-lim-pích lần thứ 29 diễn ra mới đây tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã trả lời cuộc phỏng vấn chung của phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và các cơ quan truyền thông khác của Trung Quốc về quan hệ hai nước Việt-Trung cũng như tình hình kinh tế quốc tế hiện nay. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói, đối với Việt Nam mà nói, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc quan trọng hơn so với bất cứ quan hệ song phương khác, Chủ tịch tin tưởng rằng, quan hệ Việt-Trung sẽ không ngừng phát triển lên phía trước.

Trong khi trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trước hết chúc mừng Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã thu được thành công tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc tổ chức Ô-lim-pích lần thứ 29.

"Phải nói nỗ lực của Trung Quốc rất cao, hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, tôi đánh giá cao trình độ và năng lực tổ chức cũng như những nỗ lực về mặt khoa học-kỹ thuật để thực hiện các công trình lớn."

Về quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói, quan hệ song phương Việt-Trung đã được không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Trước hết về mặt chính trị, hai nước đã đi đến nhiều nhận thức chung về tăng cường hợp tác lẫn nhau. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh cách đây không lâu đã sang thăm Trung Quốc. Khi hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, lãnh đạo hai nước đã nhất trí đồng ý tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, điều này đã nói lên hai nước quyết tâm tăng cường hợp tác chính trị, đây cũng là cơ sở cho sự hợp tác trong các lĩnh vực khác; hai là: Quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước cũng đang trên đà phát triển tích cực; về vấn đề biên giới, hai bên cũng đã đưa ra một số kiến nghị tích cực. Việt Nam rất vui mừng trông thấy quan hệ giữa hai nước Việt-Trung không ngừng được tăng cường.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói, " cho dù là người một nhà cũng có khi xảy ra ý kiến bất đồng", giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc vẫn còn một số vấn đề biên giới cần phải giải quyết, thế nhưng hai nước đã đi đến nhất trí về nguyên tắc cơ bản để giải quyết những vấn đề đó.

"Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất trên tầm cao vì lợi ích của nhân dân hai nước và Đảng Cộng sản hai nước để giải quyết một cách hợp lý hơn các vấn đề. Mặc dù còn có một vài điều khó khăn, nhưng tôi rất lạc quan nhìn về tương lai sẽ được giải quyết tốt đẹp, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình hợp tác khu vực và quốc tế."

Hai nước và nhân dân hai nước Trung-Việt có mối tình hữu nghị truyền thống, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhận xét quan hệ Trung-Việt "vừa là đồng chí vừa là anh em" .Vì vậy, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói, sự đánh giá của Bác Hồ là một ví dụ sinh động nhất về quan hệ hai nước.

"Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cao hơn các mối quan hệ khác, vì quan hệ với các nước khác chỉ là anh em, nhưng với Trung Quốc là vừa là đồng chí vừa là anh em."

Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước sức ép lạm phát trong nước, đồng thời phải đối mặt với những thách thức về cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực trên thế giới. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói, Việt Nam tràn đầy lòng tin để giải quyết tốt những vấn đề này. Đầu năm nay, Việt Nam đã đưa ra tám nhóm giải pháp nhằm ứng đối với cuộc khủng hoảng kinh tế, trong đó bao gồm biện pháp thắt chặt tiền tệ, thúc đẩy sản xuất, dành sự quan tâm đặc biệt cho những người nghèo. Hiện nay, những biện pháp đó đã thu được hiệu quả rõ rệt, 7 tháng đầu năm nay, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam đầu tư.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói, trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách đổi mới mở cửa, kiên định quyết tâm hội nhập kinh tế thế giới; tiếp tục thực hiện cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển càng nhanh càng vững chắc.

Đứng trước cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng trên thế giới, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cho rằng, hiện nay, cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực đang đe dọa tới các nước trên thế giới, trong đó có cả Mỹ và các nước kinh tế phát triển, cần phải có sự hợp tác chung của cộng đồng quốc tế để ứng đối và giải quyết cuộc khủng hoảng này.

"Vì vậy đòi hỏi sự hợp tác nỗ lực chung của các quốc gia. Tôi tin rằng nhà lãnh đạo các nước đã ý thức được trách nhiệm của mình trước tình hình biến động chung của thế giới, và nhất định có sự hợp tác để khắc phục những khó khăn này, tình hình kinh tế thế giới sẽ trở lại ổn định và phát triển."