Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các sân nhà thi đấu Ô-lim-pích ứng dụng rộng rãi thành quả khoa học-công nghệ tiên tiến
   2008-07-31 17:06:22    cri

Trong quá trình xây dựng sân nhà thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh, các cán khoa học-công nghệ hết sức coi trọng thực hiện bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng bằng việc lựa chọn sử dụng vật liệu mới và công nghệ mới. Qua sử dụng hệ thống xử lý tuần hoàn nước quy mô, Công viên nước Ô-lim-pích đã thực hiện mục tiêu "không nước thải" tại sân nhà thi đấu. Đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống thu hồi nước thải bằng năng lượng địa nhiệt v.v, nhờ đó đã đáp ứng được nhu cầu về cung cấp nước nóng và làm lạnh hệ thống điều hòa tại sân nhà thi đấu.

Nhà thi đấu môn bắn súng nằm ở phía Tây thành phố Bắc Kinh đảm nhiệm 10 nội dung thi đấu như súng trường, súng ngắn tại Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh. Nét đặc sắc nhất của sân nhà thi đấu này là sân thi đấu vòng loại đã áp dụng phương pháp thiết kế nửa kín nửa mở, có nghĩa là vận động viên thao tác trong nhà, còn bia thì đặt ở ngoài nhà. Ông Kỳ Bân, cán bộ thiết kế nhà thi đấu nói:

"Nhà thi đấu môn bắn súng là nhà thi đấu kết hợp giữa trong nhà và ngoài trời, để đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng và tạo nên môi trường sinh thái, trong phòng giải lao đều bố trí cảnh quan thiên nhiên, bên ngoài phòng thì tạo tấm bình phong sinh thái."

Ông Kỳ Bân cho biết, trên thực tế tấm bình phong sinh thái là loại công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến, công nghệ này có thể căn cứ vào sự thay đổi nhiệt độ, thực hiện đối lưu và thông gió tự nhiên giữa gió lạnh, gió nóng với không khí trong nhà. Điều này có nghĩa là, cho dù sân nhà thi đấu không mở điều hòa, vận động viên cũng không cảm thấy nóng mặc dù là mặc quần áo thi đấu dày cộm.

Trong các sân nhà thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh, công nghệ mới đã được áp dụng rộng rãi. Sân vận động Quốc gia "Tổ Chim" đã áp dụng vật liệu thép độ rắn cao do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo, kết cấu thép hình lưới ở đây là có một không hai trên thế giới; "Khối nước"-Trung tâm bơi lội Quốc gia đã đột phá phương pháp truyền thống, trên cơ sở lần đầu tiên áp dụng kết cấu bong bóng để tách hình dạng tổng thể của tòa kiến trúc với từng không gian nội thất, thực hiện việc gắn kết bức tường với trần nhà thành một khối chỉnh thể một cách tự nhiên và không có kẽ hở nào.

Theo thống kê, Trung Quốc đã lần lượt đầu tư gần 10 tỷ nhân dân tệ cho việc nghiên cứu khoa học-công nghệ liên quan tới Ô-lim-pích, trong đó đầu tư cho nghiên cứu khoa học xây dựng sân nhà thi đấu đã chiếm một tỷ lệ khá lớn.


1 2