Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh đã thực hiện cam kết khi xin đăng cai Thế vận hội
   2008-07-30 16:28:54    cri

Nghe Online

Bảy năm trước, Uỷ ban Ô-lim-pích Bắc Kinh đã bị thuyết phục bởi lời cam kết và quyết tâm đưa ra của Trung Quốc, đã trao quyền tổ chức Thế vận hội năm 2008 cho Bắc Kinh. Hiện nay, sắp đến ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, lời cam kết của Bắc Kinh về mặt quy hoạch đô thị, giải quyết môi trường và phục vụ báo chí v.v đã được thực hiện hay chưa? Quan chức và phóng viên báo chí đến từ các nơi trên thế giới sau khi quan sát và thể nghiệm tại chỗ tại Bắc Kinh cho rằng, Bắc Kinh đã thực hiện mọi cam kết khi xin đăng cai Thế vận hội, tràn đầy lòng tin đối với việc Bắc Kinh tổ chức thành công Thế vận hội.

Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh cam kết cung cấp sân nhà thi đấu, tập luyện môi trường tốt đẹp, thiết bị tiên tiến cho vận động viên. Là hai kiến trúc tiêu chí lớn của Thế vận hội Bắc Kinh, sân vận động chính Thế vận hội Bắc Kinh "Tổ chim" cùng "Khối nước" gần đó, vẻ bề ngoài hoành tráng mới mẻ của nó khiến vận động viên các nước thán phục. Không những vậy, bạn bè quốc tế còn đánh giá cao quan niệm Thế vận hội như khoa học công nghệ, xanh, nhân văn v.v mà những sân nhà mới xây này thể hiện. Uỷ viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Gi-la-di hết lời khen ngợi đối với khoa học công nghệ cao áp dụng trong đường bơi "Khối nước". Ông nói:

"Mọi thứ đều tuyệt đẹp. Điều quan trọng là, tại nơi đây các vận động viên sẽ bơi nhanh hơn, có thể phá vỡ kỷ lục. Thiết kế ở đây không chỉ vì đẹp, mà còn suy xét đến thi đấu thể thao."

Cũng như nhiều đô thị lớn trên thế giới, Bắc Kinh cũng có nỗi khổ của ùn tắc giao thông. Để tạo một môi trường giao thông thuận tiện, nhanh chóng cho Thế vận hội, một loạt công trình cơ sở hạ tầng giao thông như sân bay thủ đô Bắc Kinh, ga xe lửa, đường tàu hoả cao tốc, tàu điện ngầm gần đây đã lần lượt cải tạo hoàn thành.

Để bảo đảm giao thông Thế vận hội, ngày 20 tháng 7 Bắc Kinh đã thực hiện biện pháp hạn chế giao thông theo biển số chẵn lẻ, tức ngày lẻ thì xe cơ giới biển số lẻ được đi, ngày chẵn thì xe biển số chẵn được đi. Ông Pra-bô-vô, liên lạc viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc gia In-đô-nê-xi-a từng sống tại Trung Quốc tám năm cho rằng, hạn chế giao thông theo biển số chẵn lẻ là sáng kiến tốt.

"Bắc Kinh đã thực hiện biện pháp hạn chế giao thông xe cơ giới theo biển số chẵn lẻ, điều này rất có hiệu quả về mặt làm dịu ùn tắc giao thông. Đồng thời do xe chạy trên đường giảm xuống, ô nhiễm không khí cũng ít đi."

1 2