Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc nỗ lực quán triệt quan niệm "Ô-lim-pích Xanh"
   2008-07-14 18:00:33    cri

Nghe Online

"Ô-lim-pích Xanh" là một trong ba quan niệm lớn của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008. Trung Quốc nỗ lực quán triệt quan niệm "Ô-lim-pích Xanh", thấm nhuần quan niệm này vào các khâu trong công tác trù bị và đã thu được thành quả quan trọng trong quá trình trù bị Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Bẩy năm qua kể từ khi giành được quyền đăng cai Đại hội Ô-lim-pích, Trung Quốc đã hoàn thành công tác xây dựng một số đông sân, nhà thi đấu và cơ sở hạ tầng với chất lượng cao. Để quán triệt quan niệm "Ô-lim-pích Xanh", Trung Quốc cực kỳ chú ý việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, đã áp dụng rất nhiều công nghệ bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng các sân, nhà thi đấu và cơ sở hạ tầng. Ví dụ về tiết kiệm nước, Bắc Kinh là thành phố khan hiếm nguồn nước, việc tiết kiệm và sử dụng tuần hoàn nguồn nước đã trở thành vấn đề được ưu tiên xem xét nhất trong xây dựng các sân, nhà thi đấu và cơ sở hạ tầng của Đại hội Ô-lim-pích lần này. Công viên rừng Ô-lim-pích trong khu trung tâm Ô-lim-pích Bắc Kinh là nơi tiêu thụ nguồn nước lớn. Ông Hồ Khiết, Kỹ sư trưởng thiết kế của Công viên cho biết:

"Bắc Kinh là thành phố cực kỳ khan hiếm nguồn nước, Công viên rừng Ô-lim-pích là công viên đô thị cỡ lớn sử dụng toàn diện nước tái sinh làm nguồn nước cung cấp cho các khu phong cảnh đầu tiên ở Trung Quốc. Chúng tôi đã thực hiện việc lợi dụng tổng hợp và tuần hoàn nguồn nước cho Công viên rừng dưới sự chỉ đạo của quan điểm bảo vệ môi trường tiên tiến trên thế giới".

Nguồn nước tái sinh ngoài dùng cho các khu phong cảnh ra còn được dùng cho việc vệ sinh môi trường, xanh hóa v.v. Sau khi giành được quyền đăng cai Ô-lim-pích năm 2001, thành phố Bắc Kinh đã xây dựng thêm 10 nhà máy xử lý nước tái sinh. Năm ngoái Bắc Kinh đã sử dụng tới 480 triệu tấn nước tái sinh, rất nhiều những khu cảnh quan Ô-lim-pích trong đó có Công viên rừng Ô-lim-pích đều sử dụng nước tái sinh.

Ngoài ra, do áp dụng công nghệ năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, địa nhiệt...đã nâng cao tỷ lệ cung cấp năng lượng sạch của các sân, nhà thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh lên tới trên 26%, trở thành một trong những cụm kiến trúc sử dụng năng lượng mặt trời nhiều nhất trên thế giới, lượng điện sản xuất đạt tới 580 nghìn kw/giờ/năm, giảm thiểu được 570 tấn khí thải Đi-xô-xít Các-bon.

Để thực hiện cam kết "Ô-lim-pích Xanh", thành phố Bắc Kinh còn tăng cường trị lý ô nhiễm không khí. Đã di dời một số nhà máy tôi luyện của Tập đoàn Gang thép Thủ đô-một đơn vị có lượng khí thải lớn ở Bắc Kinh trong quá trình trù bị Ô-lim-pích. Ông Mục Hoài Minh, Trưởng phòng Bảo vệ môi trường của Tập đoàn Gang thép Thủ đô cho biết:

"Sau khi thực thi biện pháp giảm sản lượng, cải tạo và quản lý môi trường nghiêm ngặt năm 2008, tổng lượng các loại chất thải gây ô nhiễm của Tập đoàn Gang thép Thủ đô đã giảm trên 50% so với năm 2007. Trong đó, Qúi 3 năm nay thông qua áp dụng biện pháp đặc biệt về kiểm soát ô nhiễm và ngừng sản xuất, tổng lượng các chất thải gây ô nhiễm sẽ giảm trên 70% so với cùng kỳ năm ngoái".

Để cải thiện chất lượng không khí, ngoài Tập đoàn Gang thép Thủ đô ra, Nhà máy luyện cốc Bắc Kinh-một đơn vị có lượng khí thải lớn khác ở Bắc Kinh cũng đã ngừng sản xuất hoàn toàn và chuẩn bị di dời. Theo phân tích của cơ quan bảo vệ môi trường, Nhà máy luyện cốc ngừng sản xuất mỗi năm sẽ giảm được hơn 7300 tấn bụi bậm thải ra môi trường và hơn 7500 tấn khí thải Đi-ô-xít Các bon.

Ngoài di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng ra, thành phố Bắc Kinh còn thi hành tiêu chuẩn nghiêm ngặt về khí thải ô-tô, thực hiện biện pháp hạn chế giao thông trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, giảm tác động của khí thải ô-tô đối với không khí xuống tới mức thấp nhất. Ngoài ra, để bảo đảm chất lượng không khí trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh, các khu vực xung quanh Bắc Kinh cũng đã áp dụng rất nhiều biện pháp hữu hiện để giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm. Hiện nay, quan niệm "Ô-lim-pích Xanh" đã ăn sâu trong lòng nhân dân Trung Quốc. Diệp Lộ 17 tuổi, học sinh trường song ngữ Bạt Tụy Bắc Kinh đã dốc sức tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường ngay từ năm 10 tuổi. Em từng tham gia trồng cây gây rừng trên sa mạc Nội Mông, thu nhặt các loại pin phế thải trên xe buýt, tuyên truyền giới thiệu những thường thức về bảo vệ môi trường trên Blốc của mình. Em nói:

"Điều mà Ô-lim-pích Xanh chú trọng nhất vẫn là ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người. Điều mà chúng em muốn tuyên truyền hiện nay là ý thức bảo vệ môi trường chứ không phải chỉ một số hoạt động riêng rẽ về bảo vệ môi trường".

Để quán triệt quan niệm "Ô-lim-pích Xanh", thành phố Bắc Kinh còn động viên nhân dân toàn thành phố tham gia xanh hóa, cùng nhau xây dựng quê nhà tươi đẹp. Theo thống kê, tỷ lệ xanh hóa của thành phố Bắc Kinh năm 2007 đạt trên 51%, số ngày có chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn lên tới 246 ngày. Hiện nay, thành phố Bắc Kinh đã xuất hiện cảnh quan tươi đẹp: non xanh nước biếc bao bọc quanh thành phố, những hàng cây xanh phủ bóng khắp nội thành, những cánh đồng xanh mượt mà thẳng cánh cò bay trải rộng khắp vùng ngoại ô.