Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việc tu sửa cơ sở hạ tầng của vùng bị thiên tai động đất Tứ xuyên đang được tiến hành khẩn trương
   2008-05-29 17:24:35    cri

Nghe Online

Ngày 28, tại Bắc Kinh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Mục Hồng cho biết, công tác tu sửa các cơ sở hạ tầng của vùng bị thiên tai động đất ở Tứ Xuyên hiện nay đã thu được thành quả mang tính giai đoạn, các loại vật tư cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai đang không ngừng được vận chuyển đến vùng bị thiên tai. Chính phủ Trung Quốc dự định sẽ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu tái thiết sau thiên tai ở Tứ Xuyên trong vòng 3 năm.

Sau khi xảy ra trận động đất mạnh ở Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên ngày 12-5, Uỷ ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc đã đứng ra thành lập Tiểu ban công tác bảo đảm cơ sở hạ tầng và tái thiết sau thiên tai gồm thành phần của hơn 20 bộ, ngành, dốc sức tham gia công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Mục Hồng cho biết, việc tu sửa cơ sở hạ tầng của vùng bị thiên tai động đất ở Tứ Xuyên hiện nay đã thu được thành quả mang tính giai đoạn. Ông nói:

"Sau khi xảy ra thiên tai động đất, các đơn vị thành viên trong Tiểu ban công tác bảo đảm cơ sở hạ tầng đã lập tức hành động, bằng mọi cách tu sửa các cơ sở hạ tầng như đường sá, năng lượng, thông tin, cấp nước...bị hư hỏng, gấp rút kiểm tra và loại trừ các mối hiểm hoạ ở các đập nước, hồ treo, nỗ lực hoàn thành việc tu sửa các cơ sở hạ tầng trong thời gian ngắn nhất. Đến ngày 18, thông tin của các huyện, thị và quận khu vực bị thiên tai đã cơ bản được khôi phục. Đến ngày 21, ngoài huyện lỵ Bắc Xuyên ra, việc cấp điện của các huyện lỵ khác bị thiên tai đã được khôi phục về cơ bản hoặc khôi phục một phần. Hiện nay, việc cung cấp nước sạch của các thị trấn vùng bị thiên tai đã được bảo đảm bước đầu, phần lớn các xã và làng bị thiên tai cũng bước đầu được giải quyết vấn đề nước sạch tạm thời".

Ông Mục Hồng cho biết, cả thảy có 16 tuyến đường cao tốc, 9 tuyến đường sắt và 21 sân bay bị hư hỏng trên các mức độ trong trận động đất lần này. Hiện nay, các tuyến đường giao thông này đã được khôi phục, toàn bộ các huyện lỵ bị thiên tai nghiêm trọng đều có tối thiểu một tuyến đường ô-tô thông với bên ngoài.

Cùng với các tuyến đường giao thông lần lượt được khơi thông, lực lượng cứu hộ và vật tư không ngừng được vận chuyển đến vùng bị thiên tai. Ông Mục Hồng cho biết, để bảo đảm cung ứng lương thực cho nhân dân vùng bị thiên tai, Trung ương đã cấp hơn 380 nghìn tấn lương thực cứu trợ đợt đầu tới các tỉnh và thành phố bị thiên tai. Ông nói:

"Để bảo đảm cung ứng lương thực cho nhân dân vùng bị thiên tai, Trung ương đã điều động một số lương thực dự trữ tới vùng bị thiên tai, ngoài ra còn điều động một khối lượng lương thực dự trữ của tỉnh Tứ Xuyên. Xét từ tình hình hiện nay cho thấy, việc cung cứng lương thực của toàn tỉnh Tứ Xuyên là được bảo đảm, giá lương thực cũng ổn định".

1 2