Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đức cung cấp bệnh viện dã chiến cho vùng thiên tai động đất Tứ Xuyên Trung Quốc
   2008-05-23 16:35:13    cri

Nghe Online

 

Một bệnh viện lưu động và vật tư hữu quan do Hội Chữ thập đỏ Đức cung cấp ngày 22 đã bốc lên máy bay tại sân bay Béc-lin Thủ đô Đức để chuyên chở đến Thành Đô, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc, đây là đợt viện trợ đầu tiên của Đức cho vùng thiên tai động đất Tứ Xuyên. Trong bản tin Quốc tế hôm này, mời các bạn nghe bản tin thu thanh do phóng viên Đài chúng tôi từ Béc-lin gửi về.

Trên đường băng của một sân bay ở Thủ đô Béc-lin, một máy bay chở hàng cỡ lớn Bô-in-747 đang khởi động và phát ra tiếng động cơ máy inh tai, nhân viên công tác của sân bay đang khẩn trương bốc xếp hàng, đó là một bệnh viện dã chiến gồm thuốc men, dụng cụ y tế, ô-tô v.v mà Hội Chữ thập đỏ Đức quyên góp cho khu vực thiên tai động đất Tứ Xuyên Trung Quốc. Được biết, bệnh viện dã chiến này đã chở tới Thành Đô vào lúc 9 giờ sáng 23 giờ Bắc Kinh, sau đó sẽ được vận chuyển tới thành phố Đô Giang Yển, đây cũng là chuyến bay trực tiếp đầu tiên trong lịch sử bay thẳng từ Béc-lin đến Thành Đô. Người phát ngôn Hội Chữ thập đỏ Đức Ba-ken-ha-ma nói:

"Do các Bệnh viện Đô Giang Yển đã bị động đất tàn phá nghiêm trọng mà không thể đón nhận bệnh nhân, vì vậy bệnh viện dã chiến có thể bổ sung và thay thế cho các bệnh viện đó. Địa phương còn có rất nhiều người dân đến từ miền núi động đất, họ cần có chỗ ở và điều kiện chữa trị, bệnh viện dã chiến sẽ trở thành bệnh viện trung tâm tốt nhất cho các khu vực xung quanh. "

Bệnh viện dã chiến gồm 25 chiếc lều bạt, mỗi chiếc rộng từ 30 đến 50 mét vuông với 120 giường bệnh, trang thiết bị y tế đồng bộ bao gồm phòng phẫu thuật, phòng đỡ đẻ, phòng cấp cứu, phòng X quang, phòng xét nghiệm và phòng dược, có thể dành phục vụ y tế cho khu vực dân số 250 nghìn người. Bệnh viện dã chiến có cả hệ thống tự cấp điện, cấp nước và cung cấp thực phẩm và có thể vận hành độc lập tại khu vực thiên tai. Giám đốc Ban quản lý thiên tai Hội Chữ thập đỏ Đức Jôn-nen nói:

"11 đồng nghiệp của tôi đã cùng bệnh viện dã chiến đến Trung Quốc, trong đó có 5 nhân viên y tế kể cả bác sĩ, hộ lý và nhân viên quản lý, chủ yếu hướng dẫn nhân viên Trung Quốc sử dụng các loại thiết bị, ngoài ra còn có nhân viên kỹ thuật chuyên trách việc dựng lều bạt, cấp điện, cấp nước, đảm bảo kỹ thuật và duy tu thiết bị y tế."

1 2