Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc dốc sức đảm bảo việc cung ứng thị trường vùng thiên tai động đất
   2008-05-23 15:26:13    cri

Nghe Online

Sau ngày 12 tháng 5 Văn Xuyên Tứ Xuyên Trung Quốc xẩy ra trận động đất mạnh, để đảm bảo việc cung ứng tư liệu sản xuất, đồ dùng sinh hoạt cũng như vật tư cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai cho các khu vực xẩy ra động đất, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lập tức khởi động dự án khẩn cấp, dốc sức đảm bảo việc cung ứng thị trường vùng thiên tai. Qua các biện pháp như tăng cường chuyên chở vật tư, hiện nay việc cung ứng và giá cả trên thị trường vùng thiên tai động đất đã trở nên ổn định.

Ngày 22 trong buổi họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh nói, sau khi Văn Xuyên xẩy ra trận động đất mạnh ngày 12 tháng 5, Bộ Thương mại Trung Quốc lập tức khởi động phương án ứng đối khẩn cấp cấp một, tìm đủ mọi cách để huy động nhu yếu phẩm sinh hoạt và vật tư viện trợ, đảm bảo việc cung cấp trên thị trường vùng thiên tai. Ông nói, hiện nay Bộ Thương mại tập trung giải quyết hai công việc sau:

"Một là cần phải huy động vật tư trong cả nước nhằm đảm bảo việc cung cấp đầy đủ và không bị gián đoạn cho thị trường thiên tai Tứ Xuyên; hai là nhanh chóng khôi phục hoaṭ động của các cửa hàng. Tính đến sáng 23, hơn 17 nghìn cửa hàng tại ba tỉnh và thành phố như Tứ Xuyên, Cam Túc và Trùng Khánh đã mở cửa trở lại, dự kiến trước cuối tháng này, tất cả các cửa hàng tại các quận, huyện khu vực thiên tai sẽ mở cửa trở lại."

Ông Trần Đức Minh nói, hiện nay, tình hình cung cấp trên thị trường thành phố Thành Đô-tỉnh lỵ Tứ Xuyên và một số thành phố lớn khác hết sức dồi dào, các con đường chuyên chở vật tư tới thành phố và huyện đã cơ bản thông suốt, công tác trọng điểm hiện nay là phải khơi thông các con đường để đưa vật tư và hàng hóa khan hiếm tới tận tay người dân đặc biệt khó khăn tại vùng nông thôn.

"Các doanh nghiệp thương mại đã huy động mọi lực lượng chuyên chở hàng hóa và vật tư tới tận tay quần chúng nhân dân các cơ sở bằng ô-tô và xe máy, nếu những nơi ô-tô và xe máy không vào được thì thồ bằng ngựa, còn những nơi ngay cả ngựa cũng không vào được thì phải gánh."

Ông Trần Đức Minh cho biết, theo mức độ bị thiên tai, Bộ Thương mại Trung Quốc đã xác định việc trọng điểm khôi phục hoạt động thương mại tại hơn 3100 thôn hành chính. Ông nói, tại các khu vực khác nhau, giai đoạn khôi phục hoạt động thương mại cũng khác nhau, trước tiên khôi phục việc bán hàng lưu động, tiếp theo xây dựng nhà tạm thời, cuối cùng thiết lập mạng lưới thương mại chính thức.

Trong khi dốc sức đảm bảo việc cung ứng trên thị trường vùng thiên tai động đất, Bộ Thương mại Trung Quốc còn đảm nhiệm công tác tiếp nhận viện trợ Quốc tế. Vụ trưởng Vụ Quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Trương Khắc Ninh cho biết:

"Ngay sau khi xẩy ra động đất, chúng tôi đã thông báo tin này cho các Tổ chức quốc tế hữu quan và cơ quan đại diện của chính phủ các nước tại Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 5, chúng tôi đã nhận được tiền quyên góp, rồi dùng khoản tiền này mua sắm vật tư cần thiết và trực tiếp cung cấp cho vùng thiên tai động đất, thí dụ như thực phẩm ăn liền, lều bạt, đồ dùng y tế cấp cứu."

Ông Trần Đức Minh nói, trong quá trình khôi phục và tái thiết vùng thiên tai bước tới, Bộ Thương mại sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan viện trợ quốc tế, tiếp tục sắp xếp vật tư và dự án cần thiết cho các khu vực xẩy ra thiên tai động đất.

Phát biểu trong buổi họp báo, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh còn nói, trận động đất này quả là đã gây tổn thất to lớn cho địa phương, nhưng không gây tác động mạnh đối với thị trường trong cả nước Trung Quốc.

"Tứ Xuyên là vựa thóc, là kho thịt và kho dầu ăn quan trọng của Trung Quốc. Song khu vực xẩy ra thiên tai lần này chủ yếu là miền núi ở phía Bắc Tứ Xuyên, cho nên không gây ảnh hưởng lớn đối với thị trường trong nước. Hiện nay lương thực, dầu ăn và các loại thịt của Trung Quốc đều có lượng dự trữ dồi dào, lương thực và dầu ăn vụ hè sẽ có triển vọng bội thu, việc nuôi lợn đang được khôi phục trong phạm vi cả nước. "

Ông Trần Đức Minh còn cho biết, tính đến nay, thiên tai động đất Tứ Xuyên cơ bản không ảnh hưởng tới việc xuất khẩu của Trung Quốc.