Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quân đội Trung Quốc dốc sức triển khai công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
   2008-05-19 14:40:46    cri

Sau khi trận động đất mạnh xẩy ra tại Văn Xuyên Tứ Xuyên Trung Quốc, quân đội và lực lượng công an vũ trang Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai hành động cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Là quân chủ lực trong cứu trợ thiên tai, quân đội và lực lượng công an vũ trang đã cử hơn 110 nghìn cán bộ và chiến sĩ đến hiện trường thiên tai. Nhà chức trách quân đội Trung Quốc ngày 18 cho biết, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai hiện nay đã bước vào giai đoạn then chốt, quân đội và công an vũ trang Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng giải cứu quần chúng bị kẹt, đồng thời tích cực hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai tái thiết quê nhà, khôi phục sản xuất. Sau đây mời các bạn nghe bản tin thu thanh do phóng viên Đài chúng tôi từ tuyến đầu khắc phục hậu quả thiên tai gửi về.

Sau khi Tứ Xuyên Trung Quốc xẩy ra trận động đất mạnh vào ngày 12, giao thông, hệ thống cấp điện và thông tin của một số vùng bị thiên tai nghiêm trọng trong đó kể cả Văn Xuyên đã bị gián đoạn, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Trong khi đó, động đất lại làm cho núi sạt lở, thời tiết khắc nghiệt, dư chấn xẩy ra dồn dập, khiến việc đi sâu triển khai công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, quân đội Trung Quốc đã điều động hàng loạt cán bộ và chiến sĩ đến vùng xẩy ra thiên tai động đất, tìm đủ mọi cách để giải cứu quần chúng nhân dân bị kẹt. Chỉ trong 14 phút sau khi xẩy ra động đất, lực lượng cứu trợ đầu tiên của quân đội Trung Quốc đã có mặt tại vùng thiên tai.

Trong buổi họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức vào ngày 18, Đại tá Hồ Xương Minh, người phát ngôn báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã giới thiệu tình hình cụ thể về công tác cứu trợ của quân đội Trung Quốc, Đại tá cho biết:

"Chúng tôi lấy việc cứu tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân làm chuẩn tắc tối cao, chỉ cần có một tia hy vọng, thì chúng tôi sẽ cố gắng gấp trăm lần. Ví dụ như đội tiền trạm gồm 200 cán bộ và chiến sĩ của một sư đoàn thuộc lực lượng công an vũ trang Trung Quốc đã cấp tốc hành quân hơn 90 ki-lô-mét trong 21 tiếng đồng hồ, trước tiên có mặt tại phố huyện Văn Xuyên; trong tình hình không có tư liệu khí tượng chính xác và cũng không có bất cứ người và thiết bị dẫn đường trên mặt đất, các phi công đội xung kích của không quân đã hạ cánh trên vùng thiên tai một cách thành công; các cán bộ và chiến sĩ của một đại đội thuộc một đơn vị quân đội đã phấn đấu trong suốt 40 tiếng đồng hồ, mấy lần thay đổi phương án giải cứu, không từ bỏ một người bị thương nào, cuối cùng đã cứu được một bé gái 11 tuổi, những mẩu chuyện như vậy nhiều vô kể, ngày nào cũng có".

Đại tá Hồ Xương Minh nói, tính đến 16 giờ ngày 18, cán bộ và chiến sĩ quân đội và công an vũ trang Trung Quốc tham gia hành động cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai đã lên tới hơn 110 nghìn người. Để cứu chữa quần chúng bị thương ở vùng thiên tai động đất, quân đội Trung Quốc còn huy động nhiều lực lượng y tế đến triển khai hành động cứu trợ tại vùng thiên tai. Bên cạnh đó còn chuyên chở hàng loạt thuốc men và dụng cụ y tế dự trữ chiến lược đến vùng thiên tai.

Để nâng cao hiệu quả cứu trợ thiên tai, quân đội Trung Quốc đã thành lập cơ chế chỉ huy phối hợp đa cấp, hoạch định rõ khu vực trách nhiệm cứu trợ; đồng thời còn huy động những trang thiết bị tiên tiến như vệ tinh, máy móc công trình cỡ lớn v.v đến vùng thiên tai triển khai công tác cứu trợ. Đại tá Mã Cải Hà của Tổng Cục trang bị Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc nói, cứu trợ khoa học những người bị thương bằng trang thiết bị tiên tiến đã nâng cao rất nhiều hiệu quả cứu chữa.

"Trong cả quá trình cứu trợ thiên tai, chúng tôi luôn luôn kiên trì cứu chữa bằng phương pháp khoa học, chú trọng phát huy tác dụng cứu trợ thiên tai của lực lượng chuyên môn, đồng thời còn sử dụng một số thiết bị cứu trợ thiên tai đặc biệt xách tay như: Công cụ tổng hợp đa năng tiên tiến, Ra-đa xoi tường, thiết bị thăm dò sự sống v.v; ngoài ra còn triển khai cứu trợ thiên tai bằng vệ tinh, qua đó đã nâng cao rất nhiều hiệu quả cứu trợ thiên tai."

Mặc dù kể từ khi xẩy ra động đất đến nay đã vượt quá 72 tiếng đồng hồ, tức thời gian cứu trợ tốt nhất, song các cán bộ và chiến sĩ quân đội và công an vũ trang Trung Quốc vẫn đang dốc sức triển khai hành động cứu trợ. Đại tá Hồ Xương Minh, người phát ngôn báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, công tác cứu trợ thiên tai hiện nay đã bước vào giai đoạn then chốt, quân đội Trung Quốc sẽ khắc phục mọi khó khăn hiểm trở, tiếp tục cố gắng giải cứu quần chúng bị kẹt bởi động đất, đồng thời tích cực hỗ trợ quần chúng nhân dân vùng thiên tai xây dựng quê nhà và khôi phục sản xuất.