Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc dốc sức triển khai công tác cứu trợ và phòng dịch y tế tại khu vực thiên tai động đất
   2008-05-16 16:57:07    CRIonline

Nghe Online

Sau khi huyện Văn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên xẩy ra thiên tai động đất, trong tình hình dư trấn xẩy ra dồn dập, đường xá bị tàn phá, nhưng nhân viên y tế các địa phương Trung Quốc vẫn thông qua mọi phương tiện như đường hàng không, đường thủy thậm chí đi bộ để đến khu vực thiên tai triển khai công tác cứu trợ. Chính phủ Trung Quốc đã huy động thuốc men, dụng cụ y tế, khẩn cấp chở tới khu vực thiên tai. Tính đến 10 giờ ngày 15, hơn 10 nghìn nhân viên y tế đến từ các địa phương Trung Quốc đã triển khai công tác cứu trợ và phòng dịch y tế tại khu vực xẩy ra thiên tai, nhân viên y tế đã cấp cứu hơn 23 nghìn người bị thương tại hiện trường. Với sự nỗ lực của nhân viên y tế, khu vực thiên tai động đất chưa xẩy ra dịch bệnh truyền nhiễm và sự kiện y tế công cộng. Sau đây, mời các bạn nghe bản tin thu thanh nhan đề: Trung Quốc dốc sức triển khai công tác cứu trợ và phòng dịch y tế tại khu vực thiên tai động đất.

Sau khi Văn Xuyên xẩy ra động đất, Bộ Y tế Trung Quốc lập tức khởi động dự án theo cơ chế ứng cứu khẩn cấp y tế cấp một. Ngay trong đêm xẩy ra động đất, Bộ Y tế Trung Quốc đã cử lực lượng ứng đối y tế khẩn cấp gồm 700 người, ngày hôm sau liền mang theo thuốc men và dụng cụ y tế tới vùng thiên tai. Hai ngày tiếp theo, mỗi ngày đều cử hàng nghìn nhân viên y tế từ các địa phương cấp tốc đến khu vực xẩy ra động đất. Tính đến 8 giờ ngày 15, lực lượng cứu trợ y tế đã đi vào tất cả các huyện thị của khu vực động đất nặng ở tỉnh Tứ Xuyên, mọi công việc cứu trợ đang diễn ra khẩn trương. Ngân sách Trung Ương đã chi hơn 600 triệu đồng nhân dân tệ cho việc mua sắm, vận chuyển thuốc men và dụng cụ y tế cho khu vực thiên tai.

Trong buổi họp báo diễn ra tại Bắc Kinh ngày 15, Trưởng Tiểu ban phòng dịch y tế thuộc Ban Chỉ huy cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai Quốc vụ viện Trung Quốc Cao Cường nói:

"Công tác cứu trợ và phòng dịch y tế cũng như dụng cụ y tế phải chuyên chở tới tất cả các huyện xã bị thiên tai nặng, cho dù đường xá không thông, cũng phải huy động máy bay vận chuyển nhân viên và dụng cụ y tế tới tận cơ sở bị thiên tai, thậm chí phải đi bộ. Thông qua triển khai hành động cứu trợ y tế khẩn cấp hữu hiệu, dốc sức giảm thiểu số người bị chết và bị tàn tật bởi bị thương nặng, đảm bảo khu vực thiên tai không xẩy ra dịch bệnh nghiêm trọng."

Ông Cao Cường còn nói, trong đội ngũ cứu trợ y tế khẩn cấp tại khu vực thiên tai, có cả bác sĩ môn tâm lý học, họ đang tiến hành điều trị cho những người bị thiên tai gặp trở ngại về tâm lý.

Ngoài lực lượng cứu trợ và vật tư y tế của hệ thống y tế đang được ùn ùn chở đến khu vực thiên tai ra, quân đội Trung Quốc cũng đã cử đội quân cứu trợ y tế tới khu vực thiên tai tham gia hành động cứu trợ. Đồng thời còn huy động thuốc men và dụng cụ y tế dự trữ chiến lược tới khu vực thiên tai. Cục trưởng Cục thuốc men và khí tài y tế Tổng Cục hậu cần Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Nhiệm Quốc Thuyên cho biết:

"Vật tư y tế của quân đội chủ yếu bao gồm thuốc sử dụng trong trường hợp cấp cứu, phòng chống viêm nhiễm, phòng dịch và thiết bị y tế trong điều kiện dã chiến. Tính đến thời điểm này, máy bay chuyên chở những vật tư trên đã lần lượt cất cánh từ 5 sân bay để bay tới Thành Đô. Chúng tôi đã nhận được báo cáo của Ban Y tế Quân khu Thành Đô cho biết, thuốc men đợt đầu đã được máy bay thả xuống khu vực thiên tai vào sáng 15."

Để đảm bảo thuốn men và vật tư cứu trợ phân phát kịp thời tới tay người dân thiên tai, Quân đội Trung Quốc đã huy động nhiều máy bay trực thăng thực thi nhiệm vụ vận chuyển. Tại những khu vực chưa khơi thông đường xá, máy bay trực thăng vận chuyển thuốc men còn đảm nhận nhiệm vụ chuyên chở người bị thương. Một máy bay trực thăng của một đơn vị không quân Trung Quốc ngày 15 đã chở 10 người bị thương nặng ra khỏi thị trấn Ánh Tú Văn Xuyên-khu vực bị thiên tai nặng. Một người bị thương nặng nói:

"Tôi vô cùng xúc động, khi trông thấy máy bay tôi nghĩ rằng mình sẽ được cứu, tối hôm kia tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải từ giã cõi đời này, bởi vì vết thương nặng quá, chảy máu rất nhiều."

Trưởng Tiểu ban phòng dịch y tế thuộc Ban Chỉ huy cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai Quốc vụ viện Trung Quốc Cao Cường nói, cho dù đã quá 72 tiếng đồng hồ thời gian cứu trợ tốt nhất, nhưng Chính phủ Trung Quốc vẫn quyết không từ bỏ công tác cứu trợ người dân đang bị mắt kẹt bởi thiên tai động đất. Ngoài ra, Bộ Y tế đã triển khai công tác bảo vệ nguồn nước, khử trùng môi trường và kiểm soát dịch bệnh tại khu vực thiên tai, đảm bảo thực hiện "không cho xẩy ra dịch bệnh lớn sau thiên tai".

Ông Cao Cường còn nói, sau khi xẩy ra động đất, Chính phủ các nước đều bày tỏ cảm thông sâu sắc và dành viện trợ hữu hiệu cho Trung Quốc. Rất nhiều nước đề xuất sẽ cung cấp vật tư cứu trợ thiên tai cho Trung Quốc, trong đó có thuốc men và dụng cụ y tế. Chính phủ Trung Quốc bày tỏ cảm ơn về việc này.