Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cơ quan Liên Hợp Quốc đánh giá cao công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả động đất của Trung Quốc
   2008-05-14 16:34:13    CRIonline

Nghe Online

Tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã xẩy ra trận động đất cường độ rất mạnh, gây thương vong và thiệt hại tài sản nặng nề. Sau khi xẩy ra động đất, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Trung Quốc , nhân dân cả nước đồng tâm hiệp lực, muôn người như một vững như thành đồng, dốc hết sức mình nhanh chóng triển khai công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc như Văn phòng điều phối công việc viện trợ nhân đạo, Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan Quốc tế về giảm thiểu thiên tai v.v đều đánh giá cao công tác cứu trợ thiên tai của Trung Quốc. Trong bản tin Quốc tế hôm nay, mời các bạn nghe bản tin thu thanh do phóng viên Đài chúng tôi từ Giơ-ne-vơ Thụy Sĩ gửi về.

Người phát ngôn Văn phòng điều phối công việc viện trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc bà Bai đã bày tỏ cảm thông sâu sắc trước cơn thảm họa này của Trung Quốc, khi nói đến hàng nghìn học sinh còn bị vùi trong những nhà lầu đổ nát tại khu vực xẩy ra động đất Tứ Xuyên, người mẹ ở độ tuổi trung niên này không sao cầm nổi nước mắt. Bà nói:

"Tôi cho rằng, Chính phủ Trung Quốc đã dốc hết sức mình cung cấp thực phẩm nước uống và đồ dùng sinh hoạt cho người dân bị thiên tai, song song khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, càng nhiều người may mắn sống sót sẽ được cứu."

Sau khi Tứ Xuyên xẩy ra động đất, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai hành động ứng đối khẩn cấp một cách nhanh chóng với khẩu hiệu "thời gian chính là tính mạng", huy động các lực lượng trong xã hội tham gia hành động cứu trợ thiên tai, trong khi đó Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đích thân ra tuyến đầu, chỉ đạo công tác cứu trợ tại hiện trường cũng như thăm hỏi và động viên người dân bị thiên tai. Trưởng Ban thư ký Cơ quan Quốc tế về giảm thiểu thiên tai Bri-xê-nô nói:

"Tốc độ phản ứng nhanh trước thiên tai động đất của Chính phủ Trung Quốc thật sự khiến người ta kinh ngạc, qua truyền hình tôi được biết, sau khi xẩy ra động đất chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, nhân viên cứu trợ đã có mặt tại hiện trường xẩy ra thiên tai. Chính phủ Trung Quốc đã triển khai rất tốt hành động ứng đối khẩn cấp thiên tai động đất và để lại cho tôi ấn tượng hết sức sâu sắc. Sự phản ứng của Chính phủ Trung Quốc quả thật rất nhanh."

Tuy cả nước Trung Quốc trên dưới một lòng, tích cực triển khai công tác cứu trợ, nhưng do thời tiết khắc nghiệt, đường xá bị động đất tàn phá nghiêm trọng, cho nên công tác cứu trợ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Khi phóng viên hỏi người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới bà Pha-đê-la Chai có đầy lòng tin đối với công tác cứu trợ thiên tai của Trung Quốc hay không, bà khẳng định rằng:

"Dĩ nhiên tôi tràn đầy niềm tin, Trung Quốc ngày nay là một nước lớn, rất có kinh nghiệm cứu trợ thiên tai, cũng có nhiều chuyên gia về mặt này, tôi cho rằng Trung Quốc có đủ khả năng khắc phục hậu quả thiên tai."

Sau khi xẩy ra động đất, rất nhiều nước và tổ chức Quốc tế đều bày tỏ ủng hộ và viện trợ Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc bày tỏ cảm ơn và hoan nghênh cử chỉ này. Song do sự hạn chế của điều kiện trước mắt, Trung Quốc vẫn chưa bắt đầu tiếp nhận viện trợ của nước ngoài. Các Cơ quan Liên Hợp Quốc nói trên đều nói với phóng viên rằng, họ sẵn sàng dành viện trợ cho Trung Quốc. Bà Bai còn đưa ra ý tưởng cụ thể. Bà nói:

"Qua thông tin của các phương tiện truyền thông Trung Quốc chúng tôi được biết, hai nhà máy hóa chất ở khu vực xẩy ra thiên tai đã bị phá hoại nghiêm trọng, chúng tôi sẵn sàng cử nhóm chuyên gia bảo vệ môi trường đến Trung Quốc để triển khai sự hợp tác chặt chẽ với các bên hữu quan."

Trận động đất xẩy ra ở Tứ Xuyên đã làm hàng chục nghìn người chết, cảnh thảm thương của khu vực động đất khiến người ta rùng mình, vậy đứng trước thiên tai hoành hành như vậy liệu có biện pháp nào để cảnh báo sớm hay không, là người phụ trách Cơ quan chuyên trách giảm thiểu thiên tai của Liên Hợp Quốc, ông Bri-xê-nô nói, trước thảm họa thiên tai động đất như vậy, con người chúng ta đến nay vẫn phải bó tay. Ông nói:

"Dự báo động đất là việc hết sức khó khăn, bởi vì nó thường xẩy ra một cách đột ngột, cho dù Trung Quốc và các nước khác đã có một số phương pháp khá tiên tiến, hiện nay cũng chỉ có thể dự báo trước vài phút xẩy ra động đất mà thôi, trên thực tế mấy phút đó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Ông đồng thời nêu rõ, hiện nay chưa thể dự báo động đất không có nghĩa là con người chúng ta bất lực trước thiên tai động đất, chúng ta có thể bắt tay từ tăng cường khả năng phòng chống động đất của các công trình kiến trúc.

"Về công tác phòng chống động đất, Chính phủ Trung Quốc đã làm rất nhiều việc, ví dụ như thành phố Đường Sơn từng xẩy ra động đất mạnh, những công trình kiến trúc xây dựng sau đó đã tăng cường khả năng phòng chống động đất, kinh nghiệm này có thể phổ biến tới các thành phố khác của Trung Quốc."